Mạng xã hội

Cập nhập tin tức Mạng xã hội

Để trẻ em là những công dân số lành mạnh

Mạng xã hội (MXH) không còn xa lạ đối với trẻ em. Nó góp phần hỗ trợ cả về giáo dục lẫn giải trí cho trẻ em. Tuy nhiên, môi trường MXH cũng là nơi đang tiềm ẩn nhiều mối nguy hại cho trẻ.

Giới trẻ Trung Quốc thích tìm 'người yêu tạm thời' trên mạng

Để giải tỏa sự cô đơn và tránh những phức tạp của mối quan hệ truyền thống, nhiều người trẻ chọn bạn đồng hành tạm thời có cùng sở thích, biết tôn trọng không gian riêng.

Somalia cấm TikTok, Telegram

Somalia yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ Internet tuân thủ lệnh cấm TikTok, Telegram và một website cá độ nhằm ngăn chặn hình ảnh và tuyên truyền không phù hợp.

Khoe con trên mạng xã hội: Nhiều phụ huynh vô tình vi phạm quyền trẻ em

Bảo vệ con ngoài đời thực nhưng lại vô tư khoe hình ảnh, thông tin cá nhân của con trên mạng, nhiều phụ huynh không lường trước nguy hiểm cũng như không ý thức được quyền trẻ em.

50% thời lượng kênh YouTube Việt Nam được xem bởi người nước ngoài

Hiện có 50 triệu người trưởng thành Việt Nam sử dụng YouTube. Thông qua nền tảng này, nhiều nhà sáng tạo nội dung Việt cũng đã tiếp cận được với thị trường toàn cầu.

Cái kết bẽ bàng cho người phụ nữ trèo ra ban công trốn vợ của người tình

Trong lúc cả 2 đang vui vẻ "ân ái", vợ của người tình lại về nhà sớm hơn dự định. Không còn cách nào khác, cô đành trốn ra ngoài ban công.

Livestream trên Facebook, TikTok cũng phải tuân thủ đúng pháp luật

Người livestream phải tuân thủ quy định của pháp luật đối với việc cung cấp thông tin trên mạng, bên cạnh các quy định pháp luật chuyên ngành về quảng cáo, thương mại điện tử,...

Lang thang 300km bán chổi chít mỗi ngày, ông bố 9X được dân mạng khen nức nở

Video kể lại một ngày làm việc vất vả của ông bố trẻ sinh năm 1995. Anh phải đi quãng đường 200-300km mỗi ngày từ Thái Bình, qua Hải Phòng, tới Quảng Ninh để bán một xe chổi chít chở phía sau.

Quản lý người dùng mạng xã hội bằng số điện thoại là phù hợp thực tiễn

Hiện nay, nhiều nước trên thế giới như Trung Quốc, Nga, Ấn Độ đều có những quy định cụ thể nhằm xác thực và quản lý người dùng mạng xã hội.

Clip dàn dựng trên mạng sẽ bị xử lý nếu vi phạm pháp luật

Cơ quan quản lý sẽ xem xét, đánh giá trước khi có quyết định xử lý đối với các clip dàn dựng, gây tranh cãi trên mạng xã hội.

AI có thể ‘vượt mặt’ con người trên mạng xã hội

Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Science Advances, trên mạng xã hội, GPT-3 của OpenAI có thể đưa ra phản hồi hoàn hảo (chứa thông tin có thật pha lẫn thông tin sai lệch) hiệu quả hơn cả người thật.

Mạng xã hội mới của Meta sẽ sớm có tính năng duyệt web và tìm kiếm

Ứng dụng mạng xã hội Threads của Meta sẽ có tính năng duyệt web và tìm kiếm để cạnh tranh với Twitter, nay là X của Elon Musk.

Bà mẹ gây 'bão' mạng xã hội khi xử lý con trai nhỏ 'bỏ nhà đi bụi' tinh tế

Cậu con trai đột nhiên xách balo đòi bỏ nhà ra đi và nhất quyết không chịu tiết lộ lý do vì sao với mẹ. Thấy thái độ bất cần của đứa trẻ, người mẹ đã có cách xử lý cực kì thông minh.

Khoảng 40% dân số thế giới đang sử dụng Facebook

Số liệu mới nhất vừa được Meta công bố cho thấy, tính đến ngày 30/6, nền tảng Facebook đã có 3 tỷ người dùng hàng tháng.

UNESCO kêu gọi cấm smartphone trong trường học để bảo vệ học sinh

Báo cáo của Liên Hợp Quốc khuyến nghị cấm thiết bị trong trường học để giải quyết tình trạng mất tập trung trong lớp, cải thiện học tập và giúp bảo vệ trẻ em tránh bị bắt nạt qua mạng.

Lời khai của nhóm đối tượng dùng Facebook giả mạo thầy cúng lừa đảo

Tại Cơ quan Công an, nhóm đối tượng khai nhận hành vi phạm tội, do cần tiền tiêu xài nên đã bàn bạc, thống nhất lên kịch bản; phân công nhiệm vụ, sau đó lập các trang mạng xã hội Facebook, Zalo với tên “Thầy Thế” để lừa đảo.

Mạng xã hội minh bạch và có phép mới được livestream

Trong dự thảo Nghị định mới, Bộ TT&TT đã bổ sung nhiều quy định nhằm quản lý hoạt động livestream và bảo vệ người dùng mạng xã hội Việt Nam.

Đề xuất định danh tài khoản người dùng Facebook, Zalo bằng số điện thoại

Định danh tài khoản người dùng mạng xã hội qua số điện thoại là một trong những quy định mới đang được Bộ TT&TT đề xuất bổ sung.

Mark Zuckerberg che mặt con trên mạng xã hội, vì sao chúng ta cũng nên làm vậy?

Ngày 4/7, Mark Zuckerberg chia sẻ một tấm ảnh gia đình trên Instagram. Đập vào mắt người xem là emoji che mặt các con gái của ông.

Thủ tướng: Ưu tiên, thúc đẩy các dự án hạ tầng lớn tại ĐBSCL

Theo Thủ tướng, vùng ĐBSCL là nơi đang được tập trung đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng và các điều kiện cần thiết để sớm trở thành một trong những vùng động lực tăng trưởng mới của cả nước.