Mới đây, nhiều trang mạng xã hội chia sẻ hình ảnh một gia đình ở huyện Yên Thành (Nghệ An) lập bàn thờ chờ tin con mất liên lạc, kèm dòng trạng thái với nội dung: Nguyễn Hữu Trung quê ở Yên Thành lấy 900 triệu đi Anh để trả nợ và vào Sài Gòn đánh lô đề. Thoát chết ngoạn mục trong vụ 39 người...

Ở một số tài khoản Facebook khác, cùng dòng trạng thái trên nhưng tên nhân vật được đổi từ Nguyễn Hữu Trung thành Lê Văn H.

{keywords}
Trang Facebook đăng tải nội dung thanh niên ở Nghệ An thoát chết nhờ mang tiền đi Anh trả nợ và đánh lô

Phó chủ tịch UBND huyện Yên Thành Hoàng Danh Truyền cho biết, trên địa bàn có 7 trường hợp gia đình báo mất liên lạc, không có ai là Nguyễn Hữu Trung. Còn anh Lê Văn H. (trú xã Đô Thành) hiện nay gia đình vẫn chưa liên lạc được.

Ngoài ra, bức ảnh được chia sẻ trên chụp tại nhà anh Nguyễn Đình T. (xã Đô Thành) - một trong những người đang bị mất liên lạc.

Trước đó, tỉnh Nghệ An có 3 người gia đình báo mất liên lạc nhưng đã gọi điện về gồm: anh Nguyễn Trọng T. (xã Hoa Thành, huyện Yên Thành), chị Lương Thị Th. (xã Đức Sơn, huyện Anh Sơn) và anh Phan Huy Th. (xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu).

Theo ông Truyền, thanh niên từng mất liên lạc ở xã Hoa Thành không lấy 900 triệu đồng đi Anh để trả nợ hay vào Sài Gòn đánh lô đề.

Về việc đăng thông tin sai, không kiểm chứng lên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận, ông Truyền nói ngày mai sẽ giao công an kiểm tra cụ thể.

Vụ 39 người chết ở Anh: 3 gia đình liên hệ được với người thân mất liên lạc

Vụ 39 người chết ở Anh: 3 gia đình liên hệ được với người thân mất liên lạc

Đây là 3 trong số 24 gia đình ở Nghệ An từng trình báo người thân bị mất liên lạc khi đi lao động ở nước ngoài.

Phạm Tâm - Quốc Huy