Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên

Cập nhập tin tức Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên

Bí thư và Chủ tịch TP.HCM đi trực thăng khảo sát thành phố từ trên cao

Sau chuyến khảo sát, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho biết, thành phố còn nhiều khu da beo, đất bỏ trống cần quy hoạch lại để khai thác tốt hơn.

Bí thư TP.HCM: Mạnh dạn cho cán bộ làm không hiệu quả nghỉ việc

Theo Bí thư TP.HCM, giờ là lúc phải hành động, cán bộ nếu thấy không đủ sức thì chọn việc vừa sức hoặc ra khỏi hệ thống. Với một bộ phận cán bộ làm việc không hiệu quả, cần tìm giải pháp giúp đỡ họ vượt qua và mạnh dạn xử lý dứt điểm, cho nghỉ việc.

Bí thư TP.HCM trực tiếp giám sát metro số 1, dự án chống ngập 10.000 tỷ

Bí thư Nguyễn Văn Nên làm tổ trưởng các tổ công tác trực tiếp đôn đốc tiến độ dự án và việc giải ngân vốn đầu tư công tại một số công trình, dự án trọng điểm của TP.HCM.

Bí thư TP.HCM khám phá tour du lịch 'Ký ức Biệt động Sài Gòn'

Chiều 30/10, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên và đoàn công tác đã có buổi thăm, khảo sát hai địa điểm nằm trong tour du lịch “Ký ức Biệt động Sài Gòn”.

Bí thư TP.HCM nhận lỗi việc chậm trễ khen thưởng lực lượng y tế tuyến đầu

Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP.HCM nhận lỗi khi đã không kiểm tra, mới đây mới biết việc chậm chễ khen thưởng cho lực lượng y tế tuyến đầu.

Chưa chốt Hóc Môn lên quận hay thành phố, không nên 'mua bán đất ào ào'

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cho biết, thành phố chưa chốt phương án huyện Hóc Môn lên quận hay thành phố. Do đó, ông nhắc nhở báo chí và các đơn vị thận trọng trong thông tin, tránh tình trạng mua bán, đầu cơ đất ồn ào.

Bí thư TP.HCM Nguyễn Văn Nên khảo sát Bệnh viện Hồi sức Covid-19

Bệnh viện Hồi sức Covid-19 được đánh giá là bệnh viện hiện đại bậc nhất của cả nước, chính thức vận hành vào chiều 13/7 để thực hiện hồi sức, cứu chữa bệnh nhân nặng.

Bí thư TP.HCM: Điều giản dị nhưng quan trọng nhất là làm tốt lời hứa với cử tri ​

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cho rằng, các đại biểu HĐND cần làm đúng, làm tốt lời hứa với cử tri, bởi đó là danh dự và trách nhiệm của người đại biểu khi được người dân tin tưởng lựa chọn.