Điều chưa biết về chiếc chuông cổ gần 200 tuổi ở Tổ đình Bác Ái

Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, Tổ đình Bác Ái vẫn còn lưu giữ được nhiều hiện vật có giá trị về lịch sử, văn hóa, trong đó, có chiếc Đại hồng chung (hay còn gọi là Chuông U Minh) gần 200 tuổi, được đúc thời vua Minh Mạng.

Lễ cưới người Ve ở Đà Nẵng: Nhà gái tặng quà nhà trai, làm 4 năm mới hoàn thành

Tại thành phố Đà Nẵng, người Ve vẫn lưu giữ một tập tục cưới hỏi đặc sắc: Nhà gái tặng tấm "dồ đôi" cho nhà trai trong lễ cưới, là lễ vật được chính tay cô gái dệt trong nhiều năm trước khi bước vào hôn nhân.

Sơ tán gần 500 đồng bào Mông để tránh bão số 3

Lực lượng biên phòng phối hợp với UBND các xã miền núi tỉnh Thanh Hóa đã sơ tán hàng chục hộ dân là đồng bào dân tộc thiểu số đến nơi an toàn, tránh nguy cơ sạt lở đất đe dọa tính mạng khi bão số 3 đổ bộ.

Người phụ nữ U80 lưu giữ văn hóa Mường trên đất Tổ

Sưu tầm hơn 200 hiện vật, xây dựng nhà lưu niệm, đồng thời tích cực truyền dạy văn hóa cho thế hệ trẻ là điều mà bà Đinh Thị Tâm (1954) vẫn làm mỗi ngày tại xã Cự Đồng (Phú Thọ).

'Tôi hạnh phúc khi mường tượng phòng học của tụi nhỏ khô ráo, giường không bị mưa tạt'

“Tôi cứ nhìn rồi mường tượng ra tụi nhỏ ngồi học trong phòng khô ráo, ngủ trong giường không bị mưa tạt là hạnh phúc lắm rồi. Giờ nhà sắp xong rồi. Nếu bão có đến, mẹ con tôi cũng không còn thấy chuyện sống chết là trong gang tấc nữa”.

'Trạng thái khẩn cấp' chống bão số 3 tại các xã vùng cao ở Quảng Ninh

Khi cơn bão số 3 (Wipha) dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Quảng Ninh trong vài giờ tới, những địa phương miền núi như Bình Liêu, Ba Chẽ, Kỳ Thượng, Tiên Yên... đã bước vào 'trạng thái khẩn cấp' chống bão.

Ra quân chiến dịch Thanh niên Tình nguyện Hè và Kỳ nghỉ hồng 2025 tại Cao Bằng

Đoàn Thanh niên Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Sở Giao dịch Chứng khoán (GDCK) Việt Nam và Sở GDCK Hà Nội phối hợp cùng Tỉnh đoàn Cao Bằng vừa tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè và Kỳ nghỉ hồng năm 2025 tại xã Minh Tâm, tỉnh Cao Bằng.

An ninh phi truyền thống ở vùng DTTS: Khi thách thức không chỉ là tiếng súng

Vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở Việt Nam đang chịu nhiều tác động từ các yếu tố của an ninh phi truyền thống như biến đổi khí hậu, dịch bệnh, di cư tự do, buôn bán người, tội phạm và khủng bố...

Nữ sinh dân tộc Thái vượt qua nghịch cảnh, đứng đầu trường khối C00

Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, mẹ bị bệnh thần kinh, bố phải đi làm thuê, Vi Như Nguyệt (học sinh lớp 12A2), Trường THPT Mường Lát vẫn xuất sắc đạt 27,25 điểm khối C00, trở thành thủ khoa của trường.

Xóa hơn 9.000 nhà tạm, nhà dột nát, Quảng Ngãi khởi đầu bằng 'nền móng' an sinh

Ít ngày trước thời điểm sáp nhập, cả tỉnh Quảng Ngãi và Kon Tum đã hoàn thành 100% kế hoạch xóa nhà tạm. Đây được xem là "cú hích" an sinh, tạo nền tảng để tỉnh Quảng Ngãi (mới) bước vào chặng đường phát triển.

Xã nghèo từ chối nhận hoa mừng đại hội, chỉ nhận cây giống tặng đồng bào Xơ Đăng

Chương trình do xã xây dựng, nhằm huy động nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ đồng bào Xơ Đăng phát triển các mô hình kinh tế có giá trị cao, góp phần nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.

Cả nước xóa thêm 1.989 căn nhà tạm, nhà dột nát trong 11 ngày

Từ ngày 8-19/7, cả nước đã hỗ trợ xóa thêm 1.989 căn nhà tạm, nhà dột nát, tính trung bình mỗi ngày có thêm khoảng 180 hộ gia đình có chốn an cư. Đến thời hạn 31/8, ước tính mỗi ngày cần tiếp tục xây sửa khoảng 254 căn.

Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tưởng niệm anh hùng liệt sĩ

Đây là hoạt động mang ý nghĩa sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” trong truyền thống Phật giáo Việt Nam, góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, từ bi và trách nhiệm cộng đồng trong đời sống tu học và hành đạo của tăng ni, phật tử.

16 tôn giáo được công nhận tại Việt Nam, có một số được ít người biết đến

Theo thống kê của Ban Tôn giáo Chính phủ, tính đến tháng 6, cả nước có 16 tôn giáo được Nhà nước công nhận hoặc cấp đăng ký hoạt động tại Việt Nam, trong đó một số chưa được nhiều người biết đến.

Sự thật về mối quan hệ giữa nữ tù trưởng Ya Wầm và 'vua voi' Y Thu Knul

Nhiều người đang lầm tưởng nữ tù trưởng Ya Wầm và "vua voi" Y Thu Knul (Đắk Lắk) có mối quan hệ vợ chồng. Tuy nhiên, 2 người thực tế chỉ là bạn thân, cai quản 2 vùng đất khác nhau.

Đáng chú ý

Bộ đội cõng vật liệu đi hơn 5km, chung tay xây nhà cho đồng bào ở vùng núi Ngọc Linh

Bộ đội cõng vật liệu đi hơn 5km để góp phần hình thành nên những ngôi nhà “thắm tình đồng chí, nghĩa đồng bào” ở xã Ngọc Linh, Quảng Ngãi.

Xã trong lòng hồ thuỷ điện sau sáp nhập và hành trình vận hành chính quyền mới

Sau sáp nhập từ ba xã cũ, Mường Chiên, xã vùng cao nằm trong lòng hồ thủy điện ở Sơn La đã ổn định bộ máy chính quyền, vận hành hiệu quả trung tâm hành chính công và tạo niềm tin trong nhân dân.

Bộ Chính trị thống nhất việc xây trường nội trú liên cấp tại 248 xã biên giới

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành thông báo số 81 Kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương xây dựng trường học cho các xã biên giới.

Sẽ thu gọn đầu mối quản lý Chương trình 1719, trao toàn quyền cho địa phương

Giai đoạn 2026-2030, nguyên tắc xuyên suốt khi triển khai Chương trình 1719 là thu gọn đầu mối quản lý, trao toàn quyền cho các địa phương, “địa phương quyết, địa phương làm và địa phương chịu trách nhiệm”.

Độc đáo nhà thờ hình cây thánh giá ở miền cố đô

Nhà thờ Lãng Vân được xem là nhà thờ lớn nhất Việt Nam với thiết kế theo hình chữ thập (cây thánh giá) và có tháp chuông cao hơn 100m lớn nhất Việt Nam.

Gia Lai tăng tốc xóa nhà tạm, nhà dột nát sau sáp nhập

Chưa đầy một tháng sau sáp nhập, tỉnh Gia Lai mới đã thể hiện rõ quyết tâm đảm bảo an sinh xã hội. Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát được duy trì xuyên suốt, nay đã tiến sát vạch đích với nhiều kết quả ấn tượng.

Người thứ tư trên thế giới nhận Huân chương Đại sứ thiện chí là một nhà sư Việt

Nỗ lực thúc đẩy đối thoại liên tôn giáo, phát triển ngoại giao văn hóa giữa các quốc gia, Thượng tọa Thích Đức Thiện là người thứ tư trên thế giới nhận Huân chương Đại sứ Thiện chí của Đại hội các nhà lãnh đạo Tôn giáo thế giới và Truyền thống.

Nữ sinh người dân tộc đỗ thủ khoa một trường THPT có tiếng ở Thanh Hóa

Là người dân tộc Thái, đến từ vùng cao xã Mường Lát, nữ sinh Vi Ánh Ly Na đã nỗ lực không ngừng và trở thành thủ khoa đầu vào lớp 10 của Trường THPT Hàm Rồng, phường Hạc Thành (tỉnh Thanh Hóa).

Người đàn ông Xơ Đăng và sứ mệnh gìn giữ thanh âm của đại ngàn

Dù đã tốt nghiệp đại học, nhưng anh A Huyền, dân tộc Xơ Đăng, ở thôn 3, xã Đăk Tô, Quảng Ngãi lại chọn cho mình lối đi riêng, là về quê, sống với đam mê chế tác nhạc cụ dân tộc. Bởi với anh, thanh âm của các loại nhạc cụ là thanh âm của đại ngàn.

Lạng Sơn: Cơ bản hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát

Với tinh thần 6 rõ: Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả, tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ, cơ bản hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh trước ngày 30/8.