{keywords}
Chiều 24/3, 63 chiến sĩ của Bệnh viện Dã chiến cấp 2, số 3 đã lên đường đến Nam Sudan làm nhiệm vụ gìn giữ hoà bình

 

{keywords}

Một ngày trước đó, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trao đã Quyết định của Chủ tịch nước và Quốc kỳ cho Bệnh viện Dã chiến cấp 2, số 3

 

{keywords}

Các chiến sĩ được đào tạo kỹ năng ngoại ngữ, kiến thức về khám, chữa bệnh, xử lý bom, mìn, kỹ năng sinh tồn, ứng phó với các tình huống bất ngờ...để đến làm việc ở Nam Sudan

 

{keywords}
Các chiến sĩ lên đường làm nhiệm vụ trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn còn đang diễn biến phức tạp. Do đó, 100% cán bộ, y bác sĩ, nhân viên của bệnh viện đã được tiêm vắc-xin và tập huấn các biện pháp phòng, chống Covid-19 sát với điều kiện thực tế

 

{keywords}
Các chiến sĩ vẫy tay chào trước khi lên máy bay vận tải quân sự C17 của Bộ Quốc phòng Australia, điểm đến là Nam Sudan. 

 

{keywords}
Trung tá Trịnh Mỹ Hòa - Giám đốc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 hôn tạm biệt vợ trước giờ lên đường

 

{keywords}
Các nữ chiến sĩ vẫy tay chào đồng đội trước giờ bay chiều 24/3

 

{keywords}
Lê Na, nữ chiến sĩ trẻ tuổi nhất với nụ cười rạng rỡ trước giờ xuất quân

 

{keywords}
Thiếu tướng Nguyễn Trường Sơn, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 trao những cái ôm động viên các chiến sĩ lên đường làm nhiệm vụ 

 

{keywords}
Các cô gái "mũ nồi xanh" tạo dáng chụp ảnh trước giờ lên đường 

 

{keywords}
Trong khi đó đồng đội nam cũng selfie với cờ tổ quốc

 

{keywords}
Các chiến sĩ chụp ảnh với lãnh đạo, chỉ huy trước giờ bay tại sân bay Tân Sơn Nhất 

 

{keywords}
Một chiến sĩ ngoái nhìn trước giờ lên đường làm nhiệm vụ 

 

{keywords}
Đây là lần thứ 3 Việt Nam cử lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Dự kiến 63 cán bộ chiến sĩ của bệnh viện sẽ xuất quân trong hai đợt: Đợt 1 vào ngày 24/3 và đợt 2 vào ngày 21/4
Lễ xuất quân của chiến sĩ mũ nồi xanh làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình

Lễ xuất quân của chiến sĩ mũ nồi xanh làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình

64 chiến sĩ của Bệnh viện Dã chiến cấp 2, số 3 (BVDC) đã hoàn thành các khóa huấn luyện để lên đường đến Nam Sudan. 

T.Tùng