Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Trung Bộ, từ hôm nay đến ngày 2/9, ở các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông rải rác (lượng mưa 100-200mm/đợt).

{keywords}
Nhiều nơi trên cả nước có mưa to đến rất to

Các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Yên Bái, Phú Thọ và Thanh Hóa có mưa rất to (lượng mưa 150-250mm/đợt). Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất tại Bắc Bộ phổ biến từ 28-31 độ.

Thời tiết Hà Nội mưa vừa, có nơi mưa to và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Nền nhiệt cao nhất 31 độ.

Từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế ở phía Bắc (Thanh Hóa và Nghệ An) có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; phía nam có mưa rào và giông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ, phía Nam 31-34 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và giông vài nơi. Nhiệt độ dao động từ 31-34 độ.

Tây NguyênNam Bộ có mưa rào và giông rải rác.

Nhiệt độ ban ngày tại Tây Nguyên cao nhất có nơi trên 29 độ; về đêm giảm xuống thấp nhất chỉ còn 20 độ.

Khu vực Nam Bộ nền nhiệt phổ biến từ 29-32 độ, có nơi trên 32 độ; tại TP.HCMCần Thơ là 32 độ.

Về áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông, dự báo trong những giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km và có khả năng mạnh thêm.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi vào Biển Đông và tiếp tục mạnh thêm.

Đến 19h ngày mai, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 18,4 độ Vĩ Bắc; 117,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 530km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Thời tiết 3 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, cả nước mưa giông

Thời tiết 3 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, cả nước mưa giông

 Từ nay đến 2/9, các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa vừa, mưa to. Hòa Bình, Sơn La, Yên Bái, Phú Thọ có mưa rất to.

Hương Quỳnh