Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Lượng mưa dự báo từ hôm nay (12/11) đến 15/11, từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi là 200-300mm, có nơi trên 400mm; từ Bình Định đến Ninh Thuận là 100-250mm, có nơi trên 300mm.

Ngoài ra, từ nay đến ngày 14/11, Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

{keywords}
Các tỉnh miền Trung còn mưa kéo dài nhiều ngày tới. Ảnh: Công Sáng

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Cảnh báo từ ngày 16/11, mưa lớn ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa còn diễn biến phức tạp.

Các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ tiếp tục kiểu thời tiết "rét khô" với trời nắng ban ngày và rét sâu về đêm và sáng sớm. Nhiệt độ có nơi xuống dưới 10 độ C.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 12/11:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, vùng núi 11-14 độ, vùng núi cao dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ.

{keywords}

Hà Nội

Dự báo thời tiết 12/11/2021
Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. 
Nhiệt độ cao nhất: 23-25 độ Nhiệt độ thấp nhất: 15-17 độ.

 

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, riêng Thừa Thiên Huế có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và giông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: phía Bắc 15-18 độ; phía Nam 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có giông; riêng Bình Định - Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Gió đông bắc cấp 2-3.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, riêng phía Bắc có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 24-27 độ, phía Nam 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 18-28 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23-31 độ, có nơi trên 31 độ.

T.Anh

>>Xem tình hình thời tiết mới nhất trên VietNamNet<<

Người Hà Nội khăn áo đi làm trong cái lạnh mạnh nhất từ đầu mùa

Người Hà Nội khăn áo đi làm trong cái lạnh mạnh nhất từ đầu mùa

Nền nhiệt giảm xuống còn 15-18 độ C kèm mưa nhỏ khiến người dân Thủ đô cảm nhận rõ cái lạnh khi ra đường.