Cổng thông tin điện tử Bộ Công an ngày 25/10 phát đi thông tin cho hay, Văn phòng cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa tiến hành bàn giao 2 đối tượng quốc tịch Hoa Kỳ cho Cảnh sát nước này.

Đây là 2 đối tượng truy nã, thuộc loại đặc biệt nguy hiểm, sau khi phạm tội đã bỏ trốn ra nước ngoài.

Thông tin từ Cảnh sát Tư pháp Hoa Kỳ, hai đối tượng Wade Astle (SN 1974, quốc tịch Hoa Kỳ) bị truy nã với tội danh “xâm hại tình dục trẻ em”; còn đối tượng Hammmett Andrew (SN 1989) bị truy nã với tội danh “sản xuất, phân phối, mua hoặc sở hữu ma túy”.

 

{keywords}
Đối tượng Wade Astle (trái) và đối tượng Hammmett Andrew (phải).

Qua tiếp nhận thông tin từ Cảnh sát Hoa Kỳ với nghi vấn 2 đối tượng nói trên lẩn trốn tại Việt Nam, Bộ Công an vào cuộc điều tra và xác định được tung tích.

Cụ thể, Wade Astle đang lẩn trốn tại TP.HCM và Hammmett Andrew ẩn mình tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Mới đây, Văn phòng cơ quan CSĐT Bộ Công an phối hợp cùng Công an 2 tỉnh, thành trên lần lượt bắt giữ Wade Astle và và Hammmett Andrew. 2 đối tượng được di lý ra Hà Nội để thực hiện các thủ tục bàn giao cho Cảnh sát Hoa Kỳ.

Trong điều kiện dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, để đảm bảo an toàn, Cảnh sát Hoa Kỳ đã điều chuyên cơ đặc biệt đến sân bay Nội Bài, Hà Nội tiếp nhận 2 đối tượng và di lý về nước.

Tổ công tác của Cảnh sát Hoa Kỳ đã cám ơn và đánh giá cao sự hợp tác từ phía các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an Việt Nam.

Truy nã cô gái Việt trong đường dây đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép

Truy nã cô gái Việt trong đường dây đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép

Công an Quảng Nam truy nã toàn quốc đối với cô gái 23 tuổi quê Hà Tĩnh, vì liên quan đến đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Quảng Nam.

Linh An