Chiều nay 12/9, ông Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An vừa ký quyết định điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 ở các địa phương đang thực hiện Chỉ thị 16 sang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ. 

Cụ thể, toàn bộ địa bàn TP Vinh; thị xã Cửa Lò; huyện Nghi Lộc; 17/18 xã ở huyện Hưng Nguyên (trừ xã Hưng Thịnh); 33/37 xã, thị trấn huyện Diễn Châu (trừ xã Diễn Đoài, Diễn Yên, Diễn Hồng và Diễn Nguyên) và 18/19 xã, thị trấn ở huyện Nam Đàn (trừ xã Xuân Hoà).

Thời gian áp dụng Chỉ thị 15 của các địa phương kể trên từ 0h ngày 13/9/2021.

{keywords}
Từ 0h ngày 13/9, nhiều địa phương ở Nghệ An sẽ áp dụng Chỉ thị 15 trong phòng, chống dịch Covid-19 - Ảnh: Quốc Huy

Ngoài ra, UBND tỉnh Nghệ An ủy quyền cho các Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành căn cứ theo quyết định của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 để đưa ra các biện pháp bổ sung, phù hợp với tình hình thực tế cần thiết đối với từng khu vực cụ thể. 

Đến nay, toàn tỉnh Nghệ An có 1.783 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 1.110 bệnh nhân đã xuất viện, có 10 ca tử vong và còn 663 bệnh nhân đang điều trị.

Tại tỉnh Phú Yên, ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký văn bản về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội trên địa bản thu hẹp số xã phường áp dụng Chỉ thị 16 từ 7 xã phường xuống còn 3 xã phường gồm: Phường 6, phường Phú Thạnh (TP Tuy Hòa) và xã An Chấn (huyện Tuy An), áp dụng kể từ 0h ngày 13/9 đến khi có thông báo mới.

Đồng thời áp dụng nguyên tắc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 đối với các huyện Phú Hòa, Tây Hòa, Sơn Hòa, Sông Hinh, Đồng Xuân, TX Sông Cầu, TX Đông Hòa và các xã, phường, thị trấn còn lại của huyện Tuy An và TP Tuy Hòa.
 
Ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên nhận định, hiện nay, Phú Yên cơ bản đã kiểm soát được dịch bệnh Covid-19, song vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ dịch có thể bùng phát và lây nhiễm trong cộng đồng. Vì vậy địa phương không chủ quan, không chạy theo thành tích để nới lỏng giãn cách mà đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền nâng cao ý thức, tự giác chấp hành và chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch.

Ngày 12/9, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Phú Yên, cho biết từ 19g ngày 11/9 đến 8g ngày 12/9, tỉnh này ghi nhận 1 ca nhiễm SARS-CoV-2 là công dân huyện Tây Hòa về từ TP.HCM theo kế hoạch đón công dân ngày 3/9.

Quốc Huy - Trâm Trân

Số điện thoại ở văn bản hoả tốc tiêm vắc xin của TP Vinh không thể liên lạc

Số điện thoại ở văn bản hoả tốc tiêm vắc xin của TP Vinh không thể liên lạc

UBND TP Vinh (Nghệ An) phát văn bản hoả tốc gửi các phường, xã, cơ quan, doanh nghiệp, đoàn thể đăng ký tiêm vắc xin Covid-19. Tuy nhiên, 2 số điện thoại ở trong công văn không thể liên lạc.