Lao động

Cập nhập tin tức Lao động

Hỗ trợ gần 23.000 tỷ đồng cho người lao động bị ảnh hưởng việc làm do Covid-19

Các cấp công đoàn đã thẩm định, quyết định hỗ trợ cho hơn 17,6 nghìn đoàn viên, người lao động đủ điều kiện với tổng số tiền hỗ trợ là gần 23 nghìn tỷ đồng.

Ba tháng đầu năm, cả nước có gần 149 nghìn lao động mất việc

Báo cáo mới được Tổng cục Thống kê công bố cho thấy quý I/2023, số lao động nghỉ giãn việc do doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng giảm, trong khi đó số lao động mất việc lại tăng lên.

TP.HCM cần hơn 70.000 lao động trong quý II/2023

Trong quý II/2023, nhu cầu nhân lực tại TP.HCM là khoảng 67.000-73.000 lao động.

877 doanh nghiệp cần tuyển hơn 14.000 lao động

Trong quý II/2023, có 877 doanh nghiệp/3.917 doanh nghiệp được khảo sát tại TP.HCM, cần thêm lao động ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Tổng nhu cầu tuyển dụng là 14.195 lao động

'Nói đúng tên cán bộ cố tình ngâm hồ sơ, người đó sẽ nghỉ việc ngay lập tức'

Doanh nghiệp châu Âu cho hay có đơn vị phải chờ 4-5 tháng mới được giải quyết hồ sơ lao động. Sở LĐ-TB&XH TP.HCM khẳng định sẽ cho nghỉ việc nhân viên nếu cố tình ngâm giấy tờ.

Ngành thu 600.000 tỷ mỗi năm nhưng 60% nhân viên không có thu nhập ổn định

Doanh thu ngành F&B đạt gần 610.000 tỷ năm 2022. Dẫu vậy, nhân sự trong lĩnh vực này chủ yếu là lao động phổ thông và chưa qua đào tạo, không khớp với nhu cầu của nhà tuyển dụng.

Gần 5.500 lao động bị nợ hơn 56 tỉ đồng tiền lương

Tính từ tháng 9/2022 đến hết tháng 1/2023, có 36 doanh nghiệp ở 16 tỉnh/thành phố nợ 74,29 tỷ đồng tiền lương của 5.979 người lao động, bình quân nợ 12,42 triệu đồng/người, đến nay chưa giải quyết 56,45 tỷ đồng tiền lương của 5.493 người lao động.

Đóng bảo hiểm xã hội 15 năm được hưởng lương hưu thế nào?

Các chuyên gia cho rằng, nguyên tắc đóng BHXH để có lương hưu là tích lũy cả đời, vì thế người đóng thời gian dài sẽ có lương hưu cao. Ngược lại, người tham gia muộn, đóng BHXH ngắn, tiền đóng ít thì lương hưu sẽ thấp.

Hơn 546.000 người lao động bị giảm giờ làm trong 5 tháng qua

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết tính từ tháng 9/2022 đến hết tháng 1/2023, khoảng 1.300 doanh nghiệp (tại 50 tỉnh, thành phố) gặp khó khăn, bị cắt, giảm đơn hàng nên phải giảm giờ làm của 546.835 người lao động.

2.500 công nhân sắp mất việc, Sở lập tức tìm ngay chục doanh nghiệp cần tuyển

Trong tháng 3/2023, Công ty PouYuen sẽ không tái ký hợp đồng lao động với khoảng 2.500 người. Sở LĐ-TB&XH TP.HCM đã lập tức có sẵn phương án tìm công việc mới cho các công nhân này.

Gần 88% lao động mất việc là người không có tay nghề và cử nhân đại học

Trong năm 2022, TP.HCM có 151.721 lao động mất việc, nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp và 146.285 người đủ điều kiện, đã có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Vì sao khó xử lý hình sự hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội?

Bộ luật Hình sự quy định người sử dụng lao động có thể bị phạt tù nếu cố tình trốn đóng bảo hiểm xã hội (BHXH). Tuy nhiên, thực tế đến nay chưa có vụ việc nào được đưa ra truy tố, xét xử.

Đề xuất lao động ký hợp đồng 1 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp

Bộ LĐ-TB&XH đề xuất tất cả người lao động ký hợp đồng phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Năng suất của toàn nền kinh tế ước đạt 150,1 triệu đồng/lao động

Năm 2020, năng suất lao động của toàn nền kinh tế ước tính đạt 150,1 triệu đồng/lao động (tương đương khoảng 6.466 USD), gấp 2,1 lần năm 2011 (tương đương 70 triệu đồng).

Khởi động năm mới, doanh nghiệp TP.HCM cần hơn 14.000 lao động

Các doanh nghiệp cần tuyển dụng 14.300 lao động, trong đó, lĩnh vực gia công cần 5.000; cơ điện tử là 2.200 người; hóa nhựa 500 công nhân; còn lại ở các lĩnh vực dịch vụ.

Ngành nào có triển vọng tăng lương trong năm 2023?

Trong 5 nhóm ngành phổ thông được tuyển dụng trực tuyến, shipper đang có mức tiền lương cao thứ hai thị trường, đạt 10,2 triệu đồng/tháng. Trong khi khối nhà hàng, khách sạn được dự báo có mức tăng trưởng lương trung bình từ 5-10% trong năm 2023.

Thư chúc mừng năm mới 2023 của Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Nhân dịp năm mới 2023 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Quý Mão, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đã có thư gửi cán bộ công đoàn, đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động.

Cần hỗ trợ lao động không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Theo Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cần sớm có gói hỗ trợ riêng cho người lao động nghỉ việc không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp, đối tượng bị tạm hoãn hợp đồng lao động.

Thủ tướng yêu cầu thanh toán đủ tiền lương, thưởng Tết cho người lao động

Dịp Tết cận kề, Thủ tướng yêu cầu các địa phương nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh, chi trả lương, thưởng cho người lao động của doanh nghiệp.

TP.HCM: Doanh nghiệp vẫn cần tuyển dụng khoảng 40.000 lao động

Từ nay đến giữa năm 2023, doanh nghiệp tại TP.HCM vẫn cần tuyển dụng khoảng 40.000 lao động. Các cơ quan đang theo dõi lương, thưởng cho công nhân Tết Nguyên đán tới đây.