Lao động

Cập nhập tin tức Lao động

Nhiều người sập bẫy bởi chiêu lừa "việc nhẹ, lương vài chục triệu đồng/tháng"

Tin vào những quảng cáo hấp dẫn như không cần kinh nghiệm, bằng cấp, lao động nhẹ lương vài chục triệu đồng/ tháng…nhiều người đã bị ngược đãi, đánh đập sau khi bị lừa ra nước ngoài.

Chung sức, đồng lòng tạo nên một cuộc bứt phá mới về năng suất lao động

Chiều 8/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị tổng kết Chương trình "1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19" do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức.

Người Việt Nam làm việc ra sao so với thế giới

Năng suất lao động của Việt Nam liên tục gia tăng cả về giá trị và tốc độ, qua đó thúc đẩy tăng trưởng, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nhưng còn khoảng cách xa so với thế giới.

Hơn 812 nghìn lao động đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Tính đến giữa tháng 9/2023, cả nước có hơn 812 nghìn lao động nộp hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Trong đó, hơn một nửa là lao động trẻ dưới 35 tuổi.

Khởi tranh giải bóng đá công nhân toàn quốc 2023

Giải vô địch bóng đá công nhân toàn quốc năm 2023 khai mạc tại sân bóng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam vào sáng 9/9.

Tuổi hưu 'an nhàn', mức đóng BHXH phải sát với lương thực tế

Nếu giảm thời gian đóng BHXH xuống 15 năm (thay vì 20 năm), mức lương làm căn cứ đóng BHXH phải sát với lương thực tế của người lao động. Có như vậy thì lương hưu mới đủ sống.

Hệ lụy khi người lao động rút BHXH một lần rồi đóng lại

Tuổi nghề ngắn, tuổi nghỉ hưu quá dài nên có nhiều trường hợp người lao động dù không quá khó khăn vẫn chọn rút BHXH một lần rồi tiếp tục tìm việc làm mới, đóng bảo hiểm vòng hai.

Tiếp tục hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động mất việc

Tổng Liên đoàn Việt Nam vừa ban hành Quyết định về việc kéo dài các chính sách hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng.

Áp lực kiếm tiền giúp gia đình, nhiều trẻ em bị lạm dụng sức lao động

Với rất nhiều nguyên nhân, nhiều trẻ em đang làm những công việc như người lớn, thậm chí việc nặng nhọc, nguy hiểm.

Người trẻ không thích làm nông nghiệp, Bộ trưởng Lê Minh Hoan nói 'đừng trách'

Lao động trong ngành nông nghiệp đang có xu hướng giảm mạnh. Bộ trưởng NN-PTNT Lê Minh Hoan cho rằng, đừng trách thế hệ trẻ không thích làm nông nghiệp, có trách thì trách chúng ta chưa biết cách khơi gợi tình yêu nông nghiệp trong con người họ.

Sếp tập đoàn lớn viết 'thư tình', cắt họp để giữ chân nhân viên

Chủ tịch Acecook Việt Nam thỉnh thoảng dành thời gian gửi thông điệp quan trọng tới cán bộ nhân viên qua những bức thư với tên gọi là “Love letter” - thư tình, thay cho các văn bản hành chính khô khan.

Độc lạ nghề nghe tiếng, ngửi mùi sầu riêng kiếm tiền triệu mỗi ngày

Sầu riêng Đắk Nông đang vào vụ. Đây là lúc người làm nghề gõ sầu riêng bận rộn. Với những lao động có tay nghề cao, mỗi người có thể kiếm gần 2 triệu đồng/ngày nhờ việc nghe tiếng, ngửi mùi sầu riêng.

Cần 90.000 lao động ngành thương mại, dịch vụ cho nửa cuối năm

6 tháng cuối năm, TP.HCM cần 90.000 lao động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ.

Hà Nội: Lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng 36% do cắt giảm việc làm

Do cắt giảm việc làm tiếp tục gia tăng nên 5 tháng đầu năm lượng người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Hà Nội tăng 36% so với cùng kỳ.

Nghiệp đoàn ở Nhật Bản xin lỗi Đại sứ quán Việt Nam về hành vi không đúng mực

Nghiệp đoàn và cán bộ nghiệp đoàn Nhật Bản có hành vi không đúng mực đã có lời xin lỗi Đại sứ quán, thực tập sinh Việt Nam.

Ý kiến trái chiều về chuyện 'tiền tôi đóng' nên có quyền rút BHXH 1 lần

Trước đề xuất chỉ cho phép rút BHXH một lần tối đa không quá 50% tổng thời gian đã đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, đã có ý kiến trái chiều liên quan tới quyền của người lao động và chính sách hưu trí.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: 'Lương phải đủ sống'

“Lương phải đủ sống, thu nhập phải đảm bảo cho bản thân và gia đình"- Bộ trưởng LĐTB&XH trả lời các ĐBQH.

Hơn 8.600 doanh nghiệp phải cắt giảm lao động trong 5 tháng đầu năm

Trong gần nửa đầu năm 2023, hơn 8.600 doanh nghiệp phải cắt giảm lao động. Khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất là Đông Nam Bộ, chiếm gần 2/3.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nêu 5 giải pháp để hạn chế rút bảo hiểm xã hội 1 lần

Bộ trưởng LĐTB&XH Đào Ngọc Dung cho rằng cần củng cố niềm tin của người dân vào hệ thống BHXH thông qua đẩy mạnh cải cách tinh gọn bộ máy, nâng cao tính hiệu quả trong thực thi chính sách.

Hàng nghìn lao động mất việc, Phó Thủ tướng chỉ đạo các bộ ngành hỗ trợ

Phó Thủ tướng giao các bộ, ngành đưa ra các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động nghỉ việc tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Pouyuen Việt Nam (TP.HCM).