học sinh

Cập nhập tin tức học sinh

Kỷ luật kế toán vì ‘quên’ nộp tiền bảo hiểm y tế của 232 học sinh

Hàng trăm học sinh của một trường học ở Nghệ An đóng tiền bảo hiểm xã hội nhưng kế toán không nộp, khiến các em không có thẻ bảo hiểm khám chữa bệnh.

Lời nhắn ấm lòng của hiệu trưởng: ‘Nếu rét quá các em ngủ quên, thầy sẽ mở cổng'

Lời nhắn nhủ mộc mạc thể hiện sự quan tâm chân thành của thầy hiệu trưởng tới các học sinh trong những ngày mưa rét trên nhóm của Trường THCS Yên Lạc khiến nhiều người ấm lòng.

Khởi tố 7 thanh, thiếu niên vụ học sinh tử vong vì bị đánh hội đồng

Nhóm thanh, thiếu niên đánh nam sinh Nguyễn Anh T. khiến em chấn thương sọ não và tử vong.

Nhiệt độ giảm sâu, xuất hiện băng giá, hàng nghìn học sinh nghỉ học

Do thời tiết rét đậm, nhiều trường vùng cao đã chủ động cho học sinh nghỉ học.

Nhiều trường Hà Nội cho học sinh nghỉ học vì trời rét

Sáng nay 23/1, do nhiệt độ ngoài trời dưới 10 độ C, nhiều trường học ở Hà Nội cho học sinh linh hoạt nghỉ học.

Nữ sinh lớp 5 tử vong khi sạc pin điện thoại

Cầm sạc điện thoại khi tay còn ướt, nữ sinh lớp 5 ở TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) không may bị điện giật dẫn đến tử vong.

Học sinh diễn kịch lịch sử bằng Tiếng Anh

Các học sinh đã tái hiện sự kiện lịch sử qua hình thức kịch sân khấu với màn biểu diễn bằng Tiếng Anh.

Sở, phòng giáo dục cần ‘đứng ngoài’ các cuộc thi quốc tế

Trước sự bát nháo khi hàng loạt cuộc thi “bủa vây” trường học, ông Tuấn cho rằng các cơ quan quản lý như sở, phòng cần đứng “ngoài cuộc” thay vì đánh công văn tới các trường.

Nở rộ cuộc thi gắn mác quốc tế, nhiều trường vì thành tích ép trò phải cố

Ông Khang - hiệu trưởng ở Hà Nội, nhận định, việc nở rộ các kỳ thi là do “có cầu ắt có cung”. Nhiều trường “vì thành tích mà thầy trò phải cố”.

Hà Nội sẽ khảo sát học sinh lớp 11 và 12 toàn thành phố

Năm học 2023-2024, không chỉ tổ chức khảo sát học sinh lớp 12, Hà Nội mở rộng đối tượng khảo sát tới cả các học sinh lớp 11.

Sức khỏe hàng chục trẻ nghỉ học chưa rõ nguyên nhân tại TP.HCM hiện ra sao?

Sáng nay, đoàn giám sát của ngành y tế TP.HCM tiếp tục xuống làm việc với trường Tiểu học Nguyễn Hiền, làm rõ nguyên nhân nhiều trẻ bị sốt, đau bụng phải nghỉ học.

Công an vào cuộc vụ hai học sinh co giật, hôn mê sau khi ăn bim bim

Công an huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) đã vào cuộc vụ việc hai học sinh mua bim bim ăn bị lên cơn co giật, suy tim đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Loạt cuộc thi bủa vây trường: Giáo viên nhờ họ hàng... thi hộ để đạt chỉ tiêu

“Trong các cuộc họp, lãnh đạo so sánh tỷ lệ tham gia giữa lớp nọ với lớp kia khiến giáo viên rất khó chịu. Nhiều giáo viên thậm chí còn phải nhờ cả con, cháu lập tài khoản thi hộ để đạt chỉ tiêu”, cô P. bức xúc.

24 học sinh một trường nghỉ vì sốt và đau bụng, sức khỏe hiện ra sao?

Hôm nay, Trường Tiểu học Nguyễn Hiền (TP. Thủ Đức, TP.HCM) có 70 học sinh xin nghỉ học với nhiều lý do. Tuy nhiên, điều khá bất thường là có tới 24 em phải nghỉ do sốt và đau bụng.

Trường ngoài công lập phải treo biển đúng tên, không được thu gộp học phí cả cấp

Sở GD-ĐT TP.HCM vừa có văn bản gửi nhà đầu tư, hiệu trưởng các trường phổ thông ngoài công lập trên địa bàn yêu cầu chấn chỉnh tình hình hoạt động giáo dục.

Hàng chục trẻ tại TP.HCM phải nghỉ học chưa rõ nguyên nhân

Cơ quan chức năng đã làm việc với trường Tiểu học Nguyễn Hiền (TP Thủ Đức, TP.HCM) trong sáng nay sau khi có thông tin 70 em nghỉ học. Trong đó, khoảng 1/3 trẻ bị đau bụng, sốt.

Hai học sinh co giật, hôn mê sau khi ăn bim bim

Sau khi mua bim bim ở cửa hàng tạp hóa để ăn, hai học sinh ở xã Xuân Sinh, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) lên cơn co giật, suy tim đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Chưa thạo chữ, học sinh đã 'ngộp thở' bởi hàng loạt cuộc thi 70-80% có giải

Năm nay, chị H.M.T (Hà Nội) có con gái học lớp 1. Chị kể con vừa vào học chưa được một tháng, chị đã nhận được tin nhắn của cô giáo chủ nhiệm thông báo phát động kỳ thi Olympic quốc tế Toán Tiếng Anh.

Học sinh lớp 9 bị đánh hội đồng đến chấn thương sọ não

Sau giờ ăn tối, nhóm học sinh xảy ra xô xát, đánh nhau dẫn đến 1 em bị chấn thương sọ não.

Nam sinh xứ Nghệ làm vải thổ cẩm từ bẹ chuối giành giải quốc tế

Sản phẩm vải thổ cẩm làm từ bẹ chuối của Vi Dương Phong, học sinh lớp 12 tại Nghệ An, giành được Huy chương Vàng và giải đặc biệt trong cuộc thi Olympic Phát minh và Sáng chế khoa học quốc tế 2023 diễn ra ở Seoul, Hàn Quốc.