Thông tin từ BV đa khoa huyện Bình Giang (Hải Dương) cho biết, vào 16h30 chiều qua, 1 thanh niên được nhóm bạn đưa vào khoa Ngoại cấp cứu, nghi do tai nạn.

Nhóm người này gặp bác sĩ Đạt (Phó khoa) yêu cầu cấp cứu cho bệnh nhân. Thấy vết thương của bệnh nhân không nghiêm trọng, bác sĩ Đạt đã tiếp nhận theo quy định mà không chuyển sang tình trạng cấp cứu khẩn cấp. 

Nhóm thanh niên này không đồng ý và hung hăng, giằng co, dọa đánh bác sĩ Đạt.

Thấy vậy, bác sĩ Lê Đình Sơn ra khuyên can thì bị nhóm thanh niên lao vào đấm đá liên tiếp vào người.

{keywords}
Bác sĩ Sơn bị thương

Không dừng lại ở đó, nhóm thanh niên còn gọi thêm đồng bọn mang theo tuýp sắt và lấy vợt cầu lông đang để tại khoa vụt tới tấp vào đầu, mặt bác sĩ Sơn. Bác sĩ bị rách vùng mặt, chảy máu mũi và sưng phù vùng đầu.

Lãnh đạo BV đã báo Công an huyện Bình Giang. Hiện bác sĩ Sơn đã được khâu vết thương, chụp chiếu và theo dõi chấn thương vùng đầu.

Cơ quan công an huyện đã lấy lời khai các nhân chứng và bác sĩ Sơn, hoàn tất hồ sơ để làm rõ vụ việc.

Hoài Anh

700 sinh viên, 280 y bác sĩ về hưu tình nguyện tham gia chống dịch

700 sinh viên, 280 y bác sĩ về hưu tình nguyện tham gia chống dịch

Tại Hà Nội đã có 280 bác sĩ, y tá về nghỉ hưu và 700 sinh viên các trường y khoa tình nguyện tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19.