Hội nghị nhằm tổng kết và đánh giá chặng đường 30 năm xây dựng và phát triển của Liên hiệp, để rút ra những bài học, kinh nghiệm và đưa ra phương hướng cho giai đoạn phát triển tiếp theo của Liên hiệp và phong trào UNESCO phi chính phủ tại Việt Nam.

Hội nghị có sự tham gia của hơn 500 học giả, các nhà khoa học và những người tham gia công tác UNESCO trên toàn thế giới và Việt Nam.

z4797074056260 51af5424b9c6dff12041b25dd685c7a8.jpg
Ông Nguyễn Xuân Thắng.

Ông Nguyễn Xuân Thắng - Chủ tịch Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam khẳng định, thông qua mạng lưới tương đối rộng lớn, Liên hiệp đã góp phần thúc đẩy sự tham gia của quần chúng đóng góp cho mục tiêu phát triển đất nước và góp phần hiện thực hóa những tiêu chí và lý tưởng cao đẹp của UNESCO vì một thế giới hòa bình và phát triển bền vững.

Ông Georgios Christophides - Chủ tịch danh dự Liên hiệp UNESCO Thế giới, Lãnh sự danh dự của Việt Nam tại Cộng hòa Síp cho hay: “Suốt nhiều năm làm việc cùng Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam, tôi nhận thấy Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam luôn tập trung xây dựng các tiêu chuẩn cao về tổ chức, tính nhân văn và ý chí mạnh mẽ để tiếp tục hoạt động ở cấp độ địa phương, quốc gia và quốc tế trong việc thúc đẩy các vấn đề, chủ đề liên quan đến lý tưởng của UNESCO, đặc biệt là tăng cường sự phát triển của đất nước và hợp tác quốc tế”.

Ông Yuji Suzuki - Nguyên Chủ tịch Liên hiệp các hội UNESCO Thế giới, hiện là Tổng Thư ký Liên hiệp UNESCO Châu Á - Thái Bình Dương, Tổng Giám đốc Liên hiệp UNESCO Nhật Bản cũng bày tỏ vui mừng trước những thành tựu mà VFUA đã đạt được trong hành trình 30 năm phát triển. Ông Suzuki đồng thời đánh giá cao vai trò lãnh đạo của VFUA đối với phong trào UNESCO tại Việt Nam.

Hội nghị lần này cũng là dịp để VFUA ghi nhận và trân trọng cảm ơn những đóng góp của nhiều thế hệ lãnh đạo, hội viên và quần chúng. Đồng thời, đây cũng là dịp để khích lệ và cổ vũ cho phong trào quần chúng ủng hộ những tiêu chí và hoạt động của UNESCO, đóng góp cho sự phát triển của đất nước và mục tiêu chung của nhân loại.

Trong khuôn khổ hội nghị còn có chia sẻ về kinh nghiệm hoạt động của Liên hiệp UNESCO tại Nga, Nhật Bản qau các tham luận: Giáo dục kỹ năng sống theo tiêu chí UNESCO; 25 năm đoàn Nghệ thuật Dân gian UNESCO trên con đường quảng bá và bảo tồn các giá trị Di sản Văn hóa Phi vật thể của dân tộc; Doanh nghiệp với công tác bảo tồn kiến trúc chùa Khmer Nam Bộ tại tỉnh Trà Vinh; Đặc trưng phong cách kiến trúc chùa Khmer Nam Bộ trong tương quan với một số quốc gia Đông Nam Á...

Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam (VFUA) ra đời với sứ mệnh thúc đẩy việc truyền bá các mục tiêu, chương trình hoạt động của UNESCO, thông tin kiến thức về khoa học, giáo dục, văn hoá và thông tin truyền thông, là những lĩnh vực hoạt động chuyên môn của UNESCO, thông qua đó góp phần nâng cao dân trí, phát triển đất nước, tăng cường hữu nghị và hợp tác giữa các dân tộc, các quốc gia, bảo vệ hoà bình và an ninh thế giới.

30 năm qua, Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam đã vinh dự được Đảng, Nhà nước khen thưởng với nhiều phần thưởng cao quý: 1 Huân chương Lao động hạng Nhất, 1 Huân chương Lao động hạng Nhì, 2 Huân chương Lao động hạng Ba và nhiều Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ trưởng các Bộ, ban ngành, nhiều tỉnh thành. 

Trên trường quốc tế, tuy ra đời muộn hơn so với nhiều nước, Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam được đánh giá là một trong những tổ chức tiêu biểu hoạt động đồng đều, đa dạng và hiệu quả nhất mạng lưới khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Việt Nam là một trong số rất ít các quốc gia phát triển đầy đủ các mô hình câu lạc bộ, trung tâm và cả Hội UNESCO. Cũng rất hiếm các Hiệp hội UNESCO quốc gia trên thế giới phát triển phong trào ở trên cả 4 lĩnh vực chuyên môn thuộc thẩm quyền của UNESCO.

Do đó hoạt động của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam có thể coi là điểm sáng trong mạng lưới phong trào UNESCO thế giới khi phát triển cân đối và hài hòa trên cả 4 lĩnh vực Văn hóa - Khoa học - Giáo dục - Thông tin và Truyền thông.

Ngay sau ngày thành lập, Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên chính thức của mạng lưới khu vực châu Á - Thái Bình Dương và mạng thế giới. Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam đã tạo được tín nhiệm cao và được đề cử vào các vị trí quan trọng của mạng lưới khu vực và thế giới.