Học thêm tự nguyện cũng không được thu tiền, tránh tình trạng trá hình

Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải đề nghị làm rõ hơn hành vi ép buộc tham gia học thêm dưới mọi hình thức, nếu tự nguyện học thêm thì không được thu tiền, để tránh tình trạng trá hình.

Bỏ quy định tăng 1 bậc lương khởi điểm đối với nhà giáo

Dự thảo Luật Nhà giáo được chỉnh lý theo hướng bỏ quy định lương khởi điểm của giáo viên tăng 1 bậc trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp; giáo viên mầm non được nghỉ hưu trước 5 năm.

Dự kiến Quốc hội giảm 2 ủy ban, còn 8 cơ quan

Dự kiến Quốc hội giảm 2 ủy ban, còn Hội đồng Dân tộc và 7 Ủy ban: Pháp luật và Tư pháp; Kinh tế và Tài chính; Văn hóa và Xã hội; Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại; Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Dân nguyện và Giám sát; Công tác đại biểu.

Thủ tướng: Bộ máy tinh gọn hơn, con người chất lượng hơn

Thủ tướng nhấn mạnh: "Mục tiêu lần này của Đảng đặt ra, chúng ta tinh giản bộ máy theo Nghị quyết 18, đây là một cuộc cách mạng về bộ máy. Bộ máy tinh gọn hơn, con người chất lượng hơn".

Thanh tra chuyên ngành sẽ hoạt động như thế nào khi hợp nhất bộ, bỏ tổng cục?

Tổng cục, cục thuộc bộ, cơ quan ngang bộ sáp nhập với các đơn vị khác để tổ chức thành cục mới thì cơ quan mới tiếp tục thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành đã được giao trước đây.

Thủ tướng: Điều chỉnh chi tiêu thường xuyên xuống dưới 60% tổng chi ngân sách

Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì báo cáo về điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng, điều chỉnh chỉ tiêu bội chi ngân sách, nợ công, đưa tỷ trọng chi thường xuyên xuống dưới 60% trong tổng chi ngân sách.

Bộ trưởng Nội vụ ủng hộ mô hình thị trưởng, tỉnh trưởng trong quản trị địa phương

Bộ trưởng Nội vụ đồng tình với mô hình UBND là cơ quan hành chính và hoạt động theo chế độ thủ trưởng như xu thế thế giới hiện nay có thị trưởng, tỉnh trưởng.

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền để Chính phủ gỡ khó, đảm bảo 'lạt mềm buộc chặt'

Chủ tịch Quốc hội cho biết, tư tưởng khi sửa Luật Tổ chức chính phủ là đẩy mạnh phân cấp, phân quyền để Chính phủ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hiện nay và cả tương lai để đất nước phát triển; đảm bảo "lạt mềm phải buộc chặt".

Chính phủ đề nghị thành lập 6 bộ mới trên cơ sở sắp xếp, hợp nhất 11 bộ ngành

Trên cơ sở sắp xếp, hợp nhất các bộ ngành, dự kiến cơ cấu tổ chức Chính phủ nhiệm kỳ khóa 15 gồm 14 bộ và 3 cơ quan ngang bộ; trong đó có 6 bộ mới, giữ nguyên 8 bộ và 3 cơ quan ngang bộ.

Quốc hội họp bất thường kiện toàn nhân sự, bộ máy

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về nhiều nội dung liên quan đến sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và công tác nhân sự để trình Quốc hội tại kỳ họp bất thường từ ngày 12-18/2.

Khẳng định vai trò của các nghị viện Pháp ngữ trong ứng phó thách thức toàn cầu

Sáng 21/1, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự và có bài phát biểu quan trọng khai mạc Diễn đàn Nghị viện hợp tác Pháp ngữ về nông nghiệp bền vững, an ninh lương thực và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Liên minh Nghị viện Pháp ngữ

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Liên minh Nghị viện Pháp ngữ (APF), Phó Chủ tịch thứ Nhất Quốc hội Cameroon Hilarion Etong.

