Thông tin ban đầu từ cơ quan công an, Lại Văn Sơn đã lập một tài khoản Facebook với nick name “Phan Cong Hoang” và đăng ảnh đại diện là hình biểu trưng của lực lượng công an nhân dân.

Với nick name này Sơn làm quen với chị S. (SN 1989, trú xã Ngọc Lĩnh, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa). Sơn “nổ” mình là người của Bộ Công an rồi viện nhiều lý do để vay tiền.

{keywords}
Đối tượng Sơn bị bắt giữ về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Để tạo niềm tin với chị S., Sơn còn lập thêm nhiều tài khoản Facebook khác rồi giả danh là bạn của mình đang làm cùng đơn vị, sau đó vào nói chuyện với chị S.

Chỉ tính từ tháng 8/2018 đến 3/2019, Sơn đã lừa đảo chiếm đoạt của chị S. tổng số tiền 850 triệu đồng.

Toàn bộ số tiền lừa đảo chiếm đoạt được Sơn đã sử dụng vào việc chơi lô đề, cờ bạc và chi tiêu cá nhân.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.

Lê Dương

Vay nặng lãi, nữ giáo viên mầm non lừa 15 người chiếm đoạt 2,7 tỷ

Vay nặng lãi, nữ giáo viên mầm non lừa 15 người chiếm đoạt 2,7 tỷ

Nữ giáo viên mầm non với chiêu thức tinh vi đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng của 15 người.