Bộ trưởng Tô Lâm

Cập nhập tin tức Bộ trưởng Tô Lâm

Bộ trưởng Công an: Đã thu hồi hầu hết 500 xe biển xanh cấp cho DN

Bộ trưởng Công an cho biết đã có kiểm điểm đối với các đơn vị, cá nhân có liên quan đến việc cấp 500 xe biển xanh cho DN.

Một loạt cán bộ cấp cao Bộ Công an được bổ nhiệm chức danh mới

Bộ trưởng Công an bổ nhiệm các chức danh tư pháp cấp cao đối với một loạt cán bộ cấp cao.

Thượng tướng Bùi Văn Nam, Lê Quý Vương được bổ nhiệm chức danh mới

Bộ trưởng Công an bổ nhiệm các chức danh mới đối với Thượng tướng Bùi Văn Nam và Thượng tướng Lê Quý Vương.

Bộ trưởng Tô Lâm chỉ đạo sắp xếp, bố trí cán bộ theo mô hình tổ chức mới

Bộ trưởng yêu cầu lực lượng Công an tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ, thực hiện nghiêm các quyết định về công tác cán bộ; khắc phục những tồn tại. 

Bộ Công an triển khai tổ chức bộ máy theo quy định mới

Bộ Công an tổ chức hội nghị triển khai Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy; sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2018.

Đẩy nhanh tiến độ đấu tranh với 2 chuyên án ma túy tại Sơn La

Công an tỉnh Sơn La và các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã phá thành công 2 chuyên án.

Cổng thông tin điện tử Bộ Công an khai trương giao diện mới

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Cổng TTĐT Bộ Công an cần tăng cường đấu tranh với các quan điểm sai trái thù địch, những âm mưu của các thế lực phản động, tội phạm.

Đề xuất trần quân hàm Thiếu tướng cho Giám đốc Công an nhiều địa phương

Đây là điểm mới trong Dự án Luật CAND (sửa đổi) được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thảo luận, cho ý kiến tại Phiên họp thứ 24.

7 giải pháp xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh

GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an có bài viết nêu rõ 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Thượng tướng Tô Lâm: Người tạo bước ngoặt với Đề án đổi mới ngành Công an

Đề án đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả do Bộ trưởng Tô Lâm chấp bút và bảo vệ.

Không để xảy ra khủng bố, phá hoại lợi dụng cháy nổ gây mất trật tự

Bộ trưởng Công an yêu cầu kịp thời đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá, không để xảy ra khủng bố, phá hoại hay lợi dụng cháy, nổ gây mất ANTT.

Kiện toàn bộ máy để đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ của ngành công an và sự phát triển của đất nước

Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an trả lời phỏng vấn về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Kiện toàn tổ chức bộ máy Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Bộ trưởng Tô Lâm giao Tổng cục Chính trị xây dựng tiêu chí bố trí cán bộ; sắp xếp lãnh đạo, chỉ huy; xây dựng phương án bố trí cán bộ khi kiện toàn tổ chức bộ máy Công an.

Ngăn chặn hiệu quả hoạt động chống phá của các thế lực thù địch

Bộ Công an đã tổ chức hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 73, nhằm tổng kết tình hình, kết quả công tác Công an năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018.

Tổng bí thư dự hội nghị Công an toàn quốc

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 73 khai mạc tại Hà Nội. 

Bộ Công an: Đẩy nhanh tiến độ điều tra, xét xử các vụ án tham nhũng

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định thời gian tới, Đảng ủy Công an TW lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, xét xử vụ án kinh tế, tham nhũng.

Đảng ủy Công an TƯ kiểm điểm, tự phê bình và phê bình năm 2017

Hội nghị được tổ chức để kiểm điểm, đánh giá các mặt lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể và cá nhân trong Ban thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an.

Bộ trưởng Công an: Tử tù Nguyễn Hải Dương hiến tạng là tin đồn thất thiệt

Trao đổi bên hành lang QH sáng nay, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định: Thông tin tử tù Nguyễn Hải Dương hiến tạng là tin đồn thất thiệt.

Bộ trưởng Công an: Không sử dụng mạng không thể chơi được với ai

Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho rằng, nếu vì đảm bảo an ninh mạng mà không sử dụng mạng thì rất lạc hậu, không thể chơi được với ai, không thể hội nhập với thế giới.

Bộ trưởng Công an: Bỏ sổ hộ khẩu, không bỏ quản lý

Về giấy tờ, bỏ hộ khẩu sẽ đơn giản hoá thủ tục, không phải là bỏ quản lý - Bộ trưởng Công an Tô Lâm nói.