Ông Dương Văn An thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa quyết định ông Dương Văn An, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15.

Toàn văn phát biểu của Chủ tịch Quốc hội về Nghị quyết 57

VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn báo cáo chuyên đề “Chủ trương, giải pháp về thể chế, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia” của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vào ngày 13/1/2025.

Kết thúc hoạt động của Viện Nghiên cứu lập pháp và Truyền hình Quốc hội

Chiều 7/1, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức lễ công bố 2 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết thúc hoạt động của Viện Nghiên cứu lập pháp và Truyền hình Quốc hội Việt Nam.

Đáng chú ý

Quốc hội sẽ họp bất thường xem xét lập một số bộ, cơ cấu thành viên Chính phủ khóa mới

Kỳ họp bất thường của Quốc hội tới đây sẽ xem xét 7 nội dung cấp thiết trong sắp xếp tổ chức bộ máy, trong đó có việc thành lập một số bộ của Chính phủ khóa 15; cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16.

Học Bắc Kinh, New York để có biện pháp mạnh với ô nhiễm không khí ở Hà Nội

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng, xử lý ô nhiễm không khí ở Hà Nội nên học kinh nghiệm của Bắc Kinh (Trung Quốc), New York (Mỹ) có giải pháp mạnh như tăng phí và không cho ô tô đi vào khu vực ô nhiễm nghiêm trọng.

Quỹ bảo hiểm kết dư 63.000 tỷ đủ chi trợ cấp thất nghiệp cho viên chức nghỉ việc

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam khẳng định, kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp khoảng 63.000 tỷ đồng đủ khả năng chi trả trợ cấp thất nghiệp cho viên chức, người lao động nghỉ việc khi tinh gọn bộ máy.

Xác lập hành lang pháp lý vững chắc cho phát triển công nghệ số

Nhấn mạnh vai trò của dự thảo Luật Công nghiệp công nghệ số trong việc cụ thể hóa Nghị quyết 57, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, Quốc hội phải đóng vai trò tháo gỡ các điểm nghẽn, xác lập hành lang pháp lý vững chắc cho phát triển công nghệ số.

Phó Chủ tịch Quốc hội: Bộ Công an cần kiểm tra hệ thống đèn đỏ

Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý, Bộ Công an cần phối hợp các cấp, ngành kiểm tra điều kiện kỹ thuật của hệ thống đèn tín hiệu, không để người dân bị oan.

Quốc hội họp không tính thời gian để phục vụ việc tinh gọn bộ máy

Chủ tịch Quốc hội cho biết, kỳ họp bất thường lần thứ 9 vào tháng 2, Quốc hội sẽ họp không tính thời gian để hoàn thành sửa luật, nghị quyết phục vụ việc tinh gọn bộ máy trong thời gian tới theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm và Bộ Chính trị.

Chủ tịch Quốc hội: Nhà báo với tâm sáng, bút sắc, đồng hành cùng Quốc hội

Tối ngày 5/1, Văn phòng Quốc hội phối hợp với một số ban bộ ngành tổ chức lễ trao Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và HĐND (Giải Diên Hồng) lần thứ 3 - năm 2025.

Chủ tịch Quốc hội: Quyết tâm đổi mới mạnh mẽ vì sự phát triển của đất nước

Nhân dịp năm mới Ất Tỵ 2025, mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của Thông tấn xã Việt Nam.

Bổ sung hơn 5.834 tỷ đồng để trả chế độ cho giáo viên, an sinh xã hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý bổ sung cho các địa phương hơn 5.834 tỷ đồng để thực hiện các chính sách an sinh xã hội các năm 2023 - 2024 và hỗ trợ chi trả chế độ cho số lượng biên chế giáo viên được bổ sung.

Tiếp tục giảm thuế bảo vệ môi trường đến 50% với xăng, dầu, mỡ nhờn

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn từ ngày 1/1/2025 đến hết ngày 31/12/2025 tương tự như mức thuế được giảm đến 50% trong năm 2024.