Ông Đoàn Duy Khương hiện là ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Hà Nội.

Ông sinh năm 1960, quê quán huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định.

{keywords}
Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Công an tặng hoa chúc mừng Trung tướng Đoàn Duy Khương. Ảnh: Phạm Hải

Ông vào ngành Công an từ năm 1977, được đào tạo cơ bản, có quá trình công tác, chiến đấu, trưởng thành từ cơ sở. Ông có 10 năm công tác tại công an cấp huyện, 10 năm công tác tại Công an tỉnh Nam Định và 15 năm công tác tại Bộ Công an.

{keywords}
Giám đốc Công an TP Hà Nội Đoàn Duy Khương. Ảnh: Phạm Hải

Tháng 3/2016, Bộ trưởng Công an có quyết định bổ nhiệm Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, khi đó là trợ lý Bộ trưởng Công an giữ chức vụ Giám đốc Công an TP Hà Nội.

Tại cuộc lấy phiếu tín nhiệm ở kỳ họp HĐND TP Hà Nội vào tháng 12/2018, ông Đoàn Duy Khương nhận được 65 phiếu tín nhiệm cao, 27 phiếu tín nhiệm và 10 phiếu tín nhiệm thấp.

Theo quy định của luật Công an nhân dân, Giám đốc Công an TP Hà Nội và TP.HCM có cấp bậc hàm cao nhất là Trung tướng.

Bộ trưởng Công an Tô Lâm được phong quân hàm Đại tướng

Bộ trưởng Công an Tô Lâm được phong quân hàm Đại tướng

Lễ trao quyết định phong quân hàm cấp Đại tướng cho Bộ trưởng Công an Tô Lâm và Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam Lương Cường diễn ra sáng nay.

H.Quỳnh