du học Mỹ

Cập nhập tin tức du học Mỹ

Bản tin chiều 24/3: Nga để tang các nạn nhân vụ khủng bố, lên án Ukraine

Bản tin chiều 24/3: Nga để tang các nạn nhân vụ khủng bố, lên án Ukraine, Bắt đối tượng lừa làm thủ tục du học Mỹ, chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng, VFF lên tiếng vụ CĐV đốt pháo hoa 'trả đũa' tuyển Indonesia

Nữ sinh Hà Nội được 6 đại học Mỹ chào đón, có trường cấp học bổng 8,4 tỷ

Là một trong 25 ứng viên nhận được học bổng toàn phần, xét chọn từ 12.500 hồ sơ, Trâm Anh sẽ được cấp 8,4 tỷ đồng nếu theo học tại Đại học Richmond (Mỹ).

Nữ sinh đạt IELTS 9.0, giành học bổng 6,2 tỷ vào đại học Mỹ

Dù hoàn thành các chứng chỉ và bài thi chuẩn hóa trong thời gian gấp gáp, Nguyễn Thư Bình vẫn đạt 9.0 IELTS và 1560 SAT ngay trong lần thi đầu tiên. Điều này là điểm cộng giúp Bình nhận được suất học bổng vào đại học Mỹ.

10X Hà Nội giành học bổng hơn 6 tỷ đồng vào Đại học Rice

Giành học bổng toàn phần ASEAN do Bộ Giáo dục Singapore trao tặng vào năm lớp 9 nhưng Trần Nam quyết định chưa đi du học ngay. Suốt 3 năm theo học tại Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Nam liên tục giành giải thưởng trong các cuộc thi quốc tế.

Những quốc gia nào có nhiều du học sinh tại Mỹ nhất?

Trong khi Trung Quốc tiếp tục giữ vị trí số 1 về số lượng sinh viên theo học tại Mỹ với gần 290.000 người thì Ấn Độ chứng kiến sự gia tăng đáng kể trong năm học 2022-2023 (tăng 35%). Việt Nam lần đầu tiên đứng trong top 5 với 21.900 sinh viên.

Bài luận về cốc nước cam giúp nữ sinh giành suất học bổng hơn 6 tỷ

Bài luận kể về cốc nước cam không đường được mẹ pha cho đã giúp Lan Nhi giành được học bổng hơn 6 tỷ đồng từ đại học Mỹ.

Nữ sinh chuyên Ngoại ngữ trúng tuyển Đại học Harvard

Có anh “nổi đình đám” 6 năm trước vì trúng tuyển vào 3 trường thuộc khối Ivy League, nhưng Tuệ Chi không thấy áp lực vì những thành tích của anh trai.

Những học sinh nào dễ trúng tuyển vào đại học hàng đầu Mỹ?

Chuyên gia cho rằng tiêu chí chọn ứng viên của đại học Mỹ đã thay đổi qua các năm. Công thức chung gồm bảng điểm cao, chơi nhạc cụ giỏi, làm từ thiện nhiều… không còn là lợi thế cạnh tranh đem lại “tấm vé” cho ứng viên chắc chắn vào trường Mỹ.

Thủ khoa kép tốt nghiệp tiến sĩ, được nhận vào ngân hàng lớn nhất nước Mỹ

Nữ thủ khoa đầu vào và đầu ra của ĐH Đà Nẵng vừa tốt nghiệp tiến sĩ tại Mỹ, được nhận vào ngân hàng lớn nhất ở quốc gia này, dù có 2 năm “loay hoay” tìm hướng đi khác.

Triển lãm du học Times Higher Education 2023

Hơn 60 trường đến từ 15 quốc gia trên thế giới sẽ tới Việt Nam vào tháng 10 tới đây trong chuỗi sự kiện Triển lãm du học Times Higher Education.

Sai lầm của học sinh Việt Nam khi nộp hồ sơ du học Mỹ

Nhiều học sinh “quay xe” đi du học quá trễ, nhưng cũng có không ít thí sinh mắc sai lầm ngược lại. Các em dành quá nhiều thời gian để cải thiện điểm số, song đó không phải là điều duy nhất hội đồng tuyển sinh quan tâm.

‘Làm đầu bếp, sửa điện ở nước ngoài lương cao hơn công chức’

Ở Canada hay Australia, những công việc lao động chân tay như đầu bếp, hái quả, sửa điện, sửa ống nước, lái xe tải… thường dễ kiếm việc và có lương khá cao, thậm chí cao hơn những người làm trong Chính phủ, công chức nhà nước.

Cánh cửa du học rộng mở với bằng tú tài AP

Tham gia chương trình dự bị đại học AP ở trường Quốc tế TP.HCM - Học viện Mỹ (ISHCMC - American Academy), Tống Vĩnh Thái, Huỳnh Quang Phú đã có cơ hội phát triển đam mê với loạt học bổng “khủng” từ các trường đại học danh tiếng của Mỹ.

Nữ sinh trúng học bổng 10 trường của Mỹ: 'Bố mẹ không bao giờ hỏi điểm của em'

Để tạo tâm lý thoải mái nhất cho con, bố mẹ của Thiên Trang - nữ sinh trúng tuyển học bổng 10 trường trung học nội trú tại Mỹ, không bao giờ hỏi về điểm thi của con.

Chiến lược giúp chàng trai miền núi giành học bổng vào ĐH top đầu thế giới

Gia đình chỉ có thể chi trả khoản tài chính khiêm tốn, Hoàng Nguyên lo lắng đây sẽ là bất lợi cho em khi ứng tuyển vào các trường đại học Mỹ.

Hồ sơ khác biệt, nam sinh trường Ams giành học bổng 6 tỷ đồng

Quyết định đi du học khi sắp kết thúc lớp 12, Dũng đành tạm dừng việc học 1 năm để chuẩn bị kỹ hồ sơ. Trong thời gian đó, nam sinh trường Ams làm cố vấn cho đội tuyển Olympic quốc tế, thực hiện một số dự án cá nhân…

YouTuber Jenny Huỳnh đỗ đại học top 3 thế giới

Trúng tuyển vào Đại học Stanford (Mỹ), ngôi trường xếp thứ 3 thế giới, Jenny Huỳnh có mong muốn được theo đuổi ngành kinh doanh. Trở thành YouTuber không phải mục tiêu cho sự nghiệp nữ sinh này hướng đến.

Bài luận về bà ngoại giúp 10X Hà Nội đỗ trường kinh doanh tốt nhất nước Mỹ

Từng có nhiều dịp tham dự các sự kiện do bà ngoại tổ chức, Khánh Huyền cảm thấy vô cùng tự hào và ngưỡng mộ. Lâu dần, sự ngưỡng mộ ấy trở thành áp lực lên em.

Bài luận đặc biệt giúp nữ sinh trúng tuyển đại học top 8 thế giới

Trong bài luận gửi tới Đại học California, Hân chia sẻ việc hay so sánh mình với người khác đem lại cho em nhiều cảm xúc tiêu cực. Sau đó, em nghĩ rằng bản thân mỗi người đều là một cá thể riêng biệt.

10X ‘không chuyên’ trúng tuyển vào trường âm nhạc hàng đầu nước Mỹ

Chưa từng theo học tại nhạc viện, không tham gia nhiều cuộc thi trong nước và quốc tế, nhưng Thanh Phong vẫn nhận được thư trúng tuyển từ Berklee – ngôi trường đào tạo âm nhạc hàng đầu nước Mỹ.