Trung tâm An ninh hàng không sân bay Tân Sơn Nhất đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ công an TP.HCM điều tra vụ vận chuyển súng, đạn bằng đường hàng không trong đêm 6/1.

Theo thông tin ban đầu đêm 6/1, công ty TNHH T. (trụ sở đường Bạch Đằng, P.2, Q.Tân Bình) đã đề nghị trung tâm An ninh hàng không sân bay Tân Sơn Nhất phối hợp kiểm tra 1 lô hàng mà họ nghi vấn khi tiếp nhận vận chuyển.

{keywords}
Tang vật súng, đạn thu giữ khi chuẩn bị lên máy bay

Cụ thể công ty TNHH T. có nhận chuyển 7 kiện hàng nặng hơn 100kg của công ty chuyển phát nhanh W. (trụ sở đường Âu Cơ, P.10, Q.Tân Bình) để làm thủ tục đưa lên chuyến bay số hiệu BL806 của hãng hàng không Jestar Pacific từ TP.HCM đi Hà Nội. Phía công ty chuyển phát nhah W. khai báo, các kiện hàng trên chứa quần áo, linh kiện điện tử.

Qua kiểm tra, nhân viên của công ty TNHH T. phát hiện trong một kiện hàng có nghi vấn chứa vũ khí là súng và đạn. Do đó, phía công ty đề nghị an ninh sân bay Tân Sơn Nhất phối hợp kiểm tra.

Qua thực kiểm, an ninh sân bay phát hiện trong kiện hàng có chứa 1 khẩu súng ngắn, nghi vấn do Đài Loan sản xuất, cùng 40 viên đạn. Bước đầu Trung tâm an ninh sân bay Tân Sơn Nhất cùng một số đơn vị phối hợp tại sân bay quốc tế này đã lập biên bản, chuyển giao cho công an TP.HCM để mở rộng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Anh Sinh