TP.HCM đang thực hiện cách ly xã hội để phòng, chống dịch Covid-19, đời sống của người dân, công nhân lao động gặp nhiều khó khăn, nhất là nhu yếu phẩm.

Để chung tay cùng với miền Nam thân yêu, tỉnh Thanh Hóa đã thống nhất phát động tuần lễ “Hướng về thành phố mang tên Bác”. Thanh Hóa kêu gọi, vận động toàn dân tham gia quyên góp ủng hộ nhu yếu phẩm, hàng hóa khô để hỗ trợ người dân, công nhân lao động ở TP.HCM.

Trong những ngày qua, các cơ sở Đoàn cùng các tổ chức, chính quyền địa phương đã nhanh chóng triển khai kêu gọi, vận động hỗ trợ nhiều mặt hàng hóa như: Lạc rang muối, trứng, miến, moi, cá khô… được các tổ chức, cá nhân quyên góp, hỗ trợ.

Các sản phẩm này sau khi tập kết sẽ được phân loại, đóng gói cẩn thận.

Dự kiến, trong ngày 21/7, số hàng hóa này sẽ được Sở GTVT phối hợp với Uỷ ban MTTQ tỉnh vận chuyển vào TP.HCM để hỗ trợ người dân và công nhân lao động.

Ngoài việc trên, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cũng đã gửi thư động viên chia sẻ, đồng thời sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi đón người dân khó khăn có nhu cầu trở về quê.

Một số hình ảnh người dân Thanh Hóa hỗ trợ nhu yếu phẩm gửi vào miền Nam thân yêu.

{keywords}
Người dân Thanh Hóa chung tay quyên góp nhu yếu phẩm gửi vào miền Nam
{keywords}
Hàng hóa sau khi quyên góp sẽ được đóng gói cẩn thận
{keywords}
 
{keywords}
Người dân huyện Hà Trung hỗ trợ gạo
{keywords}
Hàng hóa sau khi được các tổ chức, cá nhân hỗ trợ sẽ được các đoàn viên đưa về phân loại
{keywords}
Các cụ già ở huyện Thọ Xuân bóc lạc để gửi vào miền Nam
{keywords}
Trứng gà được xếp cẩn thận trước khi vận chuyển

Lê Dương

‘Chia lửa’ với TP.HCM, nhiều tỉnh thành tổ chức đón người dân về quê

‘Chia lửa’ với TP.HCM, nhiều tỉnh thành tổ chức đón người dân về quê

Để hỗ trợ người dân cũng như "chia lửa" với TP.HCM, nhiều tỉnh thành trong cả nước đã chủ động đón người dân muốn trở về quê.