Đề xuất đánh giá định kỳ KPI cán bộ, đạt xuất sắc có thể thăng chức

Đại biểu Quốc hội cho rằng, cần có chỉ tiêu đánh giá KPI đối với cán bộ, công chức, viên chức định kỳ 3 tháng, 6 tháng, 1 năm. Nếu đạt mức xuất sắc sẽ được tặng thưởng, thậm chí đề bạt, thăng chức.

Thủ tướng: Bỏ công an cấp huyện, đa số nhân sự về xã, một số lên tỉnh

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết khi không tổ chức công an cấp huyện thì một số cán bộ công an được điều lên tỉnh, đa số sẽ về cấp cơ sở - cấp gần dân nhất.

Chi gần 900.000 tỷ cho 'đầu tàu' kéo tăng trưởng

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cho hay, đầu tư công năm 2025 xấp xỉ gần 900.000 tỷ đồng và sẽ là động lực thúc đẩy, kéo các nguồn đầu tư khác để tạo động lực tăng trưởng.

Đề xuất Thủ tướng có quyền kiến nghị Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm với bộ trưởng

Đại biểu đề xuất bổ sung cơ chế giám sát của Thủ tướng đối với bộ trưởng. Nếu bộ trưởng không hoàn thành nhiệm vụ, Thủ tướng có quyền kiến nghị Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm hoặc có biện pháp chấn chỉnh hoạt động của bộ đó.

Chính phủ trình Quốc hội nhiều cơ chế xây nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận

Sáng 14/2, thừa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên trình Quốc hội tờ trình về cơ chế, chính sách đặc thù xây dựng dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

Đề xuất miễn, giảm trách nhiệm cho cán bộ làm dự án đường sắt hơn 200 nghìn tỷ

Chính phủ đề xuất loại trừ, miễn hoặc giảm nhẹ trách nhiệm với người đứng đầu cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức tham gia, thực hiện dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Chủ tịch Quốc hội: Hiện nay không thể bỏ hội đồng nhân dân cấp xã

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định hiện nay không thể bỏ hội đồng nhân dân cấp xã bởi đây là vấn đề liên quan đến cơ chế bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân.

Tổng Bí thư: Sắp xếp, tinh gọn bộ máy để sau đại hội càng không làm được

Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, nếu sắp xếp, tinh gọn bộ máy để sau đại hội thì càng không làm được và rất khó khăn, vì vậy "đây là thời cơ vàng".

Bộ trưởng Nội vụ nói về 2 dự luật lịch sử, đột phá về tư duy lập pháp

Bộ trưởng Nội vụ cho biết, 2 dự án Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương mang tính lịch sử với nhiều điểm đột phá về tư duy lập pháp cũng như trong vận hành bộ máy hành chính.

Trưởng Ban Tổ chức TƯ: Sau bỏ công an cấp huyện sẽ tính toán bộ máy VKSND, TAND

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết, tới đây ngành công an chấm dứt hoạt động công an cấp huyện thì tổ chức bộ máy, hoạt động VKSND, TAND thế nào cũng phải nghiên cứu để báo cáo cấp có thẩm quyền tính toán triển khai trong năm nay.

Cùng tuổi nghỉ hưu sớm nhưng bên này được hưởng tiền lớn hơn bên kia

Bí thư Hà Tĩnh cho biết, quá trình triển khai chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức khi sắp xếp tinh gọn bộ máy có tình trạng: "2 đồng chí cùng tuổi cùng xin nghỉ hưu nhưng bên này được hưởng chính sách khá lớn, bên kia không được hưởng nhiều".

Đề xuất bổ sung quy định mức độ vi phạm dẫn đến mất tư cách đại biểu Quốc hội

Đại biểu Quốc hội cho rằng, cần phân biệt giữa vi phạm hành chính, kỷ luật đảng và vi phạm pháp luật hình sự. Cần có quy định rõ các tiêu chí khách quan để tránh tình trạng xử lý thiếu thống nhất giữa các đại biểu.

