- Xác định những vi phạm của bà Hồ Thị Lệ Hà là nghiêm trọng, UB Kiểm tra TƯ đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo, đồng thời giao Tỉnh ủy Quảng Trị bố trí công tác khác, không tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Hướng Hóa.

Phó chủ tịch huyện đi giao lưu trước ‘siêu bão’ bị nữ Bí thư gọi về
Cựu Chủ tịch TP bị kỷ luật lại làm Giám đốc sở: Do tìm không ra người

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị Phạm Đức Châu cho biết, vừa qua, tại trụ sở Huyện ủy Hướng Hóa, UB Kiểm tra TƯ đã công bố các quyết định kỷ luật đảng đối với 3 lãnh đạo chủ chốt của huyện này.

{keywords}
Bà Hồ Thị Lệ Hà. Ảnh: Quang Thành

Các cá nhân bị kỷ luật gồm bà Hồ Thị Lệ Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; ông Võ Thanh – nguyên Chủ tịch UBND huyện, hiện là Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; ông Đặng Trọng Vân, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 29, UB Kiểm tra TƯ kết luận: Ban Thường vụ Huyện ủy Hướng Hóa nhiệm kỳ 2015-2020 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm trong công tác cán bộ, trong quản lý, sử dụng đất đai và trong thực hiện một số dự án, công trình trên địa bàn huyện, gây thiệt hại ngân sách nhà nước.

Tại kỳ họp 30 diễn ra từ ngày 17 đến 19/10 tại Hà Nội, UB Kiểm tra TƯ đã tiến hành xét, kỷ luật các ông bà có tên trên. 

Theo đó, UB Kiểm tra TƯ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với bà Hồ Thị Lệ Hà, giao Tỉnh ủy Quảng Trị bố trí công tác khác, không tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Hướng Hóa.

Kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Võ Thanh, cho thôi giữ chức vụ hiện tại; kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Đặng Trọng Vân, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa.  

Theo ông Phạm Văn Châu, sau khi có kết luận của UB Kiểm tra TƯ liên quan đến những vi phạm của Ban Thường vụ Hướng Hóa, Tỉnh ủy Quảng Trị sẽ nghiêm túc thực hiện.

“Theo thông báo kết luận của UB Kiểm tra TƯ, có liên quan đến chức vụ thì Tỉnh ủy sẽ làm kế hoạch để thực hiện, cố gắng thực hiện xong trong tháng 11 theo tinh thần kết luận của UB Kiểm tra TƯ.

Thường vụ Tỉnh ủy sẽ xây dựng kế hoạch, lên phương án về việc thay đổi nhân sự. Khi nào có kết quả sẽ thông tin chính thức”, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị nhấn mạnh.

Xem xét kỷ luật ông Chu Hảo

Xem xét kỷ luật ông Chu Hảo

UB Kiểm tra Trung ương vừa họp và xem xét, kết luận một số nội dung, trong đó có việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Chu Hảo.

 

Vụ Phan Văn Vĩnh: Xem xét kỷ luật 2 Trung tướng, 3 Thiếu tướng

Vụ Phan Văn Vĩnh: Xem xét kỷ luật 2 Trung tướng, 3 Thiếu tướng

UB Kiểm tra TƯ xem xét, kết luận khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an.

Quan hệ bất chính, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh mất chức

Quan hệ bất chính, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh mất chức

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hải Dương bị cách chức vì quan hệ bất chính với nhân viên.

Mẹ, vợ quan xã 'lạc' hộ nghèo: Chủ tịch xã mất chức

Mẹ, vợ quan xã 'lạc' hộ nghèo: Chủ tịch xã mất chức

Để mẹ, vợ, con... nằm trong danh sách hộ nghèo của xã để hưởng chính sách, chủ tịch xã bị cách chức, hàng loạt cán bộ bị kỉ luật        

Đánh nữ nhân viên, Giám đốc trung tâm văn hoá mất chức

Đánh nữ nhân viên, Giám đốc trung tâm văn hoá mất chức

Ông Trần Ngọc Châu, Giám đốc Trung tâm VH-TT&DL Thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) vừa bị cách chức vì đánh một nữ nhân viên khiến bà này phải nhập viện điều trị.

Trưởng ban Tổ chức huyện mất chức vì dùng bằng giả

Trưởng ban Tổ chức huyện mất chức vì dùng bằng giả

Dùng bằng đại học giả, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Chư Sê (Gia Lai) bị cách hết chức vụ trong Đảng.

Quang Thành