- Đài truyền thanh - truyền hình huyện Phú Lộc vừa gửi báo cáo lên Sở TT&TTThừa Thiên - Huế về việc bị nhiễm sóng tiếng Trung Quốc.

Ông Dương Đăng Nhân, Trưởng đài truyền thanh - truyền hình huyện Phú Lộc xác nhận thông tin với báo chí.

{keywords}

Hệ thống đài truyền thanh huyện Phú Lộc bị sóng tiếng Trung Quốc “gây nhiễu” gần 1 tháng qua

Ông Nhân cho biết, tình trạng hệ thống sóng truyền thanh trên địa bàn huyện bị nhiễm sóng Trung Quốc xuất hiện gần 1 tháng qua ở 2 địa bàn là thị trấn Phú Lộc và xã Lộc Trì.

“2 địa phương này có 14 cụm với 28 chiếc loa công cộng vô tuyến tiếp sóng trực tiếp từ đài huyện. Hiện tượng nhiễu sóng, chèn sóng tiếng Trung Quốc (cả giọng nam lẫn giọng nữ chưa rõ nội dung) xảy ra trên hệ thống loa vô tuyến (không dây) ở băng tần 98 MHz với hệ sóng FM phát sóng trực tiếp từ đài huyện”, ông Nhân thông tin.

Cũng theo thông tin từ lãnh đạo đài Phú Lộc, tình trạng nhiễm sóng tiếng Trung Quốc không xảy ra vào các khung giờ phát sóng chính của đài, mà chỉ xuất hiện khi đài không phát sóng.

Ông Nhân cũng cho biết, Đài truyền thanh - truyền hình huyện Phú Lộc mỗi ngày tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam và phát sóng chương trình tự sản xuất chia làm 3 đợt vào sáng, trưa và tối với thời lượng 5-6 giờ/ngày.

“Tình trạng đài truyền thanh huyện bị nhiễu, chèn sóng có tiếng Trung Quốc xuất hiện khoảng 1 tháng nay nhưng không thường xuyên. Đơn vị vừa có văn bản báo cáo lãnh đạo Sở TT&TT Thừa Thiên - Huế để đề xuất hướng xử lý”, ông Dương Đăng Nhân nhấn mạnh.

Giải thích hiện tượng này, Cục trưởng Cục Tần số, Bộ TT&TT Đoàn Quang Hoan cho biết, đây chỉ là vấn đề kỹ thuật môi trường truyền sóng và chất lượng thiết bị, không có chuyện bị chèn sóng.

Quang Thành