sông Hồng

Cập nhập tin tức sông Hồng

Tìm lại một dòng sông đã chết

Người Việt thường quần cư cạnh sông ngòi, nguồn nước. Sông là mẹ, là nguồn sống, bồi đắp nên đất đai xóm mạc quê hương. Dòng sông tuổi thơ chảy xuôi ven làng, dòng sông tuổi già chảy ngầm trong ký ức.

Tìm lại một dòng sông đã chết

Người Việt thường quần cư cạnh sông ngòi, nguồn nước. Sông là mẹ, là nguồn sống, bồi đắp nên đất đai xóm mạc quê hương. Dòng sông tuổi thơ chảy xuôi ven làng, dòng sông tuổi già chảy ngầm trong ký ức.

Dự án xử lý nước thải 800 triệu USD chưa xong, đừng mong hồi sinh sông Tô Lịch

Nếu dự án thu gom, xử lý nước thải hai bên sông chưa hoàn thành, dù có thêm giải pháp nào đi chăng nữa, thậm chí đầu tư thêm nghìn tỷ cũng không hồi sinh được sông Tô Lịch.

Xây đập tràn trên sông Hồng, lấy nước hồi sinh sông Tô Lịch

TP Hà Nội dự kiến xây đập tràn trên sông Hồng để lấy nước tạo dòng chảy tự nhiên, phục hồi sông Nhuệ, Đáy và Tô Lịch.

Cảnh sát nổ súng, bắt giữ tàu 'cát tặc' trên sông Hồng

Quá trình bắt giữ các tàu "cát tặc" trên sông Hồng, CSGT đã nổ súng cảnh cáo để ngăn các đối tượng chống đối, điều khiển tàu bỏ chạy.

Hà Nội dự kiến làm đường sắt 1 ray chạy dọc sông Hồng

TP Hà Nội định hướng xây dựng hệ thống tàu điện treo 1 ray dọc sông Hồng nhằm khai thác tiềm năng du lịch của khu vực.

Sông nào có lượng phù sa lớn nhất Việt Nam?

Tổng lượng phù sa hàng năm của hệ thống sông ngòi trên lãnh thổ nước ta là khoảng 200 triệu tấn. Riêng hệ thống sông này chiếm khoảng 60%.

Bắt tàu 'cát tặc' trên sông Hồng, có vòi hút điều khiển từ xa

Sau quá trình mật phục, tổ công tác của Đội Cảnh sát đường thuỷ số 1, Hà Nội đã bắt quả tang tàu 'cát tặc' trên sông Hồng, có vòi hút điều khiển từ xa.

Mật phục, bắt giữ 2 tàu 'cát tặc' trên sông Hồng trong đêm

Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, sau quá trình mật phục, Tổ công tác của Thủy đoàn I đã bắt giữ 2 tàu "cát tặc" trên sông Hồng (đoạn qua tỉnh Hưng Yên).

Cảnh sát đường thủy mật phục bắt tàu 'cát tặc' trên sông Hồng

Đội Cảnh sát đường thủy số 1 - Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã bắt giữ 2 tàu "cát tặc" trên sông Hồng (địa phận xã Trung Châu, huyện Đan Phượng). Qua kiểm tra nhanh, trên các tàu này có 250m3 cát.

Xà lan va chạm với thuyền đánh cá trên sông Hồng, 1 người tử vong

Chiếc xà lan đã bất ngờ va chạm với thuyền đánh cá trên sông Hồng (đoạn qua phường Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) khiến một người tử vong.

Khởi tố kẻ giết á khôi Hồ Yến Nhi

Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tạ Duy Khanh, thủ phạm đã sát hại á khôi Hồ Yến Nhi rồi phân xác, phi tang xuống sông Hồng.

Lời kể của người phát hiện thi thể á khôi Yến Nhi bị phân xác ở sông Hồng

Vợ chồng anh Đạt là người phát hiện thi thể á khôi Yến Nhi bị phân xác ở sông Hồng. Anh nói khi phát hiện một vật giống chân nổi trên mặt nước, vợ chồng anh chỉ nghĩ là chân của ma-nơ-canh nhưng khi đến gần, người đàn ông nhận ra đây là cơ thể người.

Nghi phạm vụ cô gái bị phân xác ở sông Hồng đang cấp cứu ở bệnh viện

Nghi phạm T.D.K. bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại nhà riêng ở Thái Bình. Khi bị công an vây bắt, nghi phạm K. đã dùng dao tự sát nhưng không thành, được các cán bộ công an đưa đi cấp cứu.

Cô gái bị phân xác phi tang nghi là á khôi 17 tuổi

Cô gái nghị bị sát hại, phân xác phi tang thành nhiều mảnh ở sông Hồng là nữ sinh 17 tuổi của một trường nghệ thuật, từng là Á khôi 2 cuộc thi Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2022.

Bắt nghi phạm vụ thi thể bị phân xác ở Hà Nội, nạn nhân là Á khôi

Công an TP Hà Nội vừa bắt giữ đối tượng T.D.K., nghi phạm giết cô gái phân xác làm nhiều mảnh, khi y đang lẩn trốn ở Thái Bình. Nạn nhân cũng được xác định là Á khôi một cuộc thi sắc đẹp.

Công an Hà Nội tìm tung tích cô gái bị phân thành nhiều mảnh ở sông Hồng

Công an Hà Nội đang điều tra nguyên nhân và danh tính thi thể cô gái được phát hiện tại sông Hồng trong tình trạng bị phân thành nhiều mảnh.

Phát hiện thi thể người bị phân mảnh bên sông Hồng ở Hà Nội

Lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân một thi thể người bị phân mảnh, vùi ở bãi cát bên sông Hồng thuộc địa phận Hà Nội.

Thủ tướng yêu cầu Hà Nội sớm khởi công 3 cây cầu qua sông Hồng

Phát biểu tại lễ khánh thành cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Hà Nội và các đơn vị liên quan sớm khởi công 3 cây cầu bắc qua sông Hồng gồm cầu Tứ Liên, Hồng Hà, Mễ Sở.

Cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 thông xe, các phương tiện lưu thông thế nào?

Từ ngày 30/8, xe cơ giới di chuyển 1 chiều trên cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 theo hướng từ Hai Bà Trưng - Long Biên. Trên cầu cũ, xe di chuyển 1 chiều theo hướng ngược lại.