Ít nhất có 5 xe khách giường nằm đã bị ném đá vỡ kính và một số hành khách bị thương khi đi trên quốc lộ 14, đoạn qua huyện Đắk Glei (Kon Tum).

Đến sáng 1/6, nhiều xe khách giường nằm chạy tuyến Bắc – Nam đã về đến bến xe khách phía Bắc Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) để khắc phục, sửa chữa kính xe và báo cáo sự việc lên cơ quan chức năng trong tình trạng “thương tích” khắp xe.

{keywords}

Nhà xe Mai Thảo bị ném vỡ kính, phải dùng chăn che tạm để tiếp tục hành trình trong đêm tối

Tài xế Phạm Đình Sỹ điều khiển xe giường nằm BKS 75B - 001.68 (hãng xe Ngọc Thông chạy tuyến Đắk Lắk- Huế) trình bày, khoảng 1 giờ sáng ngày 1/6, khi điều khiển xe đi trên quốc lộ 14, đoạn qua xã Đắk Long, huyện Đắk Glei (Kon Tum) thì bất ngờ bị các đối tượng ẩn núp trong bụi cây ném đá tới tấp làm kính vỡ vụn, hơn 30 hành khách trên xe một phen kinh hoảng.

“Lúc đó trời mưa nặng hạt, xe của tôi đang trên đà đổ dốc thì nghe nhiều tiếng động lớn. Hành khách trên xe la hét “xe bị ném vỡ kính hết rồi!”. Tôi cho dừng xe lại kiểm tra thì phát hiện hai tấm kính chắn gió bên tài bị trúng đá vỡ nát. May là không có ai bị thương” – tài xế Sỹ bàng hoàng nhớ lại.

{keywords}

Nhà xe Ngọc Thông bị ném vỡ kính, lộ ghế hành khách bên trong

Cũng theo tài xế Sỹ, khi nhà xe dừng xe để dán kính thì có hai thanh niên đi xe máy cởi trần, lạng lách rồ ga thách thức. Do đêm tối, nhà xe không dám làm gì vì sợ các đối tượng manh động làm ảnh hưởng đến hành khách.

Cùng thời điểm trên, chạy sau nhà xe Ngọc Thông, có các xe khách BKS 47B - 013.70 (nhà xe Mai Thảo chạy tuyến Đắk Lắk-Hải Phòng) cũng bị ném đá tới tấp, khiến 2 kính xe bị vỡ, thân xe móp méo.

Ngoài các xe trên, sáng 1/6, có mặt tại Bến xe phía Bắc Buôn Ma Thuột, theo ghi nhận còn có các nhà xe 111 Nguyễn Trãi chạy tuyến Đắk Lắk – Huế, nhà xe Sao Vàng (chạy tuyến Thái Bình - Bình Phước) cũng bị ném đá làm vỡ kính bên hông và nhà xe Định Hào chạy tuyến Đắk Lắk – Bắc Giang, ngoài xe bị ném vỡ kính, một hành khách đã bị thương nhẹ do kính vỡ văng vào.

Cách đây chưa lâu VietNamNet từng thông tin vệ vụ ném đá gây thương tích trên xe BKS 79B-01235 của hãng Hòa Thuận Anh từ Cam Ranh vào TP.HCM. Khi xe đến địa bàn tỉnh Bình Thuận thì bất ngờ xe bị ném đá khiến cháu Nguyễn Phan An Khang (2 tuổi) đi cùng gia đình bị thương nặng ở vùng đầu, mắt, phải nhập viện cấp cứu.

Trùng Dương