SỰ KIỆN

Những thành tựu nổi bật của nhiệm kỳ Đại hội XIII

Tin tức mới nhất về sự kiện Những thành tựu nổi bật của nhiệm kỳ Đại hội XIII

Tổng Bí thư: Tuyệt đối không lợi dụng thanh tra, kiểm tra, điều tra để sách nhiễu

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, cần dứt khoát từ bỏ tư duy "không quản được thì cấm", bảo vệ nghiêm ngặt quyền tài sản, quyền tự do kinh doanh, tuyệt đối không được lợi dụng thanh tra, kiểm tra, điều tra để sách nhiễu người dân, doanh nghiệp.

Để tăng trưởng 2 con số cần chuyển đổi cơ cấu kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, để thực hiện được mục tiêu tăng trưởng 2 con số từ năm 2026 trở đi, cần tập trung chuyển đổi cơ cấu kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Năm trụ cột thể chế mới định hình diện mạo kinh tế Việt Nam đến Đại hội XIV

Năm trụ cột thể chế mới đang từng bước định hình lại diện mạo kinh tế Việt Nam từ nay đến Đại hội XIV, không chỉ ở cấp độ khẩu hiệu chính trị mà bằng những nghị quyết, cải cách pháp luật và thay đổi cách vận hành bộ máy cụ thể.

Tổng Bí thư: Đổi mới mô hình phát triển không rập khuôn máy móc theo mô hình nước ngoài

Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ việc đổi mới mô hình phát triển, thúc đẩy tăng trưởng 2 con số phải xuất phát từ thực tiễn, đứng trên mảnh đất thực tiễn của Việt Nam, không rập khuôn máy móc theo mô hình nào của nước ngoài.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp năm mới 2026

Nhân dịp Năm mới 2026, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trả lời phỏng vấn Thông tấn xã Việt Nam. Trân trọng giới thiệu nội dung trả lời phỏng vấn của Thủ tướng Chính phủ.

Bước ngoặt cải cách thể chế, chấm dứt tình trạng 'thanh tra hóa' hoạt động quản lý

Luật Thanh tra 2025 cùng với Nghị định số 217 về kiểm tra chuyên ngành đã đặt nền móng pháp lý quan trọng cho một giai đoạn phát triển mới của hoạt động thanh tra, kiểm tra ở nước ta.

'Đột phá thể chế' – Nền móng cải cách của Tổng Bí thư Tô Lâm

Nhiều người đang cảm nhận rất rõ một điều trong những năm gần đây: Đất nước đang bước vào một giai đoạn chuyển mình mới, nơi sức ép phát triển lớn hơn, kỳ vọng của xã hội cao hơn, và những giới hạn của hệ thống cũ dần hiện ra rõ rệt.

Tổng Bí thư: Quốc hội cần dũng cảm quyết định vấn đề khó, mới, chưa có tiền lệ

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Quốc hội cần đi trước một bước về thể chế, dũng cảm quyết định những vấn đề khó, những việc mới, những lĩnh vực chưa có tiền lệ, mở đường cho đổi mới sáng tạo.

Công nghiệp văn hóa chuyển từ phục vụ tinh thần thành động lực kinh tế tổng lực

Công nghiệp văn hóa đang dần chuyển từ vai trò "phục vụ tinh thần" thuần túy sang vị thế "động lực kinh tế tổng lực", đưa văn hóa từng bước trở thành động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế, đổi mới sáng tạo và sức mạnh mềm quốc gia.

Cải cách thể chế: Từ yêu cầu của Tổng Bí thư đến năng lực hành động

Có những thời điểm trong lịch sử phát triển của một quốc gia mà tư duy bỗng chuyển dịch như một cú bẻ lái bất ngờ nhưng tất yếu.

Đột phá hoàn thiện thể chế tạo động lực mới cho phát triển văn hóa

Trong nhiệm kỳ Chính phủ 2021-2025, ngành văn hóa được đánh giá là một trong những điểm sáng về đổi mới tư duy quản lý, hoàn thiện thể chế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

10 chữ về quyết tâm chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của Tổng Bí thư

Tổng Bí thư Tô Lâm khái quát bài học kinh nghiệm trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực bằng 10 chữ để dễ nhớ, dễ thực hiện: “Kiên trì - Quyết tâm - Đồng thuận - Toàn diện - Đột phá”.