Bỏ đề xuất không tổ chức HĐND tại các xã ở đô thị

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, dự thảo Luật Tổ chức Chính quyền địa phương chỉnh lý theo hướng giữ nguyên mô hình tổ chức chính quyền địa phương như luật hiện hành; tức là bỏ đề xuất không tổ chức HĐND tại các xã ở đô thị.

'Có những việc giao Thủ tướng, tưởng quyền to nhưng thực tiễn không phù hợp'

Thủ tướng kể nhiều câu chuyện từ thực tiễn có nhiều việc chỉ cần cấp bộ trưởng giải quyết nhưng giao quyền cho Thủ tướng, không phù hợp.

Quốc hội chuyển vai nhiều về cho Chính phủ để điều hành linh hoạt

Dự Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi) quy định theo hướng tạo điều kiện để Chính phủ dễ điều hành kinh tế xã hội, tăng cường vai trò của “cơ quan trình phải chịu trách nhiệm đến cùng”.

Chủ tịch nước: Tinh gọn thì bộ máy mới phải tốt hơn bộ máy cũ

Chủ tịch nước Lương Cường nêu rõ, sắp xếp, tinh gọn bộ máy phải hiệu lực, hiệu quả; "tổ chức lại, làm gì thì làm nhưng bộ máy mới phải tốt hơn bộ máy cũ".

Đáng chú ý

Đề xuất bổ sung trường hợp tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu Quốc hội

Dự luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội bổ sung quy định về trường hợp tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội trên cơ sở cụ thể hóa quy định của Đảng.

Kiểm soát rủi ro, có giải pháp đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP vượt 8%

Để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP trên 8%, Chính phủ cần đánh giá nguồn lực, khả năng huy động nguồn lực và kiểm soát rủi ro để có những giải pháp đột phá tận dụng cơ hội, hạn chế rủi ro, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững.

Chủ tịch Quốc hội: Kiện toàn các chức danh để bộ máy mới hoạt động hiệu quả

Quốc hội sẽ tiến hành một số nội dung về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. Chủ tịch Quốc hội cho biết, việc kiện toàn các chức danh để bảo đảm tổ chức bộ máy mới hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Cởi trói tư duy, khơi thông điểm nghẽn

Bước vào kỷ nguyên mới, tư duy phải “vươn mình”; thiết kế cơ cấu tổ chức của Chính phủ phù hợp theo hướng “Chính phủ nhỏ, Xã hội lớn”, “Chính phủ lái thuyền mà không chèo thuyền”.

Quốc hội họp bất thường, bàn về công tác nhân sự và bộ máy

Hôm nay, theo dự kiến chương trình, kỳ họp Quốc hội bất thường thứ 9 sẽ khai mạc, bàn về cơ cấu tổ chức bộ máy, nhân sự và nhiều nội dung quan trọng khác.

Thủ tướng sẽ trình Quốc hội cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ

Tại kỳ họp bất thường của Quốc hội, Thủ tướng sẽ trình Quốc hội tờ trình về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ khóa 15.

Chính phủ đề xuất chỉ định thầu với nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận

Chính phủ đề nghị cho phép áp dụng hình thức chỉ định thầu gói thầu chìa khóa trao tay xây dựng nhà máy chính (dự án điện hạt nhân Ninh Thuận) với nhà thầu được nêu tên trong Hiệp định liên Chính phủ.

Trao quyết định 12 nhân sự mới trong Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội

Chiều 10/2, Đảng ủy Quốc hội đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội về phân công, điều động, bổ nhiệm lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Quốc hội.

Trình Quốc hội mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2025 đạt 8% trở lên

Chính phủ đề xuất điều chỉnh tốc độ tăng trưởng (GDP) năm 2025 đạt 8% trở lên thay vì 6,5-7% như Quốc hội đã thông qua vào cuối năm 2024.

Thống nhất trình Quốc hội dự án đường sắt hơn 8,3 tỷ USD kết nối với Trung Quốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất với tờ trình của Chính phủ kiến nghị Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư dự án tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng kết nối với Trung Quốc với tổng mức đầu tư dự kiến 8,369 tỷ USD.