Từ những ngày đầu xuân đến nay, du khách về dâng hương, thăm quan tại Khu di tích lịch sử - văn hóa quốc gia Đền Nưa – Am Tiên thuộc thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn không khỏi bất ngờ khi thấy những thùng đựng rác với khẩu hiệu “Biến rác thải thành tiền”, “Hãy cho tôi rác thay vì bạn bỏ ra ngoài môi trường”.

Bên cạnh khẩu hiệu đó là những chiếc thùng lưới cao khoảng hơn 1m - nơi chứa đựng những vỏ lon, chai nhựa, thùng giấy… mà chính du khách đến dâng hương tự tay bỏ vào.

{keywords}
Du khách tự giác bỏ vỏ lon, chai nhựa vào thùng

Anh Lê Văn Sơn, một du khách ở TP Thanh Hóa chia sẻ, mỗi dịp đầu xuân gia đình anh đều tới Đền Nưa – Am Tiên dâng hương, vãn cảnh. Trước đây, không có những chiếc thùng này thì rác vứt tràn lan từ chân núi lên tới đền. Năm nay có mô hình này quả thật rất ý nghĩa, du khách đã ý thức bỏ rác vào trong các những chiếc thùng này nên khung cảnh nơi đây rất sạch sẽ.

Bà Lê Thị Yến, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (HLHPN) thị trấn Nưa cho biết, đây là mô do HLHPN thị trấn phối hợp với Ban quản lý di tích Đền Nưa – Am Tiên triển khai.

{keywords}
Các hội viên tự nguyện tham gia phân loại rác
{keywords}
8 thùng rác được đặt quanh đền 

Theo chị Yến, xuất phát từ việc cuối tháng 12/2021, HLHPN huyện Triệu Sơn có kế hoạch phát động thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ VIII. Từ kế hoạch trên, nhận thấy việc hàng năm du khách đến dâng hương và thăm quan tại khu di tích lịch sử Đền Nưa – Am Tiên rất đông, nhưng vấn đề môi trường lại là bài toán nhức nhối.

Ngoài việc cảnh quan, môi trường nhếch nhác còn có thực trạng nhiều người đi nhặt đồng nát đến gom, lượm tranh dành nhau mất đi hình ảnh tôn nghiêm, linh thiêng nơi của đền.

{keywords}
 
{keywords}
Du khách thích thú với mô hình "Biến rác thải thành tiền" của HLHPN 

Từ suy nghĩ đó, HLHN thị trấn Nưa đã nảy ra ý tưởng làm thùng rác cùng khẩu hiệu để vừa thay đổi nhận thức người dân, vừa gom được các vỏ lon, chai nhựa bán lấy tiền tặng quà cho phụ nữ và trẻ em nghèo. Hiện quanh khu vực Đền Nưa – Am Tiên, hội đã có 8 điểm đặt thùng rác để thu gom rác thải.  

“Mô hình trên thực sự rất ý nghĩa và hiệu quả, tuy nhiên cũng rất khó khăn trong quá trình thực hiện. Bởi đền cách UBND thị trấn hơn 7km, từ bãi gửi xe lên đền đường núi quanh co, dốc cao và dài khoảng 4km nên việc vận chuyển xuống đưới là rất khó khăn, đã nhiều lần các hội viên bị ngã xe. Hiện đang có 10 hội viên tự nguyện tham gia phân loại rác”, chị Yến chia sẻ.

{keywords}
Những bì vỏ lon, chai nhựa mà HLHPN thị trấn Nưa gom được
{keywords}
Đầu xuân nhiều du khách đến dâng hương, vãn cảnh đền

Cũng theo chị Yến, từ đầu xuân đến nay các chị đã thu gom được hơn 30 bì vỏ lon, chai các loại, ước tính bán đi cũng được khoảng 1,5 triệu đồng. Với số tiền trên, dự kiến ngày 8/3 tới đây hội sẽ trao 5 suất quà (mỗi xuất 300 nghìn đồng) cho chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Lê Đình Tâm, Chủ tịch UBND thị trấn Nưa cho biết, ông đánh giá cao về mô hình “Biến rác thải thành tiền” của HLHPN thị trấn. Đây là một mô hình mang ý nghĩa thiết thực trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường “xanh - sạch - đẹp”. Không những thế còn giúp người dân, du khách thay đổi thói quen bỏ rác vào thùng đúng nơi quy định, cảnh đền cũng sạch, đẹp hơn.

Lê Dương

Trồng 100.000 cây xanh, TP Hà Tĩnh hướng tới mô hình “rừng trong phố”

Trồng 100.000 cây xanh, TP Hà Tĩnh hướng tới mô hình “rừng trong phố”

Ngày 28/11, TP Hà Tĩnh ra quân trồng cây xanh trên toàn địa bàn nhằm tạo dựng không gian xanh trong tương lai, hướng tới mô hình "rừng trong phố".