Trẻ em

Cập nhập tin tức Trẻ em

Bảo vệ trẻ em trên mạng: 'Không thể quản, quay ra cấm đoán là sai lầm'

Internet đã trở thành một phần không thể thiếu giúp trẻ học tập, mở rộng kiến thức. Nhưng để các con an toàn trên không gian mạng cần một “hệ thống miễn dịch số”, “vắc xin số” bằng cách trang bị cho trẻ kiến thức, kỹ năng.

Bé trai bị bắt cóc tống tiền ở Long Biên: 'Con rất sợ nhưng không khóc'

“Lúc trên xe, con bị quát, yêu cầu đọc số điện thoại của bố mẹ nên con đọc số của mẹ. Con rất sợ nhưng không muốn chú ấy bị kích động hay bực tức. Con chỉ ngồi im, không khóc", bé trai 7 tuổi kể lại.

Thiếu tướng Công an phản hồi về thông tin nghi phạm bắt cóc bé trai là cảnh sát

Về thông tin nghi phạm là cán bộ cảnh sát giao thông, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho rằng, có nhiều thông tin đăng tải trên mạng nhưng đều là "không chính thống".

Công an họp báo vụ bé 7 tuổi bị bắt cóc: Đối tượng mang sẵn biển số giả và súng

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, đối tượng bắt cóc cháu bé 7 tuổi đã chuẩn bị sẵn súng và biển số giả trước khi ra tay.

Áp lực kiếm tiền giúp gia đình, nhiều trẻ em bị lạm dụng sức lao động

Với rất nhiều nguyên nhân, nhiều trẻ em đang làm những công việc như người lớn, thậm chí việc nặng nhọc, nguy hiểm.

Quảng Nam xây dựng môi trường an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em

Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại Quảng Nam thời gian qua luôn có sự đồng hành của nhiều cấp, ngành. Tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện công tác này.

Trẻ đầu tiên ở Nghệ An hưởng dịch vụ công trực tuyến liên thông 3 trong một

Ngay sau khi tỉnh Nghệ An triển khai dịch vụ công trực tuyến liên thông, bé dưới 6 tuổi đầu tiên ở tỉnh này đã được đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm thành công.

Quảng Bình: 100% trẻ em DTTS ở Bố Trạch được tăng cường tiếng Việt

100% trẻ em DTTS ở Bố Trạch (Quảng Bình) hiện đều được tăng cường tiếng Việt, 100% trẻ biết nghe, hiểu và nói tiếng Việt đảm bảo trong các hoạt động tại trường lớp.

Trẻ em, thanh thiếu niên có nên uống nước tăng lực?

Nước tăng lực là một trong những loại nước vô cùng phổ biến, đặc biệt là với giới trẻ. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế lo ngại rằng, công dụng tăng cường năng lượng nhanh chóng của nước tăng lực có thể đi kèm các vấn đề về sức khỏe.

Món quà đặc biệt trẻ em tặng hai phu nhân Thủ tướng Việt Nam và Malaysia

Đến thăm, trò chuyện với các em nhỏ tại Làng trẻ SOS, hai phu nhân Thủ tướng Việt Nam và Malaysia đã được tặng những món quà đặc biệt. Đó là sản phẩm thủ công do chính các em thực hiện.

Vụ Bản: Dạy bơi miễn phí phòng chống đuối nước cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Sáng 13/7, tại Bể bơi trung tâm huyện, Huyện Đoàn Vụ Bản phối hợp cùng Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện tổ chức khai mạc lớp dạy bơi miễn phí, phòng chống đuối nước cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn năm 2023.

Mải mê bán nước, mẹ bàng hoàng nghe con gái 5 tuổi kể bị 3 gã trai xâm hại

"Con đã kể những điều khủng khiếp mà tôi không thể tưởng tượng nổi. Lúc đó, tôi chỉ muốn tống những tên đàn ông ác độc ấy vào tù", người mẹ chia sẻ trong nước mắt.

Cần trang bị kiến thức Internet cho trẻ thay vì cấm đoán cực đoan

Trước những lo ngại về các rủi ro trên mạng, không ít phụ huynh đã chọn giải pháp cực đoan là cấm đoán con em mình tiếp cận với Internet.

Rộn rã ‘Cho con một vé sống như ý’ khắp 9 tỉnh thành Việt Nam

Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em, từ trung tuần tháng 6 đến đầu tháng 7, chuỗi sự kiện Ngày hội gia đình được Generali tổ chức rộng khắp; không chỉ tạo những sân chơi lớn cho thiếu nhi mà còn gửi nhiều thông điệp sâu sắc đến các bậc cha mẹ.

Hoàn thiện pháp luật về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

Các chuyên gia đã đưa ra các nguyên tắc cơ bản trong quá trình hoàn thiện pháp luật, chính sách bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng tại Tọa đàm Hoàn thiện pháp luật về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

Khởi tố vụ án vô ý làm chết người ở cơ sở trông trẻ tự phát

Chiều 5/7, Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Chu Uyên Vân (SN 1996, ở quận Hoàng Mai), để điều tra về tội Vô ý làm chết người.

Bé gái 17 tháng tuổi đi cấp cứu vì hóc hạt dưa hấu

Sau khi ăn dưa hấu 1 tiếng, bé có biểu hiện ho sặc sụa, tím tái, thở rít nên gia đình đưa đi cấp cứu. Bác sĩ đã gắp ra hạt dưa hấu.

Vụ bỏ rơi bé sơ sinh dưới chân cầu, người mẹ trẻ đến xin nhận lại con

Người mẹ trẻ cho biết, trong quá trình hai vợ chồng ra tòa ly hôn đã nghĩ quẩn bỏ lại con ở chân cầu cho xã hội nuôi.

Xử 21 năm tù đối với cựu công an xã nhiều lần hiếp dâm 3 bé gái

Cựu công an xã ở Đồng Nai thực hiện hành vi hiếp dâm và dâm ô 12 lần với 3 bé gái dưới 16 tuổi, vừa bị tòa tuyên án 21 năm tù giam.

Những điều cần lưu ý để tăng cường phòng ngừa đuối nước cho trẻ

Mùa hè chính là thời điểm các ca đuối nước thương tâm ở trẻ tăng cao đột biến. Vậy, phụ huynh cần làm gì để tăng cường phòng ngừa đuối nước cho trẻ?