Ngày 5/9, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều ký quyết định về thực hiện giãn cách trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu quyết định áp dụng giãn cách xã hội từ Chỉ thị 16 xuống Chỉ thị 15 đối với các huyện Hòa Bình, Vĩnh Lợi, Phước Long, Hồng Dân, Đông Hải và thị xã Giá Rai. 

Riêng TP Bạc Liêu, áp dụng giãn cách Chỉ thị 15 đối với phường Nhà Mát và các xã Hiệp Thành, Vĩnh Trạch, Vĩnh Trạch Đông.

Đối với các phường 1, 2, 3, 5, 7, 8 của TP Bạc Liêu áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Trước đó, toàn TP Bạc Liêu bị phong tỏa.

Thời gian áp dụng cho tất cả các địa phương nói trên của tỉnh Bạc Liêu từ 3h ngày 6/9 đến 13/9.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình quyết định tiếp tục thực hiện giãn theo Chỉ thị 16 đến 0h ngày 7/9.

Tuy nhiên, tỉnh An Giang đã thống nhất chủ trương từ 0h ngày 7/9 sẽ thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15 cho đến khi có thông báo mới.

Theo đó, huyện, thành phố được nới giãn cách từ Chỉ thị 16 xuống Chỉ thị 15 gồm: Long Xuyên, Châu Đốc, Châu Thành, Châu Phú, An Phú, Chợ Mới và Thoại Sơn, áp dụng từ 0h ngày 7/9.

Các huyện Phú Tân, Tri Tôn, Tịnh Biên, thị xã Tân Châu giữ nguyên thực hiện Chỉ thị 15.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh An Giang giao cho Bí thư, Trưởng ban chỉ đạo huyện, thị xã, thành phố căn cứ tình hình dịch bệnh tại địa phương quyết định và tự chịu trách nhiệm việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch cụ thể với cấp độ cao hơn, phù hợp theo từng khu vực. Đối với xã, phường, thị trấn thuộc vùng cam, vùng đỏ, tiếp tục giãn cách theo Chỉ thị 16.

Ngày 5/9, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ Dương Tấn Hiển ký ban hành kế hoạch xây dựng xã, phường, thị trấn thành "pháo đài" trong phòng, chống dịch Covid-19.

Việc ban hành kế hoạch trên nhằm hướng tới xây dựng xã, phường, thị trấn là “pháo đài”, người dân là chiến sĩ, trung tâm phục vụ, chủ thể phòng chống dịch. Đồng thời, kiểm soát được dịch trên địa bàn thành phố, mở rộng vùng xanh, siết chặt, thu hẹp vùng đỏ, cam… phấn đấu đến 15/9, từng bước đưa TP Cần Thơ trở lại trạng thái bình thường mới.

{keywords}
Đội Cảnh sát giao thông, Công an quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) trích một phần lương của mình để mua nhu yếu phẩm gửi tặng người dân và sinh viên xa quê chưa về được do tình hình dịch bệnh. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu thực hiện nghiêm ngặt các quy định về giãn cách, ai ở đâu thì ở đó. Đảm bảo an sinh xã hội, không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc…

Chính quyền TP Cần Thơ yêu cầu xã, phường, thị trấn chủ động xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch trên địa bàn theo phương châm “4 tại chỗ”.

TP Cần Thơ cũng chỉ đạo tiếp tục thực hiện nghiêm giãn cách xã hội đến 0h ngày 8/9. Thực hiện xét nghiệm để rà soát, phát hiện, đưa F0 đi điều trị kịp thời, truy vết thần tốc để khoanh vùng, xử lý triệt để từng ổ dịch. Đồng thời tăng cường tuyên truyền, kêu gọi, giải thích, yêu cầu người dân không ra khỏi nhà, “ai ở đâu ở đó”… trong thời giãn cách xã hội.

“Sự tham gia, chấp hành, tuân thủ quy định của người dân đóng vai trò quyết định thành công trong phòng, chống dịch”, ông Hiển nêu.

TP Cần Thơ đang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 trên phạm vi toàn thành phố.

Hoài Thanh 

Vĩnh Long giãn cách cao hơn Chỉ thị 15, người dân không được ra khỏi tỉnh

Vĩnh Long giãn cách cao hơn Chỉ thị 15, người dân không được ra khỏi tỉnh

Vĩnh Long quyết định giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh ở mức cao hơn Chỉ thị 15. Người dân không được tự ý ra ngoài tỉnh; người từ vùng dịch về phải cách ly tập trung 14 ngày.