Tin tức 24h

Lời khuyên cho Việt Nam của vị kiến trúc sư ngành công nghiệp bán dẫn Singapore

Theo GS. Teck-Seng Low, Việt Nam đang tiến rất nhanh trong việc thu hút các nhà sản xuất ngành công nghiệp bán dẫn. Sẽ rất tuyệt vời nếu Việt Nam nắm bắt được cơ hội này.

Cần có chính sách giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp đầu tàu công nghiệp hỗ trợ

Khép lại năm 2023, ngành công nghiệp hỗ trợ đứng trước khó khăn chưa từng thấy khi sụt giảm mạnh đơn hàng. Ngay cả đầu tàu lớn nhất nước là Tập đoàn Thaco cũng giảm 20% doanh thu.

Doanh nghiệp CNHT cần chớp cơ hội từ các ngành công nghiệp mới nổi

Nhiều ngành công nghiệp mới như công nghiệp bán dẫn, năng lượng tái tạo, ô tô điện… đang tạo ra sân chơi mới cho các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam.

Đơn hàng giảm, cần sớm có giải pháp thiết thực giảm chi phí cho doanh nghiệp

Năm 2023, các doanh nghiệp CNHT gặp nhiều khó khăn do sự suy giảm sức mua của kinh tế toàn cầu và nội địa. Một bức tranh không mấy sáng sủa về tình hình ngành công nghiệp hỗ trợ được Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam báo cáo tới Bộ Công Thương.

Sức ép cạnh tranh từ các nhà cung cấp Trung Quốc

Sự gia tăng rất mạnh của đầu tư từ Trung Quốc sang Việt Nam trong lĩnh vực công nghiệp chế tạo và công nghiệp hỗ trợ đang gây sức ép lớn cho doanh nghiệp trong nước.

Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam và mục tiêu 2045: Không để tuột cơ hội lần hai

Chủ tịch Hansiba Nguyễn Hoàng nhấn mạnh, lực lượng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam quyết tâm đạt tỷ trọng 5%-10% trên tổng số doanh nghiệp cả nước, góp phần vào mục tiêu đến 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

Việt Nam hãy học Singapore phát triển ngành bán dẫn

Để phát triển ngành bán dẫn, Việt Nam cần thu hút các nhà đầu tư nước ngoài để hình thành nội lực giai đoạn đầu. Các công ty nước ngoài rồi sẽ rời đi, do đó Việt Nam cần tự phát triển các công ty bán dẫn trong nước.

Việt Nam mong muốn phát triển đột phá trong ngành công nghiệp bán dẫn

Nhấn mạnh, Việt Nam mong muốn phát triển ngành sản xuất chip bán dẫn đột phá theo tinh thần 'đi sau về trước', Thủ tướng kêu gọi các doanh nghiệp Nhật Bản cùng Việt Nam phát triển ngành công nghiệp bán dẫn.

Ra mắt Bộ công cụ Đánh giá Chuyển đổi số ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam

Ngày 08/12/2023, Tổ chức Tài chính quốc tế (nhóm Ngân hàng Thế giới) và Cục Công nghiệp Việt Nam (Bộ Công Thương) lần đầu tiên ra mắt Bộ công cụ Đánh giá Chuyển đổi số ngành công nghiệp chế biến chế tạo và công nghiệp hỗ trợ Việt Nam.

Sôi động triển lãm, hội chợ CNHT: Cơ hội cho DN nhỏ tiếp cận các Tập đoàn lớn

Các triển lãm, hội chợ chuyên ngành công nghiệp hỗ trợ được tổ chức liên tục trên nhiều cả nước ở cả 3 miền Bắc- Trung- Nam đã có ý nghĩa quan trọng trong việc phát huy vai trò cầu nối giữa các doanh nghiệp Việt Nam và các doanh nghiệp nước ngoài.

100 gian hàng của DN công nghiệp hỗ trợ tham gia triển lãm tại TP.HCM

Triển lãm công nghiệp hỗ trợ của TP.HCM năm nay có khoảng 100 gian hàng trưng bày sản phẩm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam chủ yếu ở các nhóm sản phẩm ngành cơ khí, cao su - nhựa cùng doanh nghiệp ASEAN, Mỹ, châu Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản.

Infographic: Những đề xuất chính sách nổi bật cho ngành công nghiệp hỗ trợ

Việc sửa đổi Nghị định 111 đã được Chính phủ đặt ra từ năm 2020 để phù hợp với tình hình mới, và phù hợp với kế hoạch cơ cấu lại ngành công nghiệp giai đoạn 2018-2020, xét đến 2025, góp phần thực hiện mục có nền công nghiệp hiện đại vào năm 2030.

