Xem Clip:

Sáng nay (2/12), lực lượng cứu hộ tỉnh Lâm Đồng đã tìm thấy thi thể nữ du khách thứ 2 là chị N.T.H.M (31 tuổi, trú TP.HCM) bị lũ cuốn mất tích khi tham gia tour khám phá Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà.

Lực lượng cứu hộ phát hiện thi thể nạn nhân M. mắc ngay cầu treo bắc qua sông Đa Nhim (xã Đạ Chais, huyện Lạc Dương), bị nhiều rác, cây bụi quấn lên người.

{keywords}
Sau nhiều ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể 2 du khách bị lũ cuốn ngay tại nơi gặp nạn

Như VietNamNet thông tin, từ ngày 28-29/11, một nhóm hơn 60 du khách tham gia tour du lịch khám phá Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà.

Chiều ngày 29/11, nhóm 4 du khách đi qua cầu treo bắc qua sông Đa Nhim thuộc xã Đạ Chais thì bị nước lũ đổ về cuốn trôi.

Trong đó, 2 người may mắn bám được vào cây và được lực lượng cứu hộ giải cứu. Hai nữ du khách là N.T.H.M (31 tuổi) và L.T.Q.T (28 tuổi, cùng trú TP.HCM) bị nước nhấn chìm, cuốn mất tích.

Theo báo cáo của Sở VHTT&DL tỉnh Lâm Đồng, 2 du khách gặp nạn thuộc đoàn khách của công ty TNHH GuTrip (quận 8, TP.HCM).

Công ty lữ hành trên có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, ngành nghề đăng ký kinh doanh là đại lý du lịch, điều hành tour du lịch, dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tour du lịch.

Công ty trên chưa được cấp giấy phép kinh doanh lữ hành.

Sau khi xảy ra sự cố, cơ quan chức năng đã làm việc với Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà để nắm bắt thông tin, kiểm tra tính pháp lý và trách nhiệm của đơn vị tổ chức tour du lịch để xảy ra sự cố nghiêm trọng này.

2 nữ du khách bị lũ cuốn, tìm thấy một thi thể mắc kẹt dưới cầu treo

2 nữ du khách bị lũ cuốn, tìm thấy một thi thể mắc kẹt dưới cầu treo

Sau nhiều ngày tìm kiếm, thi thể một nữ du khách bị lũ cuốn trôi tại Lâm Đồng được tìm thấy mắc kẹt dưới cầu treo, ngay nơi gặp nạn.

Trùng Dương