Theo thông tin ban đầu, tối 18/4, Giang đi chơi khuya về thì thấy chị H.T.H (SN 1975, trú phường Minh Khai, phó Hiệu trưởng trường CĐ Sư phạm Hà Giang) bạn của bố mình là ông Lành Văn S. (SN 1968) ngủ tại nhà nên xảy ra mâu thuẫn.

Bực tức, Giang dùng dao nhọn đâm khiến chị H. tử vong tại chỗ. 

Nhận được tin báo từ quần chúng, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Giang có mặt bảo vệ hiện trường, khám nghiệm tử thi và bắt nghi phạm gây án.

{keywords}
Lành Đức Giang tại cơ quan công an. Ảnh: TĐ

Lãnh đạo UBND phường Quang Trung cho biết, Giang từng học 1 trường ĐH ở Hà Nội, sau đó về quê làm nghề tự do, có quen biết với các phần tử bất hảo tại địa phương. 

"Ở địa phương Giang chưa có tiền án, tiền sự tuy nhiên không có việc làm ổn định, bản thân nghi phạm từng nợ nần nhiều.

Mẹ của Giang qua đời cách đây khoảng 1 năm", lãnh đạo phường Quang Trung thông tin. 

Đoàn Bổng

Nghi án nữ phó Hiệu trưởng trường CĐ Sư phạm Hà Giang bị đâm tử vong

Nghi án nữ phó Hiệu trưởng trường CĐ Sư phạm Hà Giang bị đâm tử vong

Cơ quan Công an tỉnh Hà Giang đang điều tra vụ nữ phó Hiệu trưởng trường CĐ Sư phạm Hà Giang bị 1 đối tượng dùng hung khí đâm tử vong trong đêm.