Cơ hội mới phát triển công nghiệp bán dẫn của doanh nghiệp Việt Nam

Trong chuyến thăm Mỹ vừa qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đề nghị doanh nghiệp hai nước Việt Nam và Mỹ tập trung hợp tác một số lĩnh vực là trọng tâm của Việt Nam, trong đó có công nghiệp bán dẫn.

Mở rộng đào tạo nguồn nhân lực dệt may trong kỷ nguyên số, đón đầu cơ hội mới

Giai đoạn kỷ nguyên số đang diễn ra sâu rộng, việc đào tạo nguồn nhân lực cho ngành dệt may đặt ra những thách thức mới nhằm đón đầu xu hướng. Vậy yếu tố cốt lõi nào trong đào tạo nguồn nhân lực đón kịp sự phát triển “vũ bão”?

Phát triển công nghiệp hỗ trợ để Việt Nam tham gia sâu vào chuỗi giá trị quốc tế

Đại diện Bộ Công Thương chỉ rõ, cần phát triển mạnh công nghiệp hỗ trợ để công nghiệp Việt Nam tham gia sâu vào chuỗi giá trị quốc tế trong các ngành công nghiệp nền tảng, ưu tiên.

Sở Công thương Nghệ An học hỏi kinh nghiệm phát triển công nghiệp hỗ trợ Đà Nẵng

Năm nay tại Hội chợ Triển lãm Công nghiệp Hỗ trợ và Chế biến chế tạo Đà Nẵng năm 2023, đoàn Sở Công thương Nghệ An đã có sự tham gia tích cực, học hỏi kinh nghiệm và học tập, chuẩn bị cho các hoạt động tương tự tổ chức tại tỉnh nhà.

Cần kết nối doanh nghiệp Việt Nam và đa quốc gia trong công nghiệp hỗ trợ

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho rằng, cần thúc đẩy kết nối kinh doanh, liên kết giữa các doanh nghiệp Việt Nam với các doanh nghiệp đa quốc gia trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ.

250 DN tham gia Hội chợ Công nghiệp hỗ trợ thành phố Hà Nội năm 2023

Sáng 23/8, Sở Công thương Hà Nội tổ chức khai mạc “Hội chợ Công nghiệp hỗ trợ thành phố Hà Nội năm 2023”, thu hút hơn 250 gian hàng của các doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia.

Khai mạc Triển lãm Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam-Nhật Bản

“Triển lãm Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam-Nhật Bản” (SIE) lần thứ 10 tại và “Triển lãm công nghệ chế tạo phụ tùng công nghiệp tại Việt Nam” (VME) lần thứ 14 vừa được khai mạc sáng 9/8/2023.

Doanh nghiệp điện tử vẫn khó “chen chân” vào chuỗi cung ứng của “ông lớn”

Các “ông lớn” công nghệ vẫn tiếp tục chuyển một số khâu sản xuất vào Việt Nam. Thế nhưng, sự tham gia của doanh nghiệp Việt vào chuỗi cung ứng còn rất hạn chế.

Đà Nẵng tổ chức triển lãm công nghiệp hỗ trợ và chế biến lần thứ nhất

Ngày 24/7, UBND thành phố ban hành văn bản số 3836 /UBND-SCT về việc phối hợp mời doanh nghiệp tham gia "Hội chợ triển lãm công nghiệp hỗ trợ và chế biến chế tạo tại thành phố Đà Nẵng năm 2023".

Thêm 28 chuyên gia khuôn mẫu Việt Nam được Samsung đào tạo

Ngày 27/7, Trung tâm Hỗ trợ phát triển công nghiệp (Trung tâm IDC) phối hợp với Tập đoàn Samsung tổ chức Lễ tổng kết Chương trình đào tạo kỹ sư khuôn mẫu khóa V cho 28 học viên tại Hà Nội.

Toyota VN và Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ VN hợp tác cải tiến năng lực DN

Ngày 18/07/2023, Công ty Ô tô Toyota Việt Nam và Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam vừa ký kết Biên bản ghi nhớ Dự án Hợp tác hỗ trợ doanh nghiệp trong nước trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ ô tô.

Xây dựng Luật Công nghiệp trọng điểm đảm bảo không chồng chéo, trùng lắp

Ông Trương Thanh Hoài, Cục trưởng Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương khẳng định, xây dựng Luật Công nghiệp trọng điểm sẽ được nghiên cứu kỹ theo hướng thu hẹp phạm vi của Luật, tránh chồng chéo, trùng lặp, hiệu quả điều chỉnh không cao.

Việt Nam có thể tự sản xuất chip từ năm 2030 trở đi

Việc thúc đẩy một hệ sinh thái doanh nghiệp hỗ trợ cho các doanh nghiệp sản xuất chip sẽ giúp Việt Nam tăng tính thu hút với các tập đoàn sản xuất chip lớn.