- Nguồn tin từ cơ quan CSĐT, công an Bà Rịa – Vũng Tàu cho hay, chiều 8/12, cơ quan này vừa thi hành lệnh khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với thượng úy Phạm Hồng Tuân vì lỗi điều khiển xe ô tô gây tai nạn, khiến 2 người chết, nhiều người bị thương.

Thượng úy Phạm Hồng Tuân (28 tuổi), cán bộ thuộc đội CSGT- Công an huyện Châu Đức tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “vi phạm quy định về điều khiển giao thông đường bộ”. (theo điều 202 Bộ luật Hình sự).

{keywords}
 Chiếc xe gây tai nạn

Trước đó cơ quan chức năng đã tiến hành thủ tục tạm đình chỉ công tác, tước quân tịch đối với Phạm Hồng Tuân

Nguồn tin từ cơ quan công an cũng cho biết, thượng úy Tuân khai nhận hành vi gây tai nạn của mình. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng cũng xác nhận, trên xe chỉ có một mình Tuân, không có người thứ 2 (là 1 phụ nữ) như thông tin dư luận đồn đoán trước đó.

Như VietNamNet đã thông tin vào khoảng 1h30 sáng 6/12 tại địa bàn ấp Tân Giao, xã Láng Lớn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Thời điểm trên nhóm dân quân, dân phòng của xã Láng Lớn và thị trấn Ngãi Giao tập hợp tại ven tỉnh lộ Mỹ Xuân – Hoà Bình thuộc ấp Tân Giao, xã Láng Lớn để tuần tra. Do chờ đợi thành viên tổ công tác nên 9 người đến trước đã ngồi trên 5 xe gắn máy ven tỉnh lộ.

Bất ngờ lúc này chiếc xe ô tô hiệu BMW mang biển kiểm soát Hà Nội (29A – 410.86) chạy với tốc độ cao đổ dốc theo hướng từ Hoà Bình đi Mỹ Xuân. Chiếc ô tô đã lao sang phần đường ngược lại, đâm trực diện vào tổ dân quân, dân phòng khiến người 2 chết, nhiều người bị thương.

Tâm Trần