Chỉ số BMI
Calo tiêu thụ
cm
kg

*BMI là chỉ số xác định tình trạng cơ thể ở mức bình thường, suy dinh dưỡng hay béo phì

Lựa chọn

*Calo tiêu thụ là tổng mức calo tiêu hao trong một ngày để duy trì các hoạt động thường ngày

Hành trình 1.600km vận chuyển trái tim, giành giật sự sống cho bé trai 9 tuổi

Trái tim của người hiến chết não từ Hà Nội được vận chuyển vượt 1.600km đến TPHCM trong 6 giờ, mang theo hy vọng sống cho cậu bé 9 tuổi suy tim giai đoạn cuối.

Chi miễn viện phí toàn dân khoảng 21.500 tỷ đồng/năm, nguồn lực từ đâu?

Đến năm 2030, nếu miễn viện phí gói cơ bản cho toàn dân, chi phí ước lên tới 21.500 tỷ đồng/năm. Nguồn lực nào sẽ bù đắp khoản chi này?

Vì sao tim đập nhanh, tăng huyết áp sau uống cà phê?

Uống cà phê mỗi ngày là thói quen của nhiều người. Thức uống này giúp bạn tỉnh táo hơn nhưng có thể tiềm ẩn biến cố sức khỏe nếu sử dụng không đúng cách.

Điều gì xảy ra với cơ thể khi bạn ăn bánh mì trứng mỗi sáng?

Lựa chọn bánh mì nguyên cám, thêm rau có thể khiến món bánh mì trứng trở thành lựa chọn lành mạnh hơn nhiều.

4 tác động cực xấu đến sức khỏe từ thói quen của hàng triệu người mỗi khi ăn

Theo bác sĩ, tác hại lớn nhất của thói quen vừa ăn vừa dùng điện thoại là dẫn đến trạng thái "ăn uống vô thức" - sự tập trung vào món ăn gần như bằng không.

Bệnh viện ở Hà Nội bị tố chậm cấp cứu cho bệnh nhân bị chó cắn

Mạng xã hội đang lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông bức xúc vì con bị chó cắn ở vùng cổ nhưng không được cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây (Hà Nội).

Sau 40 tuổi, cần bỏ một loại đồ uống gây độc cho cơ thể

MỸ - Bác sĩ Jeremy London cảnh báo, sau 40 tuổi, bạn nên tránh uống rượu để tránh gây độc cho mọi tế bào trong cơ thể.

Miễn viện phí toàn dân thực hiện theo 3 giai đoạn, yêu cầu cấp thiết phải làm

Trong Đề án từng bước thực hiện chính sách miễn viện phí, Bộ Y tế đề xuất mở rộng quyền lợi BHYT, giảm chi tiền túi của người dân đi khám sức khỏe và sau năm 2030 sẽ miễn viện phí toàn dân trong gói dịch vụ cơ bản.

Từ dấu hiệu mờ mắt phát hiện bệnh nguy hiểm lây qua đường tình dục

Người đàn ông ở Hà Nội vào viện khám vì mờ và đau hốc mắt, nhức đầu. Các bác sĩ tìm ra nguyên nhân tình trạng này là bệnh giang mai.

Thói quen giải trí khiến người trẻ tự rút ngắn tuổi thọ

Theo bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, sử dụng thuốc lá điện tử và bóng cười là những thứ vui giải trí khiến người trẻ rút ngắn tuổi thọ của chính mình.

Loại cá bị 'bỏ rơi' vì tanh nhưng là kho báu omega 3, sánh ngang cá hồi

Dù có mùi tanh đặc trưng, cá mè nếu được chế biến đúng cách vẫn có thể mang đến những món ăn ngon, bổ và dễ ăn cho cả gia đình.

Cấp cứu bé gái 12 tuổi nhét cục xà bông vào vùng kín khi đang tắm

Bé gái 12 tuổi phải nhập viện cấp cứu sau khi tự nhét cục xà bông vào vùng kín. Bác sĩ cảnh báo về tình trạng thiếu hụt giáo dục sức khỏe sinh sản ở lứa tuổi vị thành niên.

Phút 89, ca hiến tạng cứu 6 người phải dừng lại bởi câu nói ‘không đồng ý’

Gần 100 y bác sĩ trắng đêm chuẩn bị hành trình "chuyển giao sự sống" từ 1 người chết não hiến đa tạng cho 6 người khác. Nhưng đến phút 89, do một người thân của bệnh nhân đột ngột không đồng ý, mọi công sức chuẩn bị tan biến trong lặng lẽ.

