Tối 15/7, Tổng Cục trưởng Tổng cục Khí tượng thuỷ văn (KTTV) Trần Hồng Thái đã chủ trì cuộc họp nhằm chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 1 (bão TALIM).

Ông Trần Hồng Thái cho biết, đây là cơn bão mạnh trong bối cảnh tác động của El Nino nên sẽ nhiều tác động. Để ứng phó với bão, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, thực hiện nghiêm túc việc cung cấp, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan, các địa phương để kịp thời ứng phó với các diễn biến phức tạp của bão. 

Đồng thời, cần tiếp thu ý kiến giữa các cấp, địa phương; thông tin đến người dân cần rõ ràng, cụ thể, dễ hiểu, sớm và kịp thời nhằm hạn chế các thiệt hại về người và của.

Ông Trần Hồng Thái - Tổng Cục trưởng Tổng cục Khí tượng thủy văn phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: Diệu Linh)

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia) cho biết, bão số 1 di chuyển chủ yếu hướng Tây Tây Bắc, tốc độ từ 10 - 15km/h. 

Dự báo, bão sẽ di chuyển vào Vịnh Bắc Bộ vào gần sáng ngày 18/7 và sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta vào đêm cùng ngày.

Cuộc họp chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 1. (Ảnh: Diệu Linh)

Bão số 1 gây mưa to và rất to ở nhiều nơi từ ngày 18/7 như khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An với lượng mưa dự báo từ 200 - 300mm; khu Đông Bắc có nơi mưa to trên 500mm; Tây Bắc Bộ lượng mưa từ 100 - 200mm, có nơi trên 300mm.

Sau ngày 21/7, khu vực Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An chịu ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão nên tiếp tục có mưa to với lượng mưa dự báo từ 70 - 150mm, có nơi trên 250mm.

Bà Phạm Thị Thanh Ngà - Viện trưởng Viện khoa học KTTV và Biến đổi khí hậu cũng thống nhất với nhận định của Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia về cơn bão số 1 có cường độ mạnh dần lên và đạt cực đại khi vào Vịnh Bắc Bộ vào khoảng sáng 18/7.

Hướng di chuyển của bão số 1 (Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia)

Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cho biết, vào 7h ngày 16/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc; 116,3 độ Kinh Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 670km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-102km/giờ), giật cấp 13.

Cơ quan này nhận định diễn biến bão trong 24 đến 72 giờ tới:

Vào 7h ngày 17/7, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 10-15 km/h. Bão có khả năng mạnh thêm. Vị trí tâm bão vào khoảng 20,4N-113,5E; trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), khoảng 340km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 14. Vùng nguy hiểm trên biển trong 24 giờ tới từ 17,0-22,0N; phía Đông kinh tuyến 112,0E. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3: phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Đến 7h ngày 18/7, bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, khoảng 15 km/h. Vị trí tâm bão vào khoảng 21,0N-109,8E; trên khu vực bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 15. Vùng nguy hiểm trên biển trong 48 giờ tới phía Bắc vĩ tuyến 18,0N; 108,5-117,5E. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3: phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Đến 7h ngày 19/7, bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, khoảng 15 km/h và suy yếu dần. Vị trí tâm bão vào khoảng 21,7N-106,2E; trên khu vực phía Đông Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3: phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông và Bắc Vịnh Bắc Bộ.

Từ 72 - 84 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15km và tiếp tục suy yếu.

Về tác động của bão trong 24 giờ tới, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, sau tăng lên cấp 11, giật cấp 14. Biển động dữ dội. Nước dâng, sóng lớn. Vùng biển phía phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có sóng biển cao 5-7m.

Cơ quan dự báo KTTV cảnh báo ngày và đêm 17/7, vùng biển phía Bắc của Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15; sóng biển 6-8m; biển động rất mạnh.