Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay vào thứ tư (ngày 21/4, tức 10/3 âm lịch), hàng chục nghìn người hành hương đã đổ về đền Hùng từ 20/4.

{keywords}
 
{keywords}
Dòng người đặc kín từng bước ở lối dẫn lên đền Thượng trên núi Nghĩa Lĩnh. Công an được bố trí suốt dọc đường để sẵn sàng điều tiết và hỗ trợ nếu xảy ra sự cố.
{keywords}
Bảng hiển thị mật độ khách bên trong các khu làm lễ, được BQL lễ hội đặt gần lối ra vào cổng Trung tâm. Người dân hành hương và lực lượng chức năng có thể dựa vào thông tin hiển thị để điều tiết thời gian lên các đền tránh ùn tắc.
{keywords}
BQL Khu di tích phối hợp với các ngành liên quan xây dựng phương án giữ gìn an ninh trật tự; bố trí các bãi đỗ xe hợp lý, đưa vào hoạt động 70 xe điện phục vụ.
{keywords}
 
{keywords}
Trong những ngày lễ hội, BQL Khu di tích vẫn tiếp tục duy trì các nội dung phòng chống dịch. Đặc biệt, trong ngày 10/3 âm lịch, có lãnh đạo Đảng Nhà nước tham dự dâng hương thì tất cả các lực lượng đều tăng cường. Chiều 9/3 âm lịch - trước ngày hành lễ, đền Hùng sẽ có một đợt phun khử khuẩn nữa.
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Bên trong khu vực đền Hạ.
{keywords}
Trong quá trình leo núi, vì nóng và mệt, có người kéo khẩu trang xuống để thở. Tuy nhiên, khi vào đền thì phải chấp hành các biện pháp phòng chống dịch
{keywords}
 
{keywords}
Thời tiết nắng nóng cũng gây khó khăn cho người dân về khu di tích.
{keywords}
Ngày mai dự báo khoảng 20.000 lượt người tham dự lễ hội.
{keywords}
Chiều cùng ngày, dòng người đổ về đền Hùng ngày càng nhiều hơn.

 

Trần Thường

Lưu ý đặc biệt cho khoảng 20.000 lượt người đổ về Đền Hùng ngày mai

Lưu ý đặc biệt cho khoảng 20.000 lượt người đổ về Đền Hùng ngày mai

Lãnh đạo Khu di tích lịch sử Đền Hùng ước tính ngày mai có khoảng 20.000 lượt du khách đến dâng hương, thăm quan khu di tích. Người dân muốn lên các đền phải đeo khẩu trang.