giáo sư

Cập nhập tin tức giáo sư

383 ứng viên đạt chuẩn giáo sư, phó giáo sư năm 2022

Có 383 ứng viên đạt chuẩn giáo sư, phó giáo sư năm 2022 ở vòng xét của Hội đồng Giáo sư Nhà nước.

Sớm gắn học hàm, học vị cụ thể với cá nhân

Gửi ý kiến đến VietNamNet, bạn đọc Anh Phạm, một giáo viên ở Bắc Ninh đã đưa ra ý kiến để giá trị của thực học được trân trọng.

Những điều đặc biệt về ứng viên giáo sư, phó giáo sư năm 2022 ở vòng xét cuối cùng

36 ứng viên GS và 358 ứng viên PGS năm 2022 vừa được Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành đề nghị xét công nhận tại Hội đồng Giáo sư Nhà nước. Dưới đây là một số điều đặc biệt ghi nhận từ những ứng viên này.

356 ứng viên được Hội đồng ngành đề nghị xét công nhận đạt chuẩn GS, PGS năm 2022

Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa công bố danh sách 356 ứng viên được các Hội đồng giáo sư ngành, liên ngành đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022.

Giáo sư Phạm Phụ qua đời

Giáo sư Phạm Phụ vừa qua đời ở tuổi 85. Ông là người có công sáng lập Khoa Quản lý công nghiệp, Trường ĐH Bách khoa - ĐH Quốc gia TP.HCM

Giáo sư ĐH New York bị chấm dứt hợp đồng vì sinh viên phàn nàn dạy quá khó

Giáo sư Hóa học hữu cơ Maitland Jones Jr đã bị Đại học New York sa thải sau khi hơn 80/350 sinh viên ký đơn kiến nghị phàn nàn về khóa học của ông.

Tỷ lệ giảng viên đại học có chức danh giáo sư ở Việt Nam chỉ đạt 0,89%

Qua thống kê của Bộ GD-ĐT, tỷ lệ giảng viên đại học có học hàm giáo sư của cả nước chưa đến 1% tổng số giảng viên trong cả nước.

Bổ nhiệm nhiều thành viên mới ở 28 hội đồng giáo sư ngành

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn vừa ký quyết định bổ nhiệm phó chủ tịch và thư ký cho 28 Hội đồng giáo sư.

Những người nổi tiếng trong danh sách ứng viên GS, PGS năm 2022

Nhà ngoại giao Nguyễn Hồng Thao, Nghệ sĩ violin Bùi Công Duy, cùng nhiều nhà khoa học có tên tuổi nằm trong danh sách ứng viên đề nghị xét giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS) năm 2022.

447 ứng viên được đề nghị xét giáo sư, phó giáo sư năm 2022

Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa công bố danh sách ứng viên được đề nghị xét giáo sư, phó giáo sư năm 2022

Một người Việt được bổ nhiệm Giáo sư Luật ở ĐH Oxford

Khoa Luật - Đại học Oxford vừa thông báo về việc phong hàm Giáo sư cho ông Bùi Ngọc Sơn, chuyên ngành Luật Châu Á. Ông Sơn từng là sinh viên và giảng viên Khoa Luật của ĐH Quốc gia Hà Nội.

Giáo sư, tiến sĩ về Bình Định làm việc được hỗ trợ đến 800 triệu đồng

Đó là một trong những nội dung của Nghị quyết ban hành quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực tỉnh Bình Định giai đoạn 2022 - 2025.

Hòa Bình bỏ đề xuất chi 1 tỷ đồng mời giáo sư về dạy trường chuyên

Tỉnh Hòa Bình đã quyết định bỏ đề xuất hỗ trợ 1 tỷ đồng cho giáo sư, phó giáo sư về công tác tại trường chuyên, chỉ giữ lại chính sách thu hút tiến sĩ với mức 300 triệu đồng/người.

ĐH An Giang lên tiếng việc GS mặc áo 'nhạy cảm' khi đến Việt Nam

Trường ĐH An Giang vừa lên tiếng việc hình ảnh một giáo sư Đại học Hohenheim (Đức) trong buổi làm việc với trường bị lan truyền trên mạng xã hội với nhiều thông tin sai lệch.

Giáo sư giành giải Fields 2022 từng học kém môn Toán

June Huh (39 tuổi) - nhà toán học người Mỹ gốc Hàn, giáo sư tại Đại học Princeton (Mỹ) là một trong những chủ nhân của Huy chương Fields 2022.

Chú ý tính liêm chính khoa học trong xét giáo sư, phó giáo sư năm 2022

Hội đồng giáo sư các cấp năm 2022 được đề nghị thẩm định kỹ đối với những hồ sơ ứng viên có ý kiến phản ánh của xã hội về chất lượng công trình khoa học, chất lượng tạp chí.

Chia sẻ xúc động của vị Giáo sư Toán giành giải thưởng Tạ Quang Bửu

GS.TSKH Ngô Việt Trung (Viện Toán học - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) đã xúc động khi chia sẻ về những kỷ niệm, sự giúp đỡ mà mình nhận được từ cố GS Tạ Quang Bửu.

Công bố lịch xét giáo sư, phó giáo sư năm 2022

Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa công bố lịch xét giáo sư, phó giáo sư năm 2022.

100% ứng viên giáo sư, phó giáo sư nhận quyết định đạt chuẩn

Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã ký quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư cho 42 giáo sư và 363 phó giáo sư năm 2021.

GS trẻ nhất 2021: Mô hình tam giác giúp phát triển nghiên cứu chất lượng

GS Phùng Văn Đồng là người trẻ nhất được công nhận đạt tiêu chuẩn giáo sư năm nay. Từng lựa chọn làm tiến sĩ trong nước dù có không ít cơ hội được ra nước ngoài, nhưng GS Đồng nói, với mình đó lại là một điều may mắn.