Chưa tiêm vắc xin, thanh thiếu niên dễ mắc não mô cầu

Não mô cầu có thể gây tử vong chỉ trong 24 giờ và để lại nhiều di chứng nặng nề như cắt cụt chi, liệt, điếc… đặc biệt ở thanh thiếu niên nhưng hiện vẫn còn hiểu nhầm về vắc xin khiến bệnh này chưa được phòng ngừa đúng cách.

4 đặc điểm của người không dễ mắc ung thư

Một số người ít có nguy cơ bị ung thư khi không có tiền sử gia đình mắc bệnh, không nhiễm trùng mạn tính, duy trì các thói quen sống lành mạnh…

Tính nồng độ cồn
Giới tính
Đặt lại
Nam
Nữ
Cân nặng
kg
Phương tiện
Ô tô
Xe máy
Xe thô sơ
Số lượng rượu bia đã uống
Bia
1 lon 330ml độ cồn 5°
Rượu vang
1 ly 100ml độ cồn 13.5°
Rượu mạnh
1 ly 30ml độ cồn 40°
Xem kết quả

Nhân sâm và tổ yến đại bổ nhưng không nên dùng chung

Nhân sâm và tổ yến là thực phẩm bổ dưỡng nhưng không nên dùng chung vì có thể gây rối loạn tiêu hóa, giảm hiệu quả hấp thu và thậm chí gây hại cho người có cơ địa nhạy cảm.

Nối lại bàn tay đứt lìa sau hai tháng 'gửi tạm' vào chân cho thai phụ trẻ

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bình Dương đã nối lại bàn tay cho thai phụ mang song thai 34 tuần gặp tai nạn lao động. Trong 2 tháng qua, bàn tay này được ghép tạm vào chân của bệnh nhân.

Nhân viên y tế không cho sản phụ, trẻ nhỏ vào tránh lũ, trạm trưởng lý giải

Liên quan đến vụ sản phụ và cháu nhỏ 25 ngày tuổi bị 'từ chối' cho vào trạm y tế tránh lũ, Trạm trưởng cho rằng do cơ quan thiếu điện, nước... nên nhân viên hướng dẫn người dân đến nơi khác tốt hơn.

Nhiều loại quả ăn hằng ngày không khiến bạn tăng cân

Dưa chuột, củ đậu, bưởi là lựa chọn phổ biến của người giảm cân. Ngoài ra, còn có nhiều loại trái cây khác như bơ, táo, lê… dù có vị ngọt hoặc chứa chất béo nhưng bạn có thể ăn hằng ngày mà không lo tăng cân.

Sở Y tế Lâm Đồng cảnh báo tình trạng xe cứu thương tự phát, hoạt động trái phép

Trước tình trạng một số xe cứu thương “0 đồng”, ô tô thiện nguyện tự phát gắn đèn còi ưu tiên hoạt động trái phép để đón bệnh nhân, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị siết chặt quản lý và nghiêm cấm nhân viên y tế thông đồng, tiếp tay.

Thực phẩm bạn nên ăn mỗi ngày để phòng huyết áp cao và mỡ máu

Bạn không cần phải ăn những món đắt tiền để chăm sóc cho hệ tim mạch. Nghiên cứu mới cho thấy một trong những thực phẩm tốt nhất để phòng ngừa huyết áp cao và mỡ máu xấu rất dễ tìm và bổ dưỡng, đó là nấm.

Bệnh viện Bạch Mai cử 30 chuyên gia tới Đắk Lắk hỗ trợ y tế sau mưa lũ

Sau 2 ngày, đã có hơn 1.300 người dân tại các địa phương bị ảnh hưởng bởi lũ lụt được các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai thăm khám.

Top 5 loại rau cải phòng chống ung thư, tim mạch

Rau cải chứa nguồn vitamin và khoáng chất quý giá cho cơ thể. Bổ sung thường xuyên các loại rau này trong chế độ ăn, bạn hoàn toàn có thể giảm nguy cơ mắc ung thư.

Nhóm phụ nữ ăn đậu phụ mỗi ngày suốt 2 năm, kết quả khám ra sao?

Nghiên cứu với nhóm phụ nữ trên 40 tuổi cho thấy, đậu phụ giàu canxi, protein, ít béo giúp tăng mật độ xương, cải thiện hệ tim mạch.

Mong mỏi sống của nữ giảng viên Ngữ văn bị ung thư phổi giai đoạn cuối

Nhận chẩn đoán ung thư phổi giai đoạn cuối từ hơn 3 năm trước, nữ giảng viên Ngữ văn Lại Thị Hương Giang không coi đó là dấu chấm hết, mà là dấu phẩy của cuộc đời. Cô luôn tự nhủ mình chưa thể gục ngã.