Hôm nay, phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và giông vài nơi. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

{keywords}
 Hà Nội sáng sớm có sương mù

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, trời hanh khô khi độ ẩm xuống thấp 55%; vùng núi có mưa rào và giông vài nơi.

Nhiệt độ cao nhất phổ biến 30-33 độ; thấp nhất từ 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ.

Thời tiết Hà Nội có sương mù và sương mù nhẹ rải rác vào sáng sớm, sau trời hửng nắng. Độ ẩm thấp nhất mức 58% khiến cảm giác hanh khô. Nền nhiệt cao nhất 33 độ.

Các tỉnh ven biển Trung BộTây Nguyên tiếp tục có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa 15-30mm/24 giờ, có nơi trên 50mm/24 giờ). Thời gian xảy ra mưa lớn tập trung vào chiều và tối.   

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.   

Nhiệt độ cao nhất tại Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế và từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phổ biến từ 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Ban ngày nền nhiệt ở Tây Nguyên cao nhất có nơi trên 30 độ, về đêm giảm xuống thấp nhất chỉ 20 độ.

Khu vực Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất dao động từ 29-32 độ; tại TP.HCMCần Thơ là 31 độ.

Gặp nhau giữa trời thu Hà Nội, nắng vàng cả tuần tới

Gặp nhau giữa trời thu Hà Nội, nắng vàng cả tuần tới

Trong khi các tỉnh miền Bắc tuần tới trời nắng, không mưa thì tại miền Trung và Nam tiếp tục có mưa rào và giông, có nơi mưa rất to.

Hương Quỳnh