Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị Đỗ Văn Hùng hôm nay cho biết, đơn vị đang phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị… để đón và cách ly 250 người lao động sắp trở về từ Trung Quốc.

{keywords}
Công tác phòng, chống dịch được UBND tỉnh, ngành y tế và các ngành, đơn vị, địa phương triển khai chặt chẽ

Dự kiến 250 người này sẽ được cơ quan chức năng đưa về nước bằng máy bay, sau đó đi thẳng đến chỗ cách ly vào ngày 4/2.

Nơi cách ly số người này là một doanh trại quân đội ở huyện Cam Lộ và một trường quân sự ở thị xã Quảng Trị.

Theo đó, phía quân đội chịu trách nhiệm cách ly, ăn, ở, còn y tế chịu trách nhiệm giám sát dịch.

{keywords}
Đo thân nhiệt những người ra vào khu vực cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo

“Cách ly thực chất là theo dõi người lành đi xuất khẩu về nước. Trong vòng 14 ngày nếu không thấy có triệu chứng, biểu hiện gì bất thường thì không cách ly nữa”, ông Hùng cho biết thêm.

Trong 2 ngày 1 và 2/2, có 6 cơ sở bán khẩu trang ở Quảng Trị bị phạt hành chính với tổng mức phạt 4,5 triệu đồng vì không niêm yết giá.

Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Quảng Trị chưa phát hiện ca bệnh nào liên quan đến dịch corona.

Đối với trường hợp bị sốt trở về từ Trung Quốc và đã đi du lịch, các cơ quan có trách nhiệm ra thông báo và cố gắng liên lạc để nắm tình hình cụ thể.

Được biết, sắp tới, ngành y tế tỉnh sẽ triển khai các kế hoạch diễn tập phòng chống dịch corona ở biên giới, cửa khẩu với nhiều tình huống đặt ra, có sự tham gia của các đơn vị liên quan như biên phòng, công an, hải quan,..

Hương Lài

Chờ chuyến bay 'đặc biệt' đưa người Việt từ Trung Quốc về nước

Chờ chuyến bay 'đặc biệt' đưa người Việt từ Trung Quốc về nước

Cục Hàng không Việt Nam báo cáo Bộ GTVT, Chính phủ phương án cấp phép một số chuyến bay để đưa người Việt Nam từ Trung Quốc về nước.