Hôm nay 8/8, Chủ tịch UBND thị trấn Kim Sơn (huyện Quế Phong, Nghệ An) Hoàng Trung Cường cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc hai mẹ con bị nam sinh lớp 12 đâm nguy kịch tại nhà riêng.

Thông tin ban đầu, khoảng hơn 1h sáng cùng ngày, L.K.T.V (17 tuổi, học sinh lớp 12, Trường THPT Nội trú số 2 Nghệ An) đến nhà bạn gái học cùng lớp là V.N.A. Tại đây, V. bất ngờ dùng dao đâm A. nhiều nhát...

Nghe tiếng kêu của con gái, chị A.T.Đ. (SN 1985), ở khối Đông Sơn, thị trấn Kim Sơn chạy ra can ngăn thì bị V. đâm vào người nhiều nhát. Gây án xong, V. bỏ trốn khỏi hiện trường.

{keywords}
Hiện trường vụ án nam sinh đến nhà bạn dùng dao đâm 2 mẹ con trong đêm

Nhận được tin báo, lực lượng Công an thị trấn Kim Sơn có mặt tại hiện trường đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Đồng thời khoanh vùng mở rộng điều tra vụ việc.

Ông Tăng Việt Hà - Giám đốc Bệnh viện đa khoa Tây Bắc Nghệ An cho biết, rạng sáng nay, bệnh viện này tiếp nhận 2 mẹ con chị Đ. vào cấp cứu với nhiều vết đâm trên cơ thể và trong tình trạng mất nhiều máu.

Các bác sĩ kịp thời cấp cứu, truyền máu và cho chuyển các nạn nhân lên tuyến trên chữa trị. Riêng cháu A. bị đâm nhiều vết thương ở vùng bụng và phía sau lưng.

Hai mẹ con chị Đ. đã được chuyển xuống Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để tiếp tục cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Cùng ngày, Công an huyện Quế Phong phát đi thông báo truy tìm đối tượng gây án, tại khối Đông Sơn, thị trấn Kim Sơn (huyện Quế Phong).

Qua xác minh ban đầu, cơ quan CSĐT Công an huyện Quế Phong xác định đối tượng có liên quan là L.K.T.V, trú tại khối Bắc Sơn, thị trấn Kim Sơn.

"Để phục vụ công tác điều tra, Công an huyện Quế Phong thông báo đến các cơ quan, đơn vị và nhân dân biết để phối hợp truy tìm. Khi phát hiện nghi phạm thì báo ngay cho cơ quan Công an huyện Quế Phong” - thông báo nêu.

Bị xúc phạm, cán bộ CDC Hải Dương dùng dao làm bị thương người xét nghiệm

Bị xúc phạm, cán bộ CDC Hải Dương dùng dao làm bị thương người xét nghiệm

Do tranh cãi trong quá trình làm thủ tục xét nghiệm, cán bộ CDC Hải Dương đã vung dao làm 1 người đi xét nghiệm bị thương.

Bảo An