Chiều ngày 8/2, lực lượng chức năng quận Gò Vấp đã tiến hành cách ly hẻm 251 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, TP.HCM vì có trường hợp F2 của bệnh nhân (BN) 1979.

{keywords}
Con hẻm trên đường Quang Trung (quận Gò Vấp) nơi sinh sống của 720 người dân bị phong tỏa vì liên quan đến các ca nhân viên Tân Sơn Nhất mắc Covid-19

Từ trưa nay, sau khi nhận được thông tin ghi nhận F2 này nghi nhiễm, lực lượng chức năng đã phong toả con hẻm trên gồm 100 hộ dân với 720 nhân khẩu được cách ly. Công an, dân phòng túc trực từ đầu hẻm. 

Người dân sống bên trong được khuyến cáo không được ra ngoài, “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Bên ngoài con hẻm, nhiều hàng quán đóng cửa.

{keywords}
Hàng quán bên ngoài con hẻm đóng cửa

Sáng nay, toàn bộ chung cư Felix Home (44 đường Nguyễn Văn Dung, phường 6, Gò Vấp, TP.HCM) bị phong toả, cách ly với khoảng 1000 người vì cũng có trường hợp F2 của BN1979.

Lực lượng Y tế đã có mặt tại chung cư để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm Covod-19 cho toàn bộ cư dân sống tại chung cư này.

Phong tỏa chung cư liên quan 4 nhân viên Tân Sơn Nhất mắc Covid-19

Phong tỏa chung cư liên quan 4 nhân viên Tân Sơn Nhất mắc Covid-19

Chung cư có 1.000 cư dân ở TP.HCM bị phong tỏa do có ca nghi nhiễm Covid-19 là F2 của bệnh nhân 1979 làm việc ở sân bay Tân Sơn Nhất.

Tuấn Kiệt