Trao đổi với P.V VietNamNet, ông Cao Văn Cường, Giám đốc Sở NN&PTNT Thanh Hóa xác nhận, đoạn kênh Bắc sông Chu – Nam sông Mã tại vị trí K5+200 qua địa bàn xã Phùng Minh, huyện Ngọc Lặc bị vỡ trong lúc vận hành bơm nước.

Sự việc xảy ra vào khoảng 9h45, ngày 27/12, trong quá trình vận hành nước tưới phục vụ sản xuất vụ Chiêm Xuân thì một đoạn kênh tại khu vực nói trên bất ngờ bị vỡ.

{keywords}
Đoạn kênh chính Bắc sông Chu - Nam sông Mã bị vỡ

Đoạn vỡ có chiều dài khoảng 100m khiến một phần diện tích đất hai vụ lúa bị đất, đá vùi lấp thiệt hại khoảng 3,57ha; diện tích ao bị vùi lấp khoảng 0,48ha; không có thiệt hại về người.

“Sau khi xảy ra sự việc, Sở NN&PTNT đã kịp thời báo cáo Bộ NN&PTNT. Hiện Bộ đã cử chuyên gia và đoàn kỹ thuật vào làm việc, đánh giá nguyên nhân.

Dự kiến thời gian khắc phục là 10 ngày. Lịch lấy nước tưới cho vụ Chiêm Xuân là từ 29-30/12, như vậy sau khi khắc phục xong sẽ chậm 2 ngày lấy nước so với dự kiến”, ông Cường cho biết.

{keywords}
Đơn vị thi công đang khắc phục sự cố
{keywords}
Bề mặt bê tông vỡ toác
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Dự kiến điểm hư hỏng sẽ được sửa chữa trong khoảng thời gian 10 ngày

Được biết, dự án phát triển hệ thống tưới Bắc sông Chu - Nam sông Mã thuộc dự án hồ chứa nước Cửa Đạt, tỉnh Thanh Hóa, được Bộ NN&PTNT phê duyệt tại Quyết định số 2542/QĐ-BNN-XD ngày 26/10/2011.

Đoạn kênh bị vỡ thuộc hạng mục cầu máng Sông Âm trên kênh chính thuộc dự án hồ chứa nước nước Cửa Đạt - Hợp phần hệ thống kênh Bắc sông Chu - Nam sông Mã do Ban Quản lý Đầu tư xây dựng thủy lợi 3 (Bộ NN&PTNN) làm chủ đầu tư, đưa vào sử dụng từ năm 2013.

Lê Dương

Quảng Nam vỡ đập thủy lợi sức chứa 800 ngàn m3 nước

Quảng Nam vỡ đập thủy lợi sức chứa 800 ngàn m3 nước

Mưa lớn kéo dài, đập Hát Bầu ở xã Duy Phú (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) bị vỡ khiến hàng trăm ngàn mét khối nước chảy tràn vào hoa màu và nhà cửa người dân.