Thượng tá Nguyễn Văn Hiếu - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM thông tin chi tiết về vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại khu dân cư Phú Xuân, huyện Nhà Bè mới đây.

Theo đó, khoảng 20h10 tối 6/8, Công an huyện Nhà Bè nhận tin báo của anh T.V.H (41 tuổi, là nhân viên bảo vệ Công ty Vạn Hưng Phát) về việc phát hiện thi thể một người đàn ông, trên cơ thể đầy thương tích, nằm tại đường số 17, khu dân cư Phú Xuân.

Thượng tá Nguyễn Văn Hiếu - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự thông tin về vụ án. Ảnh: Linh An

Khi nhận trình báo, Công an TP.HCM chỉ đạo phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ khác và Công an huyện Nhà Bè vào cuộc điều tra.

Công an xác định nạn nhân là anh Lê Hoàng P. (34 tuổi quê An Giang, tạm trú tỉnh Long An). Anh P. là nhân viên một xưởng gỗ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định nghi can có liên quan đến cái chết của anh P., là Đinh Trọng Tiến (39 tuổi, ngụ quận 3, tạm trú quận 7).

Nghi can Đinh Trọng Tiến khi bị bắt giữ. Ảnh: CA

Đến sáng 10/8, Công an đã bắt giữ Tiến khi đối tượng ở tỉnh Bến Tre. Tại cơ quan công an, Tiến khai nhận đã sát hại anh P.

Cụ thể, Tiến khai, trước đây nạn nhân P. có vay mượn của Tiến 5 triệu đồng nhưng chưa trả. 19h tối 6/8, P. đi xe gắn máy từ Long An đến quận 7 gặp Tiến rồi rủ nhau đi nhậu.

Dọc đường đi, Tiến có nhắc lại khoản nợ và đòi nợ P. dẫn đến mâu thuẫn, cự cãi với nhau. Khi đến đường số 17, khu dân cư Phú Xuân thì dừng xe lại, hai người tiếp tục cự cãi.

Tiến rút một con dao trong người ta tấn công, đâm liên tiếp vào ngực, bụng, đầu, vai... khiến anh P. gục xuống, tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Tiến lấy xe gắn máy chạy về nhà, lau sạch những dấu vết rồi bỏ trốn.

Nghi phạm gây án tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Thượng tá Nguyễn Văn Hiếu cho hay, cơ quan công an khi nhận tin báo đã vào cuộc khẩn trương, áp dụng biện pháp nghiệp vụ và đã bắt giữ được nghi can sau 50 giờ gây án.

Theo đại diện Công an huyện Nhà Bè, giữa nạn nhân và nghi phạm có mâu thuẫn tiền bạc.

Đính chính thông tin 

Ngày 10/8/2022, Báo VietNamNet đăng tin Công an TP.HCM thông tin vụ án giết người ở huyện Nhà Bè” có nội dung nạn nhân Lê Hoàng P. có tiền án 9 năm tù liên quan đến ma túy. 

Sau khi đăng tải, Báo VietNamNet nhận được phản ánh, đề nghị cải chính và xin lỗi của gia đình nạn nhân vì cho rằng báo đăng sai thông tin, nạn nhân chưa từng có tiền án về ma túy. 

Sau khi kiểm tra, xác minh, Báo VietNamNet nhận thấy đã có sự sai sót trong nội dung bản tin. Cụ thể, nạn nhân Lê Hoàng P. chưa có tiền án 9 năm tù liên quan đến ma túy. 

Báo VietNamNet xin nhận trách nhiệm và gửi lời xin lỗi chân thành tới gia đình nạn nhân vì sai sót này. 

Chúng tôi đã gỡ bỏ phần thông tin sai trong bài báo và đính chính theo quy định của Luật Báo chí. 

Rất mong nhận được sự thông cảm, chia sẻ của gia đình. 

Trân trọng.