Phật giáo

Cập nhập tin tức Phật giáo

500 tăng ni, phật tử hiến máu vì miền Nam ruột thịt

Ngày 29/8, gần 500 tăng ni, phật tử tỉnh Hà Nam đã tham gia hiến máu tình nguyện để gửi tặngg đồng bào miền Nam, chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Giáo hội Phật giáo kêu gọi hưởng ứng chương trình đại đoàn kết tiếp sức miền Nam vượt đại dịch

Tiếp bước phong trào, 'Tăng, ni cởi áo cà sa, khoác áo blouse', GHPGVN kêu gọi hưởng ứng chương trình 'Triệu phần quà đại đoàn kết tiếp sức đồng bào miền Nam vượt qua đại dịch Covid-19.

35 tăng ni, phật tử Đồng Nai tham gia tuyến đầu chống dịch

Sáng 26/8, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ ra quân Tăng ni, phật tử Phật giáo tham gia tuyến đầu chống dịch trên địa bàn tỉnh.

Ban Tôn giáo Chính phủ gửi thư cảm ơn Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Ngày 23/8/2021, ông Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ đã gửi thư cảm ơn lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Tượng Việt Nam nằm trong top 10 tượng Phật khổng lồ nổi tiếng thế giới

Những tượng Phật dưới đây được tạp chí du lịch Wanderlust của Anh xếp vào danh sách top 10 tượng Phật khổng lồ nổi tiếng thế giới năm 2020, trong đó có tượng Phật Di lặc của Việt Nam ở chùa Vĩnh Tràng (Mỹ Tho, Tiền Giang).

Lòng từ bi, bác ái, góp phần xoa dịu sự mất mát bởi dịch bệnh khắc nghiệt

Đối với nhiều người, Phật Giáo không phải chỉ là một tôn giáo mà còn có thể xem như là một lối sống, là đạo từ bi và trí tuệ là vì vậy.

Hải Phòng yêu cầu không tập trung đông người ở cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo

Để phòng chống dịch, tránh lây lan Covid-19, Ban Tôn giáo Sở Nội vụ TP.Hải Phòng đề nghị các tăng, ni, phật tử các chùa không tập trung tổ chức các nghi lễ trong dịp Lễ Vu lan.

Giáo hội Phật giáo kêu gọi tụng kinh cầu siêu cho nạn nhân Covid-19

Ngày 9/8, Hội đồng Trị sự TW GHPGVN đã kêu gọi lập trai đàn tụng kinh cầu siêu cho các nạn nhân tử vong do dịch bệnh Covid-19 trong mùa Vu lan.

Loạt phim giới thiệu nét đẹp của những ngôi chùa Việt Nam

Công trình phim phóng sự tài liệu Thiền môn linh thiêng sử Việt là hành trình đi qua những nơi thiêng liêng nhất và những chốn cổ tích lâu đời nhất Việt Nam

Ngàn cây xanh được trồng tại khuôn viên Học viện Phật giáo Việt Nam

Ngày 31/3, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội tổ chức Lễ khánh đản đức Quán Thế âm Bồ Tát, cầu nguyện quốc thái dân an và phát động Tết trồng cây.

9X ở miền Tây 'biến' lá cây bồ đề thành tranh Đức Phật

Do có niềm yêu thích đặc biệt với cây bồ đề, sau khi tốt nghiệp đại học, Duy Khánh đã chọn khởi nghiệp làm tranh nghệ thuật bằng lá cây bồ đề. 

500 tăng ni sinh hát đạo ca kính mừng ngày Phật thành đạo

500 tăng ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội (HVPGVN) xếp hình lá bồ đề hát đồng ca bài Đạo ca kính mừng ngày Phật thành đạo.

Nhà sư Nhật Bản tụng kinh trên nền nhạc beatbox

Nhà sư Akasaka, 37 tuổi trước khi xuất gia từng làm việc cho một công ty âm nhạc ở tỉnh Fukushima, đông bắc Nhật Bản.

Chuyện lạ ở sân bay Bangkok

 Mặc dù đặt vé có suất ăn nhưng nam tiếp viên của hãng hàng không Thái Lan chỉ đưa cho nhà sư một chai nước lọc.

Bữa cơm thân mật giữa Phật giáo và Thiên Chúa giáo đêm Noel

Nhân dịp Giáng sinh 2019, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng các tăng, ni đã có bữa cơm chay thân mật giao lưu gắn kết khối đại đoàn kết dân tộc với đạo Công giáo.

Thái Lan hóa miền đất lạ trong ống kính khách Tây

Dưới ống kính máy quay của du khách phương Tây, bức tranh Thái Lan hiện lên từ những mảnh ghép rực rỡ, đầy thơ mộng nhưng cũng thật huyền bí, lạ thường.

Bí ẩn thi thể nguyên vẹn của vị cao tăng sau 19 năm qua đời

Thi thể của vị cao tăng vẫn còn nguyên vẹn như khi đang sống được đặt bên trong toà tháp mà không hề có bất cứ kỹ thuật bảo quản nào suốt 19 năm qua.

 

53 nhà sư kết thúc chuyến hành hương 2.400 km đường bộ ở Campuchia

 Ngày 30/10, lễ bế mạc 'Chương trình giao lưu văn hoá tôn giáo tại 5 nước lưu vực sông Mê Kông’ (Dharma Yatra) đã diễn ra tại Xiêm Riệp, Campuchia.

Tỷ phú theo đạo Phật: Tôi luôn làm gương cho các con

 Nếu không được giới thiệu, ít ai nghĩ rằng người đàn ông 57 tuổi ấy là một tỷ phú nổi tiếng ở Thái Lan.

 

Những quầy hàng rong miễn phí ở Viêng Chăn

 Nếu anh vẫn lấy tiền xe kem ngày hôm đó, anh sẽ thu về ít nhất 6 triệu đồng.