Khi người nông dân rời lưng bò để bước lên máy bay

Những người nông dân lần đầu tiên cầm trên tay tấm vé máy bay giá rẻ, ánh mắt họ lấp lánh niềm vui không kém gì ngày xưa nhận được con bò giống. Từ lưng bò bước lên máy bay là bước chuyển mình từ nông nghiệp sang dịch vụ và hội nhập sâu rộng.

Những dấu ấn 'lần đầu tiên' và kỷ lục của Quốc hội trong năm 2025

Lập kỷ lục về công tác xây dựng pháp luật, thông qua sửa đổi Hiến pháp, quyết định nhiều chính sách quan trọng, lần đầu tiên tổ chức thành công 2 diễn đàn… là những sự kiện tiêu biểu của Quốc hội trong năm 2025.

Bộ trưởng Ngoại giao: Kiều hối đạt mức kỷ lục hơn 16 tỷ USD

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết, kiều hối đạt mức kỷ lục hơn 16 tỷ USD, là nguồn lực vật chất to lớn, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của đất nước.

5 đột phá, thay đổi quan trọng trong giáo dục năm 2025

Năm 2025 chứng kiến nhiều thay đổi lớn, thậm chí mang tính chất đột phá, bước ngoặt trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Từ 2025 sang 2026: Thế cờ vững chãi cho những nước đi bứt phá

Nếu như lãnh đạo một đất nước, quản trị một quốc gia giống như chơi cờ thì năm 2025 đã tạo lập được một thế cờ vững chãi. Vấn đề chỉ còn là chúng ta vào cuộc cờ này năm 2026 và các năm tiếp theo như thế nào.

Tổng Bí thư: Phát huy trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên phát triển mới

Trước thềm năm mới 2026 - năm khởi đầu nhiệm kỳ Đại hội 14 của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của Thông tấn xã Việt Nam.

Tổng Bí thư: 3 câu hỏi 'phải trả lời cho được'

Về việc triển khai nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong năm 2026, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu phải trả lời được 3 câu hỏi.

Từ sông Hồng đến Thủ Thiêm và lời cam kết “đột phá” thể chế

Những siêu dự án và những trung tâm tài chính quốc tế được khởi động đang gợi nên cảm giác về một bước chuyển mới của thể chế — khi những gì từng nằm trên văn bản bắt đầu hiện diện bằng các công trình cụ thể ngoài đời sống.

Trung tướng Tào Đức Thắng: 'Nghị quyết 57 là động lực để Viettel triển khai mạng 5G rộng khắp'

Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch Viettel khẳng định, Nghị quyết 57 đã tạo động lực mạnh mẽ để Viettel dồn mọi nguồn lực triển khai hạ tầng mạng 5G rộng khắp phục vụ Chính phủ, doanh nghiệp và người dân.

Nghị quyết 68 và bài toán để 'sếu đầu đàn' cất cánh

Nghị quyết 68-NQ/TW năm 2025 của Bộ Chính trị đã đặt kinh tế tư nhân vào đúng vị trí trong cấu trúc phát triển của nền kinh tế Việt Nam.

Các lãnh đạo chủ chốt thực hiện 75 hoạt động đối ngoại, tăng 1,5 lần so với năm 2024

Chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 của ngành ngoại giao.

Đảng, Nhà nước tặng quà nhân dịp Đại hội Đảng 14 và Tết Nguyên đán

Chính phủ vừa ban hành nghị quyết về việc tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và Tết nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 cho người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội...

Tổng Bí thư: Khi mỗi người tốt lên, mỗi tổ chức mạnh lên, đất nước sẽ tiến lên

Sáng nay, tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: "Mỗi chúng ta hãy đặt cho mình một mục tiêu thi đua: Học tốt hơn, làm việc tốt hơn, kỷ luật hơn, sáng tạo hơn, nhiệt tình hơn, trách nhiệm hơn...".