Thái Nguyên đặt mục tiêu có 2.000 nhân lực trình độ cao cho công nghiệp bán dẫn

Thái Nguyên đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ đào tạo 2.000 nhân lực trình độ cao, đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp công nghiệp bán dẫn, AI.

Hải Phòng muốn trở thành trung tâm phát triển công nghiệp hỗ trợ của miền Bắc

Có trung tâm hỗ trợ, Hải Phòng có thể phát triển mạnh mẽ trong ngành công nghiệp hỗ trợ, đồng thời bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng một nền kinh tế xanh và bền vững cho tương lai.

Công ty Đóng gói và Tháo kiện THILOGI cung ứng đa dạng sản phẩm pallet gỗ

Trong tháng 10, Công ty Đóng gói và Tháo kiện THILOGI đã bàn giao gần 1.500 pallet gỗ cho các doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Bắc Chu Lai, Tam Thăng (Quảng Nam).

Vĩnh Phúc: Chú trọng phát triển công nghiệp hỗ trợ, thu hút đầu tư nước ngoài

Vĩnh Phúc luôn quan tâm, chú trọng đến phát triển công nghiệp hỗ trợ (CNHT) và coi đây là giải pháp quan trọng để tăng sức hấp dẫn thu hút đầu tư nước ngoài.

Hải Phòng thêm cụm công nghiệp xanh thu hút công nghiệp hỗ trợ

Cụm công nghiệp (CCN) Tiên Cường II, tổng vốn đầu tư gần 700 tỷ đồng tại huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng được kỳ vọng sẽ là "thỏi nam châm" thu hút đầu tư các ngành, lĩnh vực như: công nghiệp cơ khí, công nghiệp hỗ trợ và công nghệ cao...

Bắc Ninh có 39 doanh nghiệp tham gia vào chuỗi cung ứng của Samsung

Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam có tổng số 340 doanh nghiệp, nhà cung ứng Việt Nam. Trong đó, tỉnh Bắc Ninh có 39 doanh nghiệp tham gia.

200 DN tham gia Triển lãm công nghiệp hỗ trợ lần thứ 12 tại TP Hồ Chí Minh

Triển lãm tập trung vào việc trình diễn những máy móc công cụ, sáng chế và công nghệ tiên tiến nhất cho ngành công nghiệp hỗ trợ và gia công kim loại.

Toyota tiếp tục tư vấn cải tiến sản xuất cho 5 doanh nghiệp CNHT Việt Nam

Toyota Việt Nam tiếp tục tư vấn cải tiến sản xuất tại 5 doanh nghiệp gồm SIGMA VIỆT NAM, Intech, Hòa An, Nhà máy Z131 và Haast Việt Nam.

Hải Dương đặt mục tiêu phát triển 340 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ năm 2025

Phấn đấu đến năm 2025, tỉnh Hải Dương có khoảng 340 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp công nghiệp công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, công nghệ sạch, các doanh nghiệp lắp ráp lớn mang lại giá trị kinh tế cao.

Dệt may VN cần thẩm định chuỗi cung ứng khi vào Mỹ

Bộ An ninh nội địa Hoa Kỳ (DHS) đã bổ sung 26 nhà sản xuất bông Trung Quốc vào danh sách thực thể UFLPA. Do đó, các DN dệt may cần thẩm định chuỗi cung ứng, đảm bảo các quy định về nguồn gốc xuất xứ các mặt hàng dệt may khi vào thị trường này.

Hơn 50% vốn FDI tại Hải Phòng được tập trung cho lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ

Hải Phòng đặc biệt quan tâm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển năng lực khoa học công nghệ cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ.

Hải Phòng chú trọng phát triển công nghiệp hỗ trợ gắn với bảo vệ môi trường

Bên cạnh việc đẩy mạnh thu hút, kêu gọi đầu tư vào ngành công nghiệp hỗ trợ, Hải Phòng còn đặc biệt quan tâm tới công tác bảo vệ môi trường hướng đến phát triển bền vững.

Vĩnh Phúc: Tăng tốc phát triển công nghiệp hỗ trợ

Vĩnh Phúc đang đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ nhằm nâng cao giá trị gia tăng, mở rộng chuỗi cung ứng và thu hút nguồn vốn đầu tư chiến lược.

Ngân sách dự chi 750 tỷ cho Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ 2021-2025

Quyết định số 71/QĐ-TTg ngày 17/1/2024 sẽ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 18/1/2017 về việc phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ từ năm 2016 đến năm 2025

Lời khuyên cho Việt Nam của vị kiến trúc sư ngành công nghiệp bán dẫn Singapore

Theo GS. Teck-Seng Low, Việt Nam đang tiến rất nhanh trong việc thu hút các nhà sản xuất ngành công nghiệp bán dẫn. Sẽ rất tuyệt vời nếu Việt Nam nắm bắt được cơ hội này.

Đáng chú ý

Cần có chính sách giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp đầu tàu công nghiệp hỗ trợ

Khép lại năm 2023, ngành công nghiệp hỗ trợ đứng trước khó khăn chưa từng thấy khi sụt giảm mạnh đơn hàng. Ngay cả đầu tàu lớn nhất nước là Tập đoàn Thaco cũng giảm 20% doanh thu.

Doanh nghiệp CNHT cần chớp cơ hội từ các ngành công nghiệp mới nổi

Nhiều ngành công nghiệp mới như công nghiệp bán dẫn, năng lượng tái tạo, ô tô điện… đang tạo ra sân chơi mới cho các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam.

Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam và mục tiêu 2045: Không để tuột cơ hội lần hai

Chủ tịch Hansiba Nguyễn Hoàng nhấn mạnh, lực lượng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam quyết tâm đạt tỷ trọng 5%-10% trên tổng số doanh nghiệp cả nước, góp phần vào mục tiêu đến 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

Việt Nam hãy học Singapore phát triển ngành bán dẫn

Để phát triển ngành bán dẫn, Việt Nam cần thu hút các nhà đầu tư nước ngoài để hình thành nội lực giai đoạn đầu. Các công ty nước ngoài rồi sẽ rời đi, do đó Việt Nam cần tự phát triển các công ty bán dẫn trong nước.

Việt Nam mong muốn phát triển đột phá trong ngành công nghiệp bán dẫn

Nhấn mạnh, Việt Nam mong muốn phát triển ngành sản xuất chip bán dẫn đột phá theo tinh thần 'đi sau về trước', Thủ tướng kêu gọi các doanh nghiệp Nhật Bản cùng Việt Nam phát triển ngành công nghiệp bán dẫn.

Ra mắt Bộ công cụ Đánh giá Chuyển đổi số ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam

Ngày 08/12/2023, Tổ chức Tài chính quốc tế (nhóm Ngân hàng Thế giới) và Cục Công nghiệp Việt Nam (Bộ Công Thương) lần đầu tiên ra mắt Bộ công cụ Đánh giá Chuyển đổi số ngành công nghiệp chế biến chế tạo và công nghiệp hỗ trợ Việt Nam.

Sôi động triển lãm, hội chợ CNHT: Cơ hội cho DN nhỏ tiếp cận các Tập đoàn lớn

Các triển lãm, hội chợ chuyên ngành công nghiệp hỗ trợ được tổ chức liên tục trên nhiều cả nước ở cả 3 miền Bắc- Trung- Nam đã có ý nghĩa quan trọng trong việc phát huy vai trò cầu nối giữa các doanh nghiệp Việt Nam và các doanh nghiệp nước ngoài.

100 gian hàng của DN công nghiệp hỗ trợ tham gia triển lãm tại TP.HCM

Triển lãm công nghiệp hỗ trợ của TP.HCM năm nay có khoảng 100 gian hàng trưng bày sản phẩm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam chủ yếu ở các nhóm sản phẩm ngành cơ khí, cao su - nhựa cùng doanh nghiệp ASEAN, Mỹ, châu Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản.

Infographic: Những đề xuất chính sách nổi bật cho ngành công nghiệp hỗ trợ

Việc sửa đổi Nghị định 111 đã được Chính phủ đặt ra từ năm 2020 để phù hợp với tình hình mới, và phù hợp với kế hoạch cơ cấu lại ngành công nghiệp giai đoạn 2018-2020, xét đến 2025, góp phần thực hiện mục có nền công nghiệp hiện đại vào năm 2030.

Cơ hội mới phát triển công nghiệp bán dẫn của doanh nghiệp Việt Nam

Trong chuyến thăm Mỹ vừa qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đề nghị doanh nghiệp hai nước Việt Nam và Mỹ tập trung hợp tác một số lĩnh vực là trọng tâm của Việt Nam, trong đó có công nghiệp bán dẫn.