Sáng nay (12/6), người dân Tiền Giang bắt đầu thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, các cửa hàng lớn trên tuyến phố trung tâm TP Mỹ Tho đồng loạt đóng cửa. Nhiều hàng quán giải khát thu dọn bàn ghế, chuyển sang bán mang về.

Đường phố Mỹ Tho vắng tanh. Từ sáng, lực lượng chức năng đã ra đường, phát loa vận động người dân thực hiện nghiêm giãn cách xã hội, tuân thủ quy định 5K của Bộ Y tế. Song một số chủ quán vẫn mở cửa đón khách nên bị lực lượng chức năng nhắc nhở.

“Giờ dịch bệnh phức tạp chỉ mong mọi người cùng chung sức vì cuộc chiến chống dịch chung của tỉnh", anh Thành (ngụ TP Mỹ Tho) nói.

Chị Trang (ngụ TP Mỹ Tho) ủng hộ chủ trương giãn cách xã hội, nói: "Cố gắng tuân thủ giãn cách theo đúng quy định của chính quyền để tỉnh dập dịch". 

{keywords}
 
{keywords}
Đường phố TP Mỹ Tho vắng tanh sáng ngày đầu thực hiện giãn cách

 

{keywords}
Hàng quán, quán ăn đóng cửa để phòng dịch
{keywords}
 
{keywords}
Từ sáng sớm, ngành chức năng đã vào các chợ yêu cầu tiểu thương, người dân đi chợ tuân thủ đúng quy định 5K của Bộ Y tế 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Các tiểu thương và người đi chợ đều tuân thủ đeo khẩu trang 

Đến thời điểm này, tỉnh Tiền Giang ghi nhận 14 ca nhiễm Covid-19, trong đó 13 ca nhiễm trong cộng đồng, 1 ca là du học sinh về từ Pháp.

Trong các ca nhiễm này, có các bệnh nhân là nhân viên kỹ thuật của Công ty cổ phần tập đoàn Đèo Cả, làm việc tại Văn phòng điều hành công trình cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. 

Những bệnh nhân này đi nhiều nơi và tiếp xúc nhiều người. Ngành y tế tỉnh Tiền Giang đã lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 toàn bộ công nhân cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Đồng thời tỉnh cũng tạm dừng hoạt động kinh doanh xổ số trên địa bàn để phòng, chống dịch.

Thiện Chí 

Tiền Giang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 từ 0h ngày 12/6

Tiền Giang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 từ 0h ngày 12/6

Ngày 11/6, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Vĩnh có văn bản khẩn quyết định thực hiện giãn cách xã hội toàn tỉnh theo Chỉ thị 15.