Sau khi thu gần 18 tỉ đồng tiền bán điện của Điện lực TP Uông Bí, Quảng Ninh nhưng Nguyễn Thị Quyên không nộp ngân sách mà đã biển thủ để tiêu xài cá nhân.

TIN BÀI KHÁC

Công an TP Uông Bí (Quảng Ninh) vừa khởi tố vụ án, bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Thị Quyên (SN 1975, trú tại phường Trưng Vương, TP.Uông Bí), nuyên nhân viên thu ngân Điện lực Uông Bí, với tội danh tham ô tài sản. Số tiền bị Quyên biển thủ lên tới gần 18 tỉ đồng,

Theo kết quả điều tra, từ năm 2010 đến nay, Nguyễn Thị Quyên đã thu gần 18 tỉ đồng tiền bán điện của Điện lực TP Uông Bí nhưng không nộp ngân sách mà biển thủ làm tài sản riêng. Sau một thời gian điều tra, ngày 12/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Uông Bí đã ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Quyên.

Ngoài hành vi tham ô tiền công quỹ của đối tượng Quyên, hiện cơ quan công an cũng đang mở rộng điều tra những người liên quan về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Cũng trong thời gian qua, tại TP. Nha Trang, Khánh Hòa đã xảy ra 1 vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Thủ phạm là Phan Thúy Hằng (SN 1966, trú tại phường Phương Sài, TP.Nha Trang), nguyên kế toán trưởng công ty TNHH Tâm Hương). Tháng 9/2008, Hằng được bổ nhiệm làm kế toán trưởng, Công ty TNHH Tâm Hương.

Từ năm 2008-2011, Hằng nhiều lần giả chữ ký của giám đốc cùng nhiều thủ đoạn khác đến ngân hàng rút tiền của Công ty TNHH Tâm Hương tiêu xài cá nhân. Số tiền này lên tới hơn 16,4 tỉ đồng.

P. Lan (Tổng hợp)