Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 18h20 chiều nay ở công ty CP bóng đèn phích nước Rạng Đông, số 87-89, phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

XEM CLIP:

Được biết khu vực nhà máy rộng hàng nghìn m2. Toàn bộ cư dân ngõ 342 khương đình đều đóng cửa bỏ chạy.

Ngọn lửa bao trùm khu nhà mái tôn, bốc lên rừng rực, sức nóng lớn, các bức tường có nguy cơ đổ sập. Người dân được khuyến cáo nên di chuyển ra xa khỏi khu vực cháy.

{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 

XEM CLIP:

{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Một phần tường nhà máy bị đổ sập
{keywords}
 
{keywords}
Xe cứu hỏa liên tục được huy động đến
{keywords}
 
{keywords}
Lực lượng cứu hộ dùng búa phá tường để phun nước vào bên trong



{keywords}
Đám cháy nhìn từ trên cao. Ảnh: Lan Anh
{keywords}
Đám cháy nhìn từ trên cao. Ảnh: Lan Anh

XEM CLIP:

{keywords}
19h30, khói lửa vẫn bốc nghi ngút, nhiều tiếng nổ lớn vang lên
{keywords}
Và có nguy cơ cháy lan sang nhà dân
{keywords}
Khói nghi ngút lan ra các ngõ xung quanh nhà máy, người dân phải đóng kín cửa
{keywords}
 
{keywords}
Hàng trăm người dân đứng kín các lối vào theo dõi vụ cháy
{keywords}
19h40 lửa sắp cháy lan sang nhà dân
{keywords}
Người dân tham gia chữa cháy
{keywords}
Hồ Hạ Đình cách đám cháy khoảng 30m. Cứu hỏa nối ống hút nước lên dập lửa
{keywords}
Trời có gió lớn nên công tác chữa cháy gặp khó khăn

XEM CLIP: Lính cứu hỏa dùng ném đá phá vỡ cửa kính để phun nước vào bên trong

Lúc 20h30, ngọn lửa từ Công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông đã lan sang công ty thể thao Động Lực ngay cạnh bên. Đại diện công ty Động Lực cho biết đang phải phá tường để sơ tán đồ đạc.

Gần 50 xe chữa cháy được huy động đến hiện trường. Đây là lần đầu tiên Hà Nội huy động nhiều phương tiện đến vậy để dập hỏa hoạn.

20h50, hỏa hoạn đang dần được khống chế. Khu nhà xưởng đã bớt lửa.

Đến hơn 21h, đám cháy mới tạm thời được khống chế, song sang 22h, đám cháy vẫn chưa thể dập tắt.

{keywords}
Chiến sĩ cảnh sát bị ngạt khói. Theo: Tin tức

Theo thông tin ban đầu, đã có 1 chiến sĩ cảnh sát PCCC bị ngạt khói phải đi cấp cứu.

 

{keywords}
 
{keywords}
Đến 22h30 ngọn lửa vẫn bùng phát dữ dội
{keywords}

 

Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết: “Đến giờ phút này, theo báo cáo không có thiệt hại về người. Có 2 chiến sĩ cảnh sát PCCC bị ngạt khói được đưa đi cấp cứu nhưng không có vấn đề gì”.

{keywords}
Trèo lên mái nhà chữa cháy
{keywords}
 
{keywords}
Vụ cháy khiến hàng trăm m2 nhà kho của công ty đổ sập, nhiều hàng hoá bên trong cháy rụi

Cũng theo Chủ tịch Hà Nội, kho bị cháy chứa rất nhiều thứ và là một kho đã rất cũ. Hiện đám cháy cơ bản được dập tắt nhưng bên trong vẫn cháy âm ỉ. Các lực lượng vẫn đang tích cực giải quyết ở hiện trường.

 

 

Cháy dữ dội ở huyện Thanh Trì, đứng Ngã Tư Sở nhìn khói cao hàng chục mét

Cháy dữ dội ở huyện Thanh Trì, đứng Ngã Tư Sở nhìn khói cao hàng chục mét

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 16h30 tại một nhà xưởng trong ngõ 300 Nguyễn Xiển, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Cột khói đen bốc cao hàng chục mét có thể nhìn thấy từ Ngã Tư Sở.

Trần Thường - Đình Hiếu