- Ngày 28/3, khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, cao nhất từ 19-22 độ C.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Ninh Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7. Biển động.

{keywords}

(Ảnh minh họa,VTC News)

Dự báo, trong ngày và đêm nay (28/3) vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Ninh Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa vẫn còn có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Sóng biển cao từ 2-3m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 28/3:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ C, cao nhất từ 19 - 22 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, cao nhất từ 19-22 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, cao nhất từ 19-22 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; riêng phía Nam sáng nay có mưa rải rác. Gió nhẹ. Trời lạnh.. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, cao nhất từ 20-23 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, ngày có mưa rải rác, đêm có mưa vài nơi; phía Nam mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, phía Nam 21-24 độ C; cao nhất từ 23-26 độ C, phía Nam 27-30 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C.

Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng; riêng miền Đông có nơi có nắng nóng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 33-36 độ C.

Sa Pa nhiệt độ giảm tới 5,5 độ C

Dự báo ngày và đêm nay (28/3), không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc có cường độ suy yếu khiến nhiệt độ các tỉnh, thành gia tăng, tiết trời ấm áp dần lên. Vùng núi vẫn duy trì rét đậm, có nơi rét hại.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương cho biết, hôm qua (27/3), có một đợt không khí lạnh từ phương bắc lại tăng cường yếu xuống Bắc Bộ gây mưa, mưa nhỏ rải rải rác, sau có mưa nhỏ vài nơi. Nhiệt độ các khu vực giảm không đồng đều, các tỉnh miền núi nhiệt độ giảm sâu hơn.

Hồi 7 giờ ngày 28/3, các trạm khí tượng vùng núi miền Bắc ghi nhận được nhiệt độ thấp nhất đều giảm thấp hơn so với ngày hôm trước. Cụ thể, Ngân Sơn (Bắc Cạn) giảm xuống 13 độ C; Hoàng Su Phì (Hà Giang) chuyển rét hại 12,5 độ C; Mù Cang Chải (Yên Bái) 10,9 độ C. Sìn Hồ (Lai Châu) xuống mức 7,7 độ C; đèo Pha Đin (Sơn La) rét hơn 7,3 độ C; Mộc Châu (Sơn La) 9,9 độ C; Sa Pa (Lào Cai) tụt tới 5,5 độ C. Đây là mức giảm nhiệt thấp nhất trong đợt lạnh rét này ở các địa phương trên.

Dự báo ngày và đêm nay, không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc có cường độ suy yếu. Đẩy nhiệt độ các tỉnh, thành gia tăng, tiết trời ấm áp dần lên. Vùng núi vẫn duy trì rét đậm, có nơi rét hại. Từ ngày 30/3 trở đi, nhiệt độ các khu vực tăng nhanh, trời ấm nóng hẳn